+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 29/5/2019: 10X vào tận phòng ngủ phụ nữ trộm tài sản

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    10X vào tận phòng ngủ phụ nữ rạch mùng trộm tài sản

    Nhân tại cơ quan điều tra.

    Ngày 28/5, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nhân (19 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

    Khuya 3 tuần trước, Nhân nhờ Trần Kim Tử Long (21 tuổi, ngụ cùng xã) lấy xe chở đi công chuyện.

    Long đồng ý chở Nhân đến nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy).

    Tại đây, Nhân kêu Long bên ngoài chờ còn mình đột nhập vào bên trong. Nam thanh niên sau đó mở cốp xe tay ga, lấy ví tiền có hơn một triệu đồng.

    Tiếp tục bước vào phòng ngủ của nữ chủ nhà, Nhân dùng dao lam rạch mùng trộm ví da có 2,5 triệu đồng và điện thoại.

    Sau khi gây án, nghi phạm bước ra ngoài cho bạn 500.000 đồng. Nhân bán điện thoại được hơn 1,6 triệu đồng và mua ma tuý rủ bạn bè sử dụng.

    Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nam thanh niên 19 tuổi. Nhân khai nhận, từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019, đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Cai Lậy, chiếm đoạt 114 triệu đồng.

    Cháu trai chém chết dì ruột cướp nhẫn vàng ở Sóc Trăng

    Ngày 28/5, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) mức án tù chung thân về tội “Giết người và cướp tài sản".

    Bị hại trong vụ án này là chị H.T.H.N. (39 tuổi), dì ruột của Khang.

    Theo cáo trạng, chị H.T.H.N. có chiếc nhẫn vàng 18k (trọng lượng 5 phân). Ngày 6/11/2018, Khang đến nhà chị N. chơi. Khi nhìn thấy dì ruột đeo nhẫn vàng, đối tượng "hỏi xin" nhưng chị N. không cho.

    Lúc này, Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc nhẫn. Đối tượng xuống bếp lấy 1 con dao rồi uy hiếp, bắt chị N. tháo nhẫn. Tuy nhiên, bị hại không chịu và vùng vẫy. Khang liền dùng dao chém nhiều nhát vào người chị N. khiến nạn nhân tử vong.

    Sau khi gây án, Khang lấy chiếc nhẫn của chị N. rồi đem bán với giá hơn 1 triệu đồng. Đối tượng dùng số tiền này để trả nợ (khoảng 600 ngàn đồng) và tiêu xài cá nhân.

    Nguyên nhân bất ngờ khiến chồng sát hại vợ con rồi tự tử

    Chiều 28/5, Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm làm 4 người trong gia đình tử vong xảy ra tại căn phòng trọ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An trưa ngày 27/5.

    Theo đó, Cơ quan CSĐT xác định, trước khi xảy ra án mạng, Trần Văn Cường (SN 1982) có biểu hiện chơi cờ bạc bị vợ cấm cản nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và có lần đánh nhau.

    Như đã thông tin trước đó, anh Cường và chị Hằng (vợ của Cường) quê ở tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 3/2018 đến nay, Cường thuê nhà trọ sống cùng vợ và con gái tại một nhà trọ thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An và làm nghề bán sỉ sữa bắp cho các cửa hàng.

    Khám nghiệm hiện trường vụ sát hại vợ con rồi tự tử.

    Sáng ngày 27/5, anh Lê Văn Hảo, sinh năm 1988, là em họ của chị Hằng, đồng thời là người làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại cho Cường để đi làm thì không liên lạc được.

    Sau nhiều lần đến phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy trả lời, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo và người dân xung quanh tiếp cận phòng trọ và nhìn qua cửa sổ thấy chị Hằng và bé Phượng nằm bất động trên giường nên báo cơ quan Công an.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt hiện trường và phát hiện anh Cường chết trong tư thế treo cổ. Khi cơ quan Công an đến điều tra, phòng trọ vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong.

    Qua công tác khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan Công an ghi nhận trên thi thể chị Hằng và cháu Phượng có thương tích ở vùng cổ; phát hiện tại hiện trường 1 dao có dính máu. Chị Hằng đang mang thai nhiều tuần tuổi.

    Bắt quả tang 3 tiếp viên quán cà phê bán dâm cho khách

    Thông tin ban đầu, hơn 20h ngày 25/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tại nhà trọ "Thành Đạt" trên địa bàn ấp Thanh Mỹ I, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long do bà Lê Thị Cẩm Tuyền đại diện chủ cơ sở.

    Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 3 phòng, gồm Nguyễn Thị Thùy V (ngụ tỉnh Kiên Giang); Phạm Thị T và Nguyễn Thị Kim N (cùng ngụ tỉnh An Giang); Trần Minh. T (ngụ Vĩnh Long), Hồ Duy L (ngụ tỉnh An Giang), Trương Văn L (ngụ tỉnh Đồng Tháp).

    Chủ cơ sở không thực hiện đầy đủ việc đăng ký cho khách đến lưu trú .

    Bước đầu, các đối tượng bám dâm khai là nhân viên của quán café trên Quốc Lộ 57, thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Mỗi lần bán dâm thu của khách 300.000 đồng.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-2952019-10x-vao-tan-phong-ngu-phu-nu-trom-tai-san-a277472.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan