Tin tức pháp luật ngày 13/9: Nữ tiếp viên karaoke gào khóc, cống cự quyết liệt "yêu râu xanh"


Thứ 3, 13/09/2022 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nữ tiếp viên karaoke gào khóc, cống cự quyết liệt "yêu râu xanh"

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 13/9: Nữ tiếp viên karaoke gào khóc, cống cự quyết liệt 'yêu râu xanh'
Bị can Vũ Văn Dương (ảnh nhỏ) - Ảnh: TPO

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Dương (SN 1988, trú xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, đêm 31/8, Dương cùng nhóm bạn tới quán karaoke Hải Nam (địa chỉ tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang).

Đến rạng sáng 1/9, khi những người đi cùng về hết, chỉ còn Dương và em X. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2006, quê tỉnh Yên Bái, nhân viên quán karaoke) ở lại phòng hát, Dương đã lao tới ôm, đẩy nữ nhân viên xuống ghế với mục đích giao cấu.

Nữ nhân viên quán hát gào khóc, kêu cứu sau đó đẩy ngã gã đàn ông chạy ra khỏi phòng. X. sau đó báo chủ quán karaoke và tới trụ sở cơ quan công an tố cáo.

Nghi phạm khai lý do dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 lấy lời khai Bùi Đức Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Thắng là nghi phạm gây ra vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM, vào trưa 11/9.

Thắng khai đã có vợ con, đang sinh sống ở Đồng Nai. Do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, nghi phạm đặt mua khẩu súng tự chế để đi cướp tài sản.

Sáng 11/9, nghi phạm chạy xe máy đến cửa hàng tiện lợi ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Thắng bước vào trong, cầm súng tự chế đe dọa nhân viên rồi hét lớn “Lấy tiền đưa hết đây”. Nam nhân viên tên là N.P.Đ. hoảng sợ, mở ngăn tủ lấy 3,2 triệu đồng đưa cho kẻ cướp.

Sau khi lấy được tiền, Thắng lấy xe chạy về Đồng Nai. Rạng sáng 12/9, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Thắng, thu giữ súng đạn và các tang vật liên quan.

Mang súng đi đòi nợ thì bị bắt

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 13/9: Nữ tiếp viên karaoke gào khóc, cống cự quyết liệt 'yêu râu xanh' (Hình 2).
Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Ngày 12/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Ngọc Sơn (SN 1987, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua điều tra ban đầu xác định, tháng 12/2019, Phan Thị Diệu Linh (SN 1983, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung) có hợp đồng vay mượn Liên Vĩ Lập (SN 1970, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) 1 tỷ đồng để làm ăn. Sau đó Linh đã trả cho Lập 900 triệu đồng.

Ngày 31/8, Lập cùng với Sơn đi đến huyện Lai Vung, gặp Linh để đòi nợ. Lúc này hai bên xảy ra cãi vã. Sơn lấy khẩu súng rulo đe dọa thì bị người dân khống chế, trình báo cơ quan Công an.

Kết quả giám định xác định khẩu súng trên có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Công an huyện Lai Vung đã chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Buôn lậu 66,5 triệu đồng đường cát, người phụ nữ bị xử phạt 55 triệu đồng

Ngày 12/9, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Như Ý (41 tuổi, trú tại phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 55 triệu đồng vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhậu lậu.

Trước đó, vào ngày 4/9, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Quảng Trị) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao tỉnh Quảng Trị) kiểm tra ôtô tải biển số ngoại tỉnh do ông T.H.L. (địa chỉ ở huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Trên xe, phát hiện có 7 tấn đường cát trắng do Thái Lan sản xuất.

Toàn bộ số hàng này không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá, hàng hoá có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hàng hoá không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm theo quy định.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật, cơ quan chức năng đã làm rõ chủ của lô hàng là bà Lê Thị Như Ý.

Ngoài việc xử phạt 55 triệu đồng, 7 tấn đường lậu trị giá 66,5 triệu đồng bị tịch thu.

Được biết, thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu đường cát tại tỉnh Quảng Trị gia tăng. UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu lực lượng biên phòng, hải quan, công an và quản lý thị trường tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, nhất là ở các đường mòn, lối mở, các bến đò dọc sông SêPôn, tuyến Quốc lộ 9.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan buông lỏng, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển đường cát thuộc khu vực, địa bàn quản lý.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-13-9-nu-tiep-vien-karaoke-gao-khoc-cong-cu-quyet-liet-yeu-rau-xanh-a550813.html