+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 7/8: Nam thanh niên bị côn đồ chém gục trong quán karaoke

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 7/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 7/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên bị côn đồ chém gục trong quán karaoke

    Theo Zing.vn, ngày 6/8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ một thanh niên bị chém tại quán karaoke ở thị trấn Tân Túc. Nạn nhân là anh Trần Phước Đạt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

    Nhóm côn đồ chém người anh Đạt gục tại chỗ - Ảnh cắt từ video

    Nằm trên giường bệnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Đạt không nghĩ mình còn sống sau khi hứng chịu những nhát mã tấu chí mạng của nhóm côn đồ. Cơ thể nạn nhân băng bó khắp nơi, 3 ngón chân bị đứt lìa.

    Theo anh Đạt, vụ việc xảy ra vào tối 31/7. Khi đó, anh Đạt đang ngồi trong quán karaoke trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc thì bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào chém.

    “Tôi đang ngồi bấm điện thoại thì nhóm này xông vào chém túi bụi. Những người này rất manh động, họ vung mã tấu chém không ghê tay”, anh Đạt kể lại.

    Sau khi thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu, nhóm giang hồ mới rời đi. Lúc này, những người trong quán karaoke mới dám đưa anh Đạt đi bệnh viện cấp cứu.

    Anh Đạt cho biết mình không có mâu thuẫn với ai. Ngày trước, anh làm việc tại quán karaoke kể trên nhưng nay đã nghỉ việc và làm việc mới là khiêng quan tài đám ma.

    “Tôi nhận ra 2 người trong nhóm chém mình. Trong đó có một người cũng hay gặp, ăn nhậu. Không hiểu vì lý do gì mà họ chém tôi như vậy”, anh Đạt chia sẻ.

    Ngày 6/8, những người dân xung quanh quán karaoke trên đường Nguyễn Hữu Trí vẫn chưa hết bàng hoàng sau một tuần xảy ra vụ việc.

    “Tôi thấy thanh niên bị chém tơi tả, người bê bết máu. Nạn nhân còn sống là quá may mắn”, một người dân kể lại.

    Chủ quán karaoke cho biết anh Đạt dù nghỉ việc nhưng thường xuyên đến quán chơi. Hôm xảy ra vụ việc, có 2 nhân viên đang ngồi cùng nạn nhân nhưng họ chạy kịp nên may mắn thoát nạn. Vụ việc đã được trình báo lên công an huyện Bình Chánh.

    Đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang chờ kết quả giám định thương tật của anh Đạt để khởi tố vụ án, xử lý nhóm người gây ra vụ việc.

    Hai đạo chích đập cửa kính 15 ôtô

    Theo VnExpress, ngày 6/8, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Nguyễn Văn Công (27 tuổi, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, ở Yên Bái) đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo cơ quan điều tra, Công và Nam không nghề nghiệp, thường cậy cửa, đập vỡ kính ôtô đậu ở các trung tâm thương mại, ngân hàng, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Họ khai đã gây ra 15 vụ trong hơn một tháng vừa qua.

    Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng án, xử lý những người liên quan.

    Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên để ôtô tại nơi có người trông giữ, an toàn; kiểm tra kỹ khóa cửa xe, cửa kính trước khi rời khỏi xe; không để tài sản có giá trị (điện thoại, máy tính, túi xách, tiền mặt...) bên trong nhất là ở những vị trí dễ quan sát.

    Công an Hải Dương phá trường gà quy mô lớn, tạm giữ 14 con bạc

    Theo Công an Nhân dân, ngày 6/8, Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà tại xã Minh Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương).

     Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ các đối tượng đánh bạc - Ảnh: CAND

    Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ 15 xe máy, 4 xe ô tô các loại là phương tiện các đối tượng sử dụng đi đến sới gà, cùng số tiền gần 200 triệu đồng trên người của 46 đối tượng.

    Trước đó, khoảng 13h ngày 4/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Tân Minh kiểm tra, phát hiện tại một lán bạt được dựng ở bãi cát ven đê sông Thái Bình của Vương Văn Chọn (SN 1987, trú tại thôn Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà. Kiểm tra tại chỗ có 46 người đang xem 2 cặp gà đang đá tại 2 lán.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu nghi vấn liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức đá gà bao gồm 1 tờ giấy ô ly bị rách một phần của anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1974, trú tại 3/36 Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, Hải Dương) có ghi tên người cá cược, mức tiền cược; một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X màu đen của Trương Văn Mạnh (SN 1984, trú tại khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách), tại phần ghi chú của điện thoại có nội dung ghi tên người, số tiền cá cược. Bảy con gà của các đối tượng gồm Nguyễn Huy Hoàng (SN 1974, trú tại 3/36 Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu); Đinh Văn Tám (SN 1981, trú tại Khu 5, phường Cẩm Thượng); Lê Trọng Thắng (SN 1970, trú tại ngõ 55 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương); Lê Văn Thiện (SN 1974, trú tại An Đông, An Bình, Nam Sách, Hải Dương)...

    Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tạm quản lý 15 xe máy các loại và 4 xe ô tô các loại là phương tiện các đối tượng sử dụng đi đến sới gà; gần 200 triệu đồng trên người của 46 đối tượng; lập biên bản và đưa 46 người cùng các phương tiện trên về trụ sở để xác minh làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu xác định 14 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà với tổng số tiền sử dụng đánh bạc khoảng hơn 40 triệu đồng.

    Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục phân loại, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Khởi tố, tạm giam cha đẻ đánh 2 con chấn thương sọ não

    Theo Tuổi Trẻ, chiều 6/8, lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Đăng Dưỡng (31 tuổi, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích".

    Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện người cha này ra tay đánh hai con của mình, cơ quan chức năng đã cho kiểm tra thì Dưỡng âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

    Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can được thực hiện sau khi cơ quan Công an TP Thái Bình hoàn tất việc giám định tâm thần từ cơ quan chức năng bởi có thông tin nghi phạm này có tiểu sử bệnh tâm thần.

    Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 23/7, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

    Nạn nhân trong vụ việc này chính là 2 con trai ruột của Dưỡng là cháu Vũ Lâm Ph. (6 tuổi) và Vũ Gia Kh. (22 tháng tuổi).

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 23/7, người dân tại tổ dân phố 34 (phường Hoàng Diệu) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của Dưỡng, khi chạy đến nơi thì thấy cổng nhà khóa chặt.

    Chị Trịnh Thị G. (24 tuổi, vợ Dưỡng) hoảng hốt cho biết Dưỡng dùng then chốt cửa bằng sắt đánh vào đầu 2 con ruột của mình. Người dân liền tìm cách phá cổng đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu, đồng thời điện báo cơ quan chức năng.

    Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau khi thăm khám và hội chẩn, bé Vũ Lâm Ph. được cấp cứu tại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống.

    Bé Vũ Gia Kh. bị chấn thương sọ não, thể trạng quá yếu nên đã được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Đến đêm cùng ngày, bé được phẫu thuật sọ não và chuyển sang phòng cấp cứu khoa phẫu thuật thần kinh cột sống để tiếp tục điều trị.

    Đến nay, cả hai bé đã qua cơn nguy kịch.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/8/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-78-nam-thanh-nien-bi-con-do-chem-guc-trong-quan-karaoke-a287586.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan