+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 13/8: Bắt giữ 2 "đàn em" của "bà trùm vàng" Mười Tường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/8/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt giữ 2 "đàn em" của "bà trùm vàng" Mười Tường

    2 dan em cua ba trum vang muoi tuong vua bi bat la ai dspl
    Hai "đàn em" của "bà trùm vàng" Mười Tường vừa bị bắt. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Ngày 12/8, ngành chức năng vừa bắt giữ thêm 2 đàn em của “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang). Đó là Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).

    Cụ thể, khoảng 5h20 cùng ngày, tổ công tác của chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 9 Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp Công an xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép. Khi đến khu vực cột mốc 263 (thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông), lực lượng phát hiện 2 người đàn ông đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

    2 đối tượng khai nhận tên Võ Văn Kha và Trần Văn Phương. Khoảng tháng 8/2019, cả hai xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê, lúc trở về thì bị bắt giữ.

    Sau khi xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Kha và Phương là 2 đối tượng Công an tỉnh An Giang ra thông báo truy tìm vì có liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới xảy ra vào tháng 10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

    Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã tiếp nhận, sau đó đưa cả hai đi cách ly tập trung theo quy định.

    Như tin đã đưa, ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm vận chuyển 51 kg vàng từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

    Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Từ lời khai của họ, nhà chức trách xác định Mười Tường là người cầm đầu đường dây buôn lậu. Người phụ nữ này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

    Sau 8 tháng lẩn trốn, tháng 7/2021, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã. 7 người liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.

    Công an tỉnh An Giang đã khám xét các địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú, liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.

    Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử.

    Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và người có liên quan.

    Liên quan đến đường dây buôn lậu vàng do Mười Tường cầm đầu, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 17 đối tượng liên quan.

    Giám đốc công ty in ấn bán phiếu xét nghiệm COVID-19 giả

    Ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP.Bắc Ninh vừa tiến hành kiểm tra, tạm giữ Trần Tấn Dương, (34 tuổi, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đang làm Giám đốc Văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh vì có hành vi bán phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19.

    Theo đó, vào khoảng 12h ngày 11/8, Công an TP.Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại Văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, phát hiện Dương đang có hành vi bán cho (Vũ Văn Chiến, 32 tuổi, phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh) 6 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19, trong đó, 5 phiếu test nhanh, 1 phiếu xét nghiệm PCR của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh với số tiền 01 triệu đồng.

    Tiến hành khám xét, Công an thành phố Bắc Ninh thu giữ 7 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cùng một số văn bằng xác nhận chứng thực giả và nhiều tang vật liên quan.

    Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận do nắm bắt nhu cầu của công nhân, lái xe cho các Công ty trong khu công nghiệp, lái xe đường dài cần có phiếu xét nghiệm COVID-19 để đi làm và ra, vào các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh, nên đã nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ để bán kiếm lời.

    Dương sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, scan và lưu lại trên máy tính. Sau đó, chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu mà khách đã chuyển qua zalo, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện.

    Với thủ đoạn này, Dương đã làm và bán khoảng 150 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19 với giá 150.000 đồng đối với phiếu test nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.

    Hiện Công an TP.Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương về hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức, đồng thời, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

    Hà Nội: Chở theo trẻ nhỏ, hai thanh niên vẫn liều lĩnh "thông" chốt, đâm gãy xương chiến sĩ công an

    dam cong an dspl
    Hai đối tượng Đặng Bình Minh (bên trái) và Trần Anh Quân (bên phải).

    Vào khoảng 17h45 ngày 10/8, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe mô tô chở 3 người, gồm 2 nam thanh niên và cháu bé khoảng 12 tuổi, đang lưu thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, đi đến chốt kiểm soát đoạn trước số 221 Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân).

    Ngay sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng đối tượng điều khiển không chấp hành mà tiếp tục cho xe vượt qua chốt, đối tượng ngồi sau là Trần Anh Quân (SN 1987, trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) dùng tay trái quàng vào vai anh Ngô Hải Phú- cán bộ công an phường Khương Trung) làm anh Phú và đối tượng ngồi sau ngã ra đường. Hậu quả anh Phú bị gãy xương quai xanh.

    Đến 18h cùng ngày, đối tượng điều khiển xe đến công an phường Khương Trung đầu thú. Qua xác minh, nam thanh niên cầm lái tên Đặng Bình Minh (SN 1989, trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, có 1 tiền án). Hiện công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự cả 2 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

    Đắk Lắk: "Bà trùm" đường dây lô đề chi 400 triệu tiền "chạy án"

    Sáng 12/8, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn- Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo đó, danh tính 4 đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi, cùng ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar).

    Kết quả điều tra ban đầu, Tiền Phong dẫn thông tin, ngày 19/6, Công an TP.Buôn Ma Thuột đồng loạt triệt phá đường dây số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ trên 20 đối tượng.

    Công an xác định tham gia đường dây số đề này còn có Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột).

    Ngày 6/8, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã triệu tập Oanh lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc.

    Tại đây, Oanh khai nhận, vì lo sợ bị Công an bắt nên trước đó đã liên lạc đặt vấn đề và đưa 400 triệu đồng cho một người tên Thảo để đi lo lót chạy tội.

    Cảnh sát tiếp đó đã mở rộng và bắt giữ 4 đối tượng Thảo, Tân, Hiền và Tuyết Mai là những người nhận 400 triệu đồng để chạy án cho Oanh.

    Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Vy Thảo thừa nhận hành vi trên và nói: “Oanh có liên hệ để nhờ thì tôi điện cho anh Tân. Anh Tân đồng ý thì tôi đã nói lại với Oanh là cần 400 triệu đồng để lo việc. Tổng cộng tôi nhận của chị Oanh 400 triệu đồng, tôi chuyển cho anh Tân 330 triệu, còn 70 triệu giữ lại tiêu xài cá nhân”.

    Sau khi Tân nhận 330 triệu đồng từ Thảo, Tân giữ lại 50 triệu đồng để tiêu xài, còn lại 280 triệu đồng Tân chuyển cho Hiền. Hiền giữ lại 60 triệu đồng tiêu xài và chuyển cho Mai 220 triệu đồng để đi lo lót chạy tội theo yêu cầu của Oanh.

    Riêng Mai khai nhận, sau khi nghe Hiền kể về vụ việc và biết đây là vụ án lớn. Do vậy, đã nói nghi phạm cứ chuẩn bị sẵn 250 triệu đồng để lo.

    Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-1382021-bat-giu-2-dan-em-cua-ba-trum-vang-muoi-tuong-a510034.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan