+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 26/5/2019: Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 26/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 26/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác tại Lâm Đồng

    Theo báo Tiền Phon, chiều 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân bị sát hại tại thôn 9 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

    Hiện trường vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác. Ảnh: Tiền Phong

    Cùng với việc bắt giữ nghi can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi), cơ quan chức năng cũng đã triệu tập chồng và con của nghi can là ông Lưu Thế B. (55 tuổi) và Lưu Chí V. (16 tuổi) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

    Tại cơ quan công an, bà Nhi bước đầu khai nhận đã sát hại bà Hoàng Thị V. (71 tuổi) và 2 cháu nội bà V. là Đàm Đức T. (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên T. (3 tuổi) rồi chôn xác cả 3 người trong vườn cà phê.

    Nguyên nhân ban đầu được xác định, giữa bà Nhi và gia đình bà V. có mâu thuẫn từ trước. Cụ thể giữa nghi can và anh Đàm Văn Q. (con trai bà V., bố của 2 cháu bé) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc làm hồ sơ vay tiền ngân hàng. Mặt khác, bà V. và con dâu từng đổ cho bà Nhi lấy trộm điện thoại đi động.

    Ngày 24/5, bà V. cùng hai cháu đi chơi ngang nhà bà Nhi và ghé vào xin quả bơ. Vì những mâu thuẫn kể trên nên bà Nhi không cho, chửi bới đuổi họ đi. Bà V. cũng tức giận mắng lại. Sau đó, bà Nhi lấy con dao đâm chết bà V. và 2 cháu bé rồi chôn xác họ trong vườn cà phê để phi tang.

    Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

    Chiều ngày 25/5, trao đổi với báo Dân Trí, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện về hành vi "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

    Trung tâm Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy, nơi phát hiện 6 nữ cán bộ dùng chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức. Ảnh: Dân Trí

    Nhóm người bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 1985, trú tại xã Trường Thủy); Võ Thị Hương (SN 1987, xã Dương Thủy); Nguyễn Thị Hương (SN 1985, xã Mai Thủy); Lê Thị Mừng (SN 1965, xã Trường Thủy); Trần Thị Ngọc Khuyên (SN 1994, xã Trường Thủy) và Nguyễn Thị Bường (SN 1983, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thuỷ).

    Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2018, nhóm cán bộ trên đã liên hệ với một số đối tượng để mua chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức” với số tiền từ 7,5 - 12 triệu đồng. Sau khi có chứng chỉ, nhóm người này đều dùng để tham gia các kỳ xét tuyển viên chức và đều trúng tuyển.

    Bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

    Chiều 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên. Ảnh: PLO

    Bà Trần Thị Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, sinh viên Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên). Duyên bị nhóm Bùi Văn Công cùng 7 đồng phạm khác do Vì Văn Toán thuê bắt cóc, hiếp dâm và sát hại hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi.

    Qua điều tra, bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở tỉnh Điện Biên. Hiện chưa có căn cứ xác định bị can này liên quan đến vụ án sát hại con gái bà.

    Bắt giữ gần 50kg tôm hùm đất nhập lậu tại Lạng Sơn

    Theo báo Nhân Dân, khoảng 13h50 ngày 25/5, tại km16 quốc lộ 1A, tổ công tác đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện xe ô tô chở ba thùng xốp bên trong chứa 49kg tôm hùm đất.

    Cụ thể, qua kiểm tra trên xe xe ô-tô khách BKS 29B-135.04 do tài xế Đoàn Đại Hiệp (SN 1982, trú tại xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba thùng xốp, bên trong chứa 49kg tôm hùm đất.

    Bắt giữ gần 50 kg tôm hùm đất nhập lậu tại Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN

    Bước đầu lái xe khai, nhận ba thùng xốp trên tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc) của một người đàn ông không rõ tên tuổi gửi về Đồng Kỵ, Bắc Ninh, với giá 100 nghìn đồng/thùng.

    Theo các chuyên gia thủy sản, tôm hùm đất là loài gây hại cho nông nghiệp, phát tán nhiều dịch bệnh, chúng sinh trưởng nhanh, phá hoại mùa màng, tiêu diệt tôm, cá bản địa, có khả năng đào hang nên sẽ phá hoại hệ thống tưới tiêu, đê điều.

    Từ năm 2011, loài tôm này đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập lậu, phát triển. Vì vậy, hành vi buôn bán, nhập lậu tôm hùm đất từ nước ngoài vào Việt Nam là vi phạm pháp luật.

    Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-2652019-khoi-to-6-can-bo-mua-chung-chi-gia-a277065.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan