Tin tức pháp luật ngày 16/9: "Tú ông" điều hành đường dây "Tập đoàn phò" giao dịch qua mạng xã hội lĩnh án tù


Thứ 5, 16/09/2021 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Tú ông" điều hành đường dây "Tập đoàn phò" giao dịch qua mạng xã hội lĩnh án tù

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 16/9: 'Tú ông' điều hành đường dây 'Tập đoàn phò' giao dịch qua mạng xã hội lĩnh án tù
"Tú ông" Trần Minh Hoàng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 15/9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Minh Hoàng (28 tuổi, trú thôn Cương, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo buộc, tháng 3/2020, Hoàng vào Đà Nẵng giúp em họ là Đặng Thị Hương (36 tuổi, quê Quảng Ninh) điều hành đường dây mại dâm.

Họ thuê khách sạn trên đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, để cho 5 cô gái ở và bán dâm cho khách.

Ngoài ra, thông qua những người này, Hoàng và Hương còn tuyển chọn thêm nhiều cô gái trẻ ở Đà Nẵng vào đường dây.

Hoàng lập và điều hành các nhóm "Tập đoàn phò", "Những nàng Kiều" trên mạng xã hội để giao dịch với khách.

Tú ông này giao Phạm Thị Thủy Tiên (24 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) ghi sổ sách thu, chi tiền bạc.

Hàng ngày, những người trong nhóm đăng hình ảnh nóng bỏng của gái mại dâm để mời chào khách. Đường dây gái gọi này phục vụ cả người nước ngoài.

Hương ra giá bán dâm là 1 triệu đồng/lượt, 3 triệu đồng/đêm. Khách phải trả tiền phòng khách sạn từ 100.000-500.000 đồng. Hương thu 40%, gái bán dâm hưởng 60% và tiền khách thưởng thêm.

Tối 9/4/2020, 2 vị khách liên hệ với nhóm này để mua dâm. Thỏa thuận giá xong, Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) chuyển thông tin địa chỉ cho 2 cô gái trong nhóm đến khách sạn bán dâm. Sau đó, họ bị cảnh sát bắt quả tang.

Khi Tiên và Hương bị tạm giữ, Hoàng trốn về quê rồi bị bắt sau đó.

Liên quan đường dây mại dâm này, ngày 4/3, TAND TP.Đà Nẵng đã phạt Hương 12 năm tù, Tiên 9 năm tù.

Các đàn em của Hoàng là Phạm Văn Quân (trú Hải Phòng), Nguyễn Văn Tình (cùng 29 tuổi), Cao Xuân Dương (26 tuổi, cùng trú Hoà Bình) và Trần Văn Mạnh (24 tuổi, trú TP.Hạ Long) cùng nhận mức án 4 năm tù, Trần Ngọc Sơn (26 tuổi, trú Quảng Nam) lĩnh án 3 năm tù về tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Khống chế nghi phạm múa dao, đâm dân phòng tại Đà Nẵng

Ngày 14/9, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Đắc Thi (SN 1981, trú thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 23h 30 ngày 13/9, lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Cẩm Nam (xã Hòa Châu) thì thấy Thi lưu thông qua chốt nên yêu cầu xuất trình giấy đi đường.

Thi không xuất trình được giấy đi đường cũng như các giấy tờ tùy thân khác. Đối tượng năn nỉ lực lượng cho qua chốt để về nhà tại số 130 Nguyễn Bảo, thôn Cẩm Nam. Vì không có giấy đi đường, lực lượng tại chốt yêu cầu Thi quay trở về nơi xuất phát.

Lúc này, đối tượng tức tối, lớn tiếng chửi bới lực lượng. Thi bất ngờ rút dao tự chế rồi vung dao loạn xạ khiến lực lượng không kịp trở tay. Một dân phòng trong lúc khống chế Thi thì bị đối tượng đâm gây thương tích ở tay.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Châu lập tức chi viện, phối hợp cùng lực lượng trực chốt để khống chế đối tượng, đưa Thi về trụ sở xử lý theo quy định.

Khởi tố kẻ phóng hỏa đốt nhà người tình tại An Giang

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 16/9: 'Tú ông' điều hành đường dây 'Tập đoàn phò' giao dịch qua mạng xã hội lĩnh án tù (Hình 2).
Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

Ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng và bà Võ Thị Nga (48 tuổi, cư trú tại địa phương chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập bà Nga nên bà Nga và con gái riêng của mình đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Từ đó, Dũng căm thù và muốn giết chết mẹ con bà Nga cho hả giận.

Rạng sáng ngày 5/9, Dũng mua xăng rồi phóng hỏa đốt nhà bà Nga, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc may mắn được người dân phát hiện, cùng nhau dập lửa và đưa những người mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Sau 4 ngày lẩn trốn, ngày 9/9, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Dũng tại phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Được biết, Nguyễn Văn Dũng là đối tượng từng có 6 tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp và cướp giật tài sản".

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-16-9-tu-ong-dieu-hanh-duong-day-tap-doan-pho-giao-dich-qua-mang-xa-hoi-linh-an-tu-a513336.html