+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 15/5: Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm trong quán karaoke

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/5/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/5/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm trong quán karaoke

    tin tuc phap luat ngay 15 5 bat qua tang 3 doi nam nu mua ban dam trong quan karaoke
    Đối tượng Trần Thị Hiền - Ảnh: LĐO

    Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền do Trần Thị Hiền (53 tuổi) trú xóm Kim Mỹ, Nghi Ân, TP.Vinh làm chủ.

    Theo đó, lấy danh nghĩa kinh doanh dịch vụ karaoke và nhà nghỉ nhưng thực chất tại quán Hạnh Hiền đang diễn ra hoạt động chứa mại dâm. Quán karaoke được xây dựng trên diện tích khoảng 800 m2, mặt trước tiếp giáp với Quốc lộ 46, mặt sau là ruộng đồng, 2 bên tiếp giáp nhà dân.

    Phía trong là khu vực nhà ở, kết hợp bán cà phê và được thiết kế 4 phòng karaoke cùng hệ thống 14 phòng trọ nhà cấp 4. Mỗi phòng ở được bố trí một cửa thoát hiểm thông ra cánh đồng để các đối tượng dễ bề tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

    Tại quán, Hiền nuôi các cô gái nhằm phục vụ khách mua dâm khi có nhu cầu. Giá mỗi lần mua dâm từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, qua đêm từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Số tiền bán dâm được chia 30/70 trong đó Hiền hưởng 70% còn gái mại dâm hưởng 30%.

    Dù làm chủ quán nhưng Hiền không trực tiếp ra mặt mà thuê Lê Xuân Thung (SN 58 tuổi) và con riêng của Thung tên là Lê Xuân Tùng (32 tuổi) đều trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương quản lý, điều hành tại quán.

    Thời điểm công an ập vào, tại quán Hạnh Hiền đang có 5 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trần Thị Hiền và Lê Xuân Thung đều có tiền án về tội chứa mại dâm.

    Chém bạn nhậu vì người yêu bị sờ soạng

    Ngày 14/5, Trương Hoàng Biểu (25 tuổi, quê Bình Định) thừa nhận với Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) về việc chém anh M. (30 tuổi, quê Thái Nguyên) bị thương nặng.

    Tối 11/5, Biểu cùng người yêu nhậu với nhóm bạn tại một bãi giữ xe trên đường An Thượng 28 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

    Trong cuộc nhậu, anh M. trêu ghẹo, sờ soạng bạn gái của thanh niên 25 tuổi.

    Biểu phản ứng lại thì hai người xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến xô xát.

    Được mọi người can ngăn, nam thanh niên chở bạn gái về nhà trọ.

    Lúc sau, Biểu điều khiển xe máy quay lại quán để nói chuyện với anh M.. Trên đường đi, người này nhặt được con dao chặt thịt trên vỉa hè đường Mai Thúc Lân nên giấu trong người.

    Khi đến bãi xe, hai bên lời qua tiếng lại. Biểu rút dao chém vào mặt anh M., khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, nam thanh niên đến công an đầu thú, còn nạn nhân thì được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Công an quận Ngũ Hành Sơn tạm giữ hình sự Biểu về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Nghi án vợ giết chồng rồi giấu thi thể dưới ao

    Ngày 14/5, lãnh đạo UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ vợ giết chồng giấu thi thể dưới ao xảy ra tại xã này.

    Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13/5, bà S.T.H. (46 tuổi), ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, ra công an xã đầu thú về việc bà giết chồng là ông T.

    Hơn 4 tháng trước, bà H. và chồng cãi nhau. Bà H. đã dùng dao chém chết chồng rồi kéo thi thể giấu xuống ao cạnh nhà. Do ám ảnh và sợ bị lộ khi người thân định tát ao bắt cá nên bà H. ra đầu thú.

    Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện tại vị trí bà H. khai đã giấu xác chồng có một số đồ dùng của người nam như thắt lưng.

    Lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao để tìm tang vật. "Khi bơm nước trong ao, thấy thi thể đã phân hủy, chỉ còn xương", lãnh đạo xã Khánh Bình Tây Bắc cho hay.

    Bắt thanh niên mang 2 con gấu ngựa trong bao tải đi bán

    tin tuc phap luat ngay 15 5 bat qua tang 3 doi nam nu mua ban dam trong quan karaoke 2

    Hàng A Nhông và 2 con gấu ngựa - Ảnh: TTO

    Sáng 14/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang Hàng A Nhông (30 tuổi, ở bản Nậm Pha, xã Khun Há, huyện Tam Đường, Lai Châu) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật, nguy cấp quý, hiếm.

    Trước đó, lúc 22h55 đêm 13/5, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Phòng cảnh sát môi trường và Công an huyện Tam Đường làm nhiệm vụ tại ngã ba thuộc bản Mường Mớ, thị trấn Tam Đường phát hiện một thanh niên mang một bao tải màu vàng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

    Tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong bao tải có 2 con gấu ngựa.

    Tại cơ quan điều tra, Nhông khai bắt được 2 con gấu trên tại nương thảo quả thuộc khu đất rừng xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên và mang về nhà nuôi.

    Ngày 13/5, Nhông thỏa thuận bán 2 con gấu với giá 130 triệu đồng cho một người chưa rõ danh tính. Trên đường mang đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-15-5-bat-qua-tang-3-doi-nam-nu-mua-ban-dam-trong-quan-karaoke-a537622.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan