+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 13/4: Điều tra nghi án nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể sau buổi liên hoan

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Điều tra nghi án nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể sau buổi liên hoan

    Nghi vấn nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể sau buổi liên hoan. Ảnh minh họa 

    Sáng 12/4, lãnh đạo xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Công an huyện Phú Bình đang tích cực phối hợp điều tra, làm rõ nghi án một nữ sinh cấp 3 bị nhóm bạn học hiếp dâm trong lúc say rượu.

    Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn tố giác của ông D. (trú tại địa phương) trình báo về việc con gái ông là T. (SN 2005, học sinh lớp 10) bị nhóm nam sinh hiếp dâm, tại xã Kha Sơn (huyện Phú Bình).

    Thông tin ban đầu, trưa 1/1, em L. (học sinh lớp 10, trường THPT L.P.) mời nhiều bạn cùng lớp đến ngôi nhà cũ (không có người ở) của gia đình ở xã Kha Sơn để ăn cơm. Lúc này, nữ sinh T. cũng đi cùng một người bạn trong nhóm tới nhà L.

    Tiếp đó, cả nhóm vừa ăn cơm, vừa uống rượu đến khoảng 12h cùng ngày thì T. bị say rượu, ngủ luôn tại chỗ. Thấy T. say không biết gì, 3 nam sinh (là bạn của L.) đã có hành vi quan hệ tình dục với T.. Còn L. cùng 2 người khác thì ở ngoài, dùng điện thoại di động quay lại video.

    Đến ngày 26/3, đoạn clip có độ dài 9 giây liên quan đến vụ việc của nữ sinh T. bị phát tán ra ngoài. Lúc này, nhà trường liên hệ với ông D. để thông báo và ngay sau đó, phụ huynh này đến cơ quan công an làm đơn tố giác.

    Được biết, xét thấy nạn nhân T. chưa đủ 16 tuổi và vụ việc trên có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” nên Công an huyện Phú Bình chuyển đơn tố giác của ông D. đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra.

    "Yêu râu xanh" hiếp dâm cháu nội chủ nhà lĩnh án

    TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, ngụ thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) 17 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Nội dung cáo trạng cho biết, tháng 9/2020, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh vào nhà ông Đ.Đ.B. (SN 1970, ngụ xã Ea Lê, H.Ea Súp, Đắk Lắk – quan hệ họ hàng) chơi.

    Trong thời gian ở lại nhà ông B., Nghĩa biết cháu Đ.T.T.T. (SN 2010, cháu nội của ông B.) thường xuyên ngủ một mình tại nhà ông B. nên Nghĩa đã nảy sinh ý giao cấu với cháu T.

    Từ ngày 1/10/2020 đến 5/10/2020, Nghĩa đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. Sau khi gia đình cháu T. phát hiện vụ việc đã tố cáo hành vi đồi bại của Nghĩa đến cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Khởi tố thanh niên mua bán ma túy qua mạng xã hội ở Yên Bái

    Trịnh Minh Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

    Ngày 18/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra một nam thanh niên đăng ký nhận 1 bưu kiện tại bưu điện huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra gói hàng, tổ công tác phát hiện bên trong có 1 túi nilon màu trắng đựng thân, lá, hạt thực vật nghi là cần sa có trọng lượng 12,6 gam.

    Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Trịnh Minh Hiếu, sinh năm 1992, trú tại tổ 4, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Gói hàng trên là cần sa được Hiếu đặt mua qua mạng từ 1 tài khoản facebook ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

    Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật đối với Hoàng Thị Thảo, sinh năm 1994 tại thôn Pom Ban, xã Tú Lệ, là người bán số ma túy trên cho Hiếu, thu giữ số cần sa có tổng trọng lượng 3.875,5 gam.

    Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-134-dieu-tra-nghi-an-nu-sinh-lop-10-bi-nhom-ban-hiep-dam-tap-the-sau-buoi-lien-hoan-a362267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan