+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 5/8: Điều tra nghi án cụ ông 66 tuổi bị bắt quả tang đang khỏa thân cùng bé gái 13 tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 5/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 5/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Điều tra nghi án cụ ông 66 tuổi bị bắt quả tang đang khỏa thân cùng bé gái 13 tuổi

    Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 4/8, thông tin từ Công an TP Tân An, Long An cho biết đơn vị này đang tạm giữ ông N. (66 tuổi, ngụ xã Bình Tâm, TP Tân An) để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

    Trước đó, vào chiều 3/8, người thân bé gái 13 tuổi ngụ TP Tân An thấy ông N. chở bé gái vào một ngôi nhà liền theo dõi. Khi xông vào nhà, mọi người thấy ông N. cùng bé gái đang trong tình trạng khỏa thân liền khống chế, gọi lực lượng chức năng.

    Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết trước đây ông N. quen biết bé gái 13 tuổi thông qua chị của bé. Ông N. mua cho bé một điện thoại di động và thường xuyên nhắn tin qua lại và rủ rê bé quan hệ tình dục.

    Mẹ bé gái sau đó phát hiện thấy con mình thay đổi bất thường nên gặng hỏi và bé thừa nhận đã có quan hệ tình dục với ông N..

    Chiều 3/8, ông N. lại tiếp tục nhắn tin cho bé và chở bé vào một căn nhà không có người định quan hệ thì người nhà bé gái theo dõi và xông vào bắt quả tang.

    Tạm giam tài xế lái ôtô hất văng CSGT lên nắp capô

    Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Đại Từ mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Trường Giang (26 tuổi, trú tại địa bàn) về tội chống người thi hành công vụ.

    Tài xế Dương Trường Giang cùng chiếc ô tô tại cơ quan công an - Ảnh do Công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp/ Plo.vn

    Giang được xác định là tài xế ô tô đã hất văng một chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe xảy ra cách đây ít ngày.

    Cụ thể, ngày 18/7 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 270 (đoạn qua xã Tân Thái, huyện Đại Từ), tổ CSGT Công an huyện Đại Từ ra tín hiệu dừng ô tô 30F-194.69. Lúc này, tài xế là Dương Trường Giang xuống xe nhưng lại quanh co, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.

    Sau đó Giang lên xe, bất ngờ nổ máy tông thẳng vào Thượng úy Toàn Việt Cường - cán bộ tổ công tác, hất vị CSGT lên nắp capô. Hậu quả khiến Thượng úy Cường ngã văng xuống đất đa chấn thương vùng đầu và cơ thể. Về phía mình, Giang điều khiển xe bỏ chạy theo hướng TP Thái Nguyên.

    Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đại Từ nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt Dương Trường Giang. Đến tối 19/7, tài xế bị bắt khi đang ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

    Theo cơ quan công an, Giang từng có một tiền án và một tiền sự.

    Nam thanh niên giả CSGT 'vòi tiền' người đi đường

    Ngày 4/8, Huỳnh Tấn Phát bị Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

    Nghi can Huỳnh Tấn Phát tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

    Theo điều tra ban đầu, mỗi tối Phát đeo súng nhựa, bộ đàm và chạy xe máy có gắn còi hụ, đèn ưu tiên giả làm CSGT đến những đoạn đường vắng để chặn xe máy những người chở ba hoặc không đội mũ bảo hiểm rồi dọa nạt, buộc đưa tiền mới cho đi.

    Rạng sáng 2/8, Phát tuýt còi, chặn xe anh Phạm Đình Cả yêu cầu kiểm tra. Gã liên tục hù dọa lập biên bản giữ phương tiện. Nghi ngờ đây là CSGT dỏm, anh Cả báo công an đến khống chế Phát.

    Bằng thủ đoạn trên, Phát khai đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

    Điều tra nhóm côn đồ bịt mặt chém trọng thương chủ quán cà phê

    Ngày 4/8, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đang xác minh, điều tra vụ 1 phụ nữ trên địa bàn bị nhóm côn đồ chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

    Chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM - Ảnh do gia đình cùng cấp/ Dân trí

    Thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 2/8, một nhóm thanh niên gồm 6 người bịt mặt, đi trên 3 xe máy tháo biển số mang theo dao rựa đến 1 quán cà phê ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) của chị Bùi Thị Lý H. (35 tuổi) chửi rủa, la hét tìm anh Bùi Văn K. và Bùi Văn H. (đều là em trai chị H) để đòi nợ.

    Khi biết cả K. và H. không có trong quán, nhóm côn đồ dùng dao rựa chặt phá cửa quán cà phê và nhà chị H.

    Thấy vậy, chị H. ra xem thì bị nhóm thanh niên dùng dao rựa chém nhiều nhát vào người. Hậu quả, chị Bùi Thị Lý H. bị chém gãy xương cùi chỏ và đứt gân cánh tay phải, phải nhập Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM phẫu thuật điều trị.

    Theo người nhà chị H. cho biết, suốt nhiều tuần qua các thành viên trong nhà chị luôn bị nhóm côn đồ này tới khủng bố, uy hiếp tính mạng. Nguyên nhân là do em trai của chị là K. và H. có nợ tiền cá độ bóng đá.

    Cách đây ít hôm, gia đình chị H. đã phải chạy vạy nhiều nơi vay mượn được 200 triệu đồng trả cho nhóm côn đồ này và yêu cầu viết giấy đã nhận tiền thì bị nhóm này phớt lờ, không xác nhận trả nợ.

    Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an thị trấn Lộc Thắng và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã có mặt lập biên bản, ghi nhận hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

    Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm điều tra, làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-58-dieu-tra-nghi-an-cu-ong-66-tuoi-bi-bat-qua-tang-dang-khoa-than-cung-be-gai-13-tuoi-a287251.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan