+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 14/2: Vợ chết bên vệ đường, chồng bất động tại nhà riêng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vợ chết bên vệ đường, chồng bất động tại nhà riêng

    Theo Tiền Phong, sáng 13/2, ông Lô Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát.

    Theo đó, khoảng 17h chiều 12/2, tại khu vực dốc Mét, xã Bồng Khê, người dân phát hiện chị B.T.T (SN 1986, trú xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) tử vong bên vệ đường với nhiều vết thương nghi bị dao đâm.

    Cùng lúc, người dân khi qua nhà chị T. báo tin cho người thân thì phát hiện anh V.V.T (SN1985, chồng chị T.) nằm bất động ở nhà riêng, trên đầu có vết thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

    “Trưa qua, một số người thấy vợ chồng nạn nhân chở con bằng xe máy ra ngoài. Đến chiều lại chỉ thấy người chồng chở con về. Họ nghi ngờ, do mâu thuẫn nên anh T. đã giết vợ dọc đường rồi về nhà tự sát”, Chủ tịch xã Thạch Ngàn, thông tin.

    Được biết, chị T. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 3 năm nay, mới về quê trước Tết. Sau thời gian cách ly COVID-19 trở về nhà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Trộm xe máy, hung hãn chống Công an

    Khoảng 3h ngày 12/2, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) nhận được tin báo của anh Tống Văn T. (SN 2002, ngụ ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) về việc bị mất trộm 1 xe môtô hiệu Winner, BKS: 70D1-706.69.

    Công an huyện Châu Thành khẩn trương xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn và xác định Phan Hoàng Tuấn (tự “Tửng”, SN 1989, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) là kẻ gây án.

    Đến 8h cùng ngày, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Trường Tây (thị xã Hoà Thành) vây bắt Tuấn. Khi bị bắt, đối tượng Tuấn tấn công quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát nhưng bất thành. Công an huyện Châu Thành đã thu giữ tang vật là chiếc xe máy trên trả lại cho bị hại.

    Giả vờ mua hàng để cướp tài sản người hàng xóm

    tin tuc phap luat ngay 14 2 vo chet ben ve duong chong bat dong tai nha rieng 2
    Cao Văn Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: Plo.vn

    Ngày 13/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Cao Văn Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Gò Quao (Kiên Giang) về tội cướp giật tài sản.

    Theo kết quả điều tra của công an, do đánh bạc thua, thiếu nợ nhiều nên Đạt nảy sinh ý định đi trộm cắp, cướp giật sản để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Qua theo dõi, Đạt thấy chị NTH (hàng xóm với Đạt) có đeo dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya, từ đó, Đạt “ủ mưu” cướp giật tài sản của chị H.

    Rạng sáng 23/1, Đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị H và kêu chị bán nhiều thứ như: thuốc lá, mì tôm, nước uống đóng chai... trong đó có cả xăng. Tuy nhiên, chị H không mở cửa giao hàng mà chỉ đưa qua song sắt nên Đạt không có cơ hội ra tay cướp tài sản của chị H.

    Thấy vậy, đổ xong chai xăng, Đạt tiếp tục mua thêm một chai xăng nữa cùng một thẻ cào nạp tiền điện thoại. Sợ Đạt mua xong không trả tiền nên lúc này chị H mới mở cửa ra đứng chờ để thu tiền.

    Tranh thủ cơ hội này, Đạt nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền có trọng lượng hơn 2 chỉ vàng 18K của chị H rồi lên xe tẩu thoát, thế nhưng Đạt bị chị H nắm áo kéo lại và tri hô.

    Ngay lập tức, chồng của chị H đã kịp thời có mặt cùng chị H bắt giữ Đạt giao cho công an xử lý.

    Bắt quả tang 4 thanh niên rủ nhau vào rừng tràm làm chuyện phi pháp

    tin tuc phap luat ngay 14 2 vo chet ben ve duong chong bat dong tai nha rieng 4
    Các đối tượng bị bắt quả tang khi tổ chức đánh bạc ở rừng tràm - Ảnh: NLĐ

    Sáng 13/2, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết Công an xã Quảng Tùng vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm 4 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

    Trước đó, lúc 0h30 ngày 12/2, tại khu vực rừng tràm ở thôn Sơn Tùng, Công an xã Quảng Tùng đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức "ba cây".

    Các đối tượng đánh bạc, gồm: Trịnh Thanh Huyền (SN 1974); Trịnh Thanh Linh (SN 1972); Tưởng Ngọc Châu (SN 1976) và Đặng Quốc Long (SN 1992) cùng trú tại xóm 1, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch.

    Có mặt tại điểm đánh còn có 2 đối tượng khác là Đặng Xuân Hiếu (SN 1995) và Đặng Thanh Hải (SN 1994) - là những người cho các đối tượng vay tiền, giúp sức về hành vi đánh bạc.

    Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ số tiền 15.900.000 đồng. Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định tổng số tiền mà các đối tượng đã giao dịch đánh bạc là 28.500.000 đồng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-14-2-vo-chet-ben-ve-duong-chong-bat-dong-tai-nha-rieng-a528263.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan