+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 17/3: Tá hỏa phát hiện thi thể cụ bà 87 tuổi nổi trong ao cá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tá hỏa phát hiện thi thể cụ bà 87 tuổi nổi trong ao cá

    tin tuc phap luat ngay 17 3 ta hoa phat hien thi the cu ba 87 tuoi noi trong ao ca

    Thi thể cụ bà 87 tuổi được phát hiện trong ao hàng xóm (Ảnh: P.Thảo/truyenhinhnghean.vn)

    Ngày 16/3, ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một cụ bà tên Q. tử vong.

    Theo đó, sáng sớm cùng ngày, ông Trần Văn T. (hàng xóm của cụ bà đuối nước, trú xóm Tân Đà, xã Kỳ Tân) ra thăm ao cá thì tá hỏa phát hiện một thi thể nổi trong ao. Nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Tân đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo lãnh đạo UBND xã và Công an huyện Tân Kỳ.

    Nạn nhân được xác định là cụ bà Lương Thị Q. (SN 1935, trú xã Kỳ Tân).

    "Theo người nhà, trước đó bà Q. không có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Tối qua bà Q. ăn cơm xong thì đi ngủ, đến sáng các con cháu không thấy bà ở nhà. Có nhiều khả năng bà tuổi già, bị mộng du nên đã rơi xuống ao dẫn tới đuối nước và tử vong. Phía gia đình cũng xin không khám nghiệm tử thi" - ông Trịnh Huy Toàn thông tin.

    Đưa xe cho khách chạy thử, nam thanh niên báo bị lừa mất Vespa

    Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang điều tra theo đơn trình báo của anh N.Đ.T. (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về việc bị kẻ gian lừa lấy chiếc xe tay ga hiệu Vespa Sprint.

    Theo cảnh sát, anh T. có ý định bán xe nên hẹn khách đến quán cà phê ở phường Bình Trị Đông B để giao dịch.

    Sau một hồi nói chuyện, anh T. đưa chìa khóa cho khách chạy thử. Không thấy người này quay lại, nạn nhân biết mình bị lừa nên trình báo công an.

    Anh T. cho biết chiếc Vespa mua năm 2021 với giá hơn 80 triệu đồng. Kẻ gian lấy xe của anh và bỏ lại chiếc xe Vario.

    Nhận tin báo, cảnh sát trích xuất camera an ninh để truy xét nghi can và đưa chiếc Vario về trụ sở điều tra.

    Bước đầu, nhà chức trách nhận định chiếc Vario được gắn biển số giả.

    Tạm giữ hình sự nhiều thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

    tin tuc phap luat ngay 17 3 ta hoa phat hien thi the cu ba 87 tuoi noi trong ao ca 2
    Các đối tượng và hung khí - Ảnh: ANTD

    Ngày 16/3, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 20 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 20, đang tạm trú trên địa bàn huyện để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Đông Anh phát hiện nhóm thanh niên do Đỗ Minh Hiếu (SN 2002), trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh cầm đầu xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001), trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

    Để giải quyết mâu thuẫn, khoảng 20h30 ngày 14/3, hai nhóm hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực Quốc lộ 3. Mỗi nhóm có khoảng 10 đối tượng, chởnhau trên nhiều xe máy và cầm theo giáo dài tự chế, dao nhọn, gậy gỗ, tuýt sắt… đi thành hàng gây mất ANTT.

    Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng chạy với tốc độ cao khoảng 70 - 80 km gây mất an toàn giao thông. Rất may, do nắm được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự - Công an huyện Đông Anh đã kịp thời ngăn chặn, thu giữ hung khí các đối tượng chuẩn bị gây án.

    Thanh niên một tháng 5 lần trộm tài sản, tiền công đức tại chùa

    Ngày 16/3, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kim Phúc (29 tuổi, ngụ tại xã Hương Long, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

    Phúc đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án phạt tù quay trở về địa phương sinh sống từ tháng 11/2021. Đầu tháng 2/2022, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phúc đột nhập vào nhà thờ họ Trần Kim, xã Hương Long, lấy trộm hòm công đức, bên trong có số tiền 1,6 triệu đồng.

    Gần đây nhất, ngày 14/3, Công an thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Nguyễn Văn Đ. (21 tuổi) và Nguyễn Anh Q. (18 tuổi) cùng ngụ tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

    T.V.D. (16 tuổi, ngụ phường Kỳ Trinh, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên được bàn giao cho gia đình quản lý) trong khoảng hơn 1 tháng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa ở huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, lấy đi số tiền gần 17,5 triệu đồng.

    Trong 5 vụ trộm nhóm thực hiện, nổi cộm nhất vụ D. và Đ. trộm cắp tài sản tại đền Hoàng Thành ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) lấy trộm 1 két sắt đựng tiền công đức, sau đó chở đến nơi vắng vẻ dùng búa sắt phá vỡ két lấy số tiền 10 triệu đồng.

    Rạng sáng 6/3, nhóm trộm 2 vụ tại các đền thờ lấy đi số tiền gần 4 triệu đồng. Tất cả số tiền trộm cắp được đều chia nhau.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-17-3-ta-hoa-phat-hien-thi-the-cu-ba-87-tuoi-noi-trong-ao-ca-a531294.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan