+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 1/8: Tung tin 4 người hàng xóm mắc COVID-19, thanh niên nhận "kết đắng"

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/8/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tung tin 4 người hàng xóm mắc COVID-19, thanh niên nhân "kết đắng"

    tin tuc phap luat ngay 1 8 tung tin 4 nguoi hang xom mac covid 19 thanh nien nhan ket dang dspl 2
    Nam thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

    Công an xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát hiện tài khoản facebook N.V.S đăng tải thông tin 4 người trong gia đình hàng xóm bị mắc COVID-19. Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

    Qua xác minh, Công an xã Mỹ Thành phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện Mỹ Đức làm rõ người đăng tải thông tin là N.V.S (SN 1993; trú tại Mỹ Thành, Mỹ Đức).

    Sáng 30/7, tại cơ quan công an, anh N.V.S thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

    Công an huyện Mỹ Đức đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm theo quy định.

    Tạm giam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 10 tỷ của nhiều người

    Chiều 31/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Anh (39 tuổi, trú phố Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo cơ quan điều tra, Vũ Đức Anh từng làm việc tại phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền Bắc của một ngân hàng.

    Trong thời gian đó, ông ta làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do để đảo nợ ngân hàng cho khách rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ.

    Cụ thể, trong các năm 2016-2018, Vũ Đức Anh vay tiền của các ông H.N.D., N.V.T. (cùng trú xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) và bà L.T.T. (trú phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa) với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

    Ngoài ra, bị can này còn vay của một người đàn ông ở xã Quảng Thịnh số tiền 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Cảnh sát đang điều tra, mở rộng vụ án.

    Thanh niên đâm cha dượng tử vong rồi đến công an đầu thú

    tin tuc phap luat ngay 1 8 tung tin 4 nguoi hang xom mac covid 19 thanh nien nhan ket dang dspl 1
    Lương Văn Nhứt đến công an đầu thú. Ảnh: Dân Trí 

    Sáng 31/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt, sinh năm 1993, cư trú khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

    Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây Lương Văn Nhứt về sống cùng mẹ là bà Lý Thị Oanh (SN 1958) và cha dượng là ông Bùi Bá Lộc (SN 1971), tạm trú khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

    Khoảng 21h ngày 29/7, sau khi uống rượu xong, ông Lộc lớn tiếng chửi thề và đuổi Nhứt cùng bà Oanh ra khỏi nhà.

    Nhứt nói với ông Lộc là chưa đi tìm việc làm được, nên muốn ở lại nhà. Lúc này, ông Lộc vẫn lớn tiếng chửi Nhứt. Tức giận nên Nhựt đã lấy cây dao tự chế dài khoảng 1,2 m đâm ông Lộc tử vong. Sau đó, Nhứt đến cơ quan Công an đầu thú.

    Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-1-8-tung-tin-4-nguoi-hang-xom-mac-covid-19-thanh-nien-nhan-ket-dang-a508802.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan