Tin tức pháp luật ngày 17/5: Điều tra vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai


Thứ 3, 17/05/2022 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Điều tra vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 17/5: Điều tra vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai
Xác minh việc cô giáo trùm túi nilon đen vào đầu cháu bé - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 16/5, trao đổi trên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết UBND đã chỉ đạo cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu trẻ mầm non rồi đánh.

Theo đó, thời gian gần đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một giáo viên mầm non trùm túi nilon màu đen lên đầu một cháu bé và đánh. Khi phát hiện trong lớp có camera, nữ giáo viên đã bỏ túi nilon và cho cháu bé ra ngoài.

Đoạn clip được chia sẻ khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, chia sẻ kèm sự phẫn nộ. Đồng thời, mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Theo lãnh đạo huyện, sự việc xảy ra tại điểm mầm non tư thục Bông Sen (thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên). Trường mầm non này, mới đi vào hoạt động hôm 5/5.

Bước đầu, công an xác định sơ bộ sự việc xảy ra vào trưa 14/5. Thời điểm đó, cháu bé trai 27 tháng tuổi tè dầm, khóc, cô giáo dỗ mãi không chịu ngủ trưa nên đã lấy túi nilon màu đen trùm vào đầu bé để cho tối, dễ ngủ. Tuy nhiên, hành vi của cô giáo đã gây phản cảm, tạo dư luận không tốt.

Người vợ giết chồng giấu xác dưới ao khai gì?

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 17/5: Điều tra vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai (Hình 2).
Nghi phạm Sơn Thị Hồng và hài cốt mà công an tìm thấy tại địa điểm Hồng khai giấu xác chồng - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan vụ vợ giết chồng giấu xác dưới ao, ngày 16/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đang củng cố hồ sơ để đưa ra các quyết định tố tụng tiếp theo của vụ án.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) khai nhận đã chung sống như vợ chồng với L.V.T (42 tuổi) được 4 năm. Cả 2 có đứa con chung 3 tuổi. Thời gian không đi làm ngư phủ thì ông T. tụ tập bạn bè nhậu, về nhà đánh đập Hồng.

Đợt Nguyên đán Tết Nhâm Dần vừa qua, sau khi nhậu về, T. gây sự với Hồng. Thấy Hồng cầm dao, T. thách thức "Mày dám chém tao không... ngon chém đi". Do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, uất ức, không kiềm chế được tức giận, lại bị thách thức nên Hồng cầm dao chém vào người T. tử vong.

Sau khi chồng tử vong, Hồng nghĩ ra cách tạo hiện trường giả để thoát tội nên đã buộc cục sắt và gạch vào người nạn nhân, rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Do nạn nhân là ngư phủ, thường xuyên vắng nhà nên Hồng nói dối là nạn nhân đi theo ghe biển nếu mỗi khi có ai hỏi.

Sáng 13/5, gia đình nhà chồng nói sẽ tát ao cá (nơi Hồng giấu xác chồng) để bắt cá làm đám giỗ cho mẹ chồng Hồng. Biết mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên Hồng thừa nhận với gia đình chồng việc mình chém chết nạn nhân và giấu xác xuống ao.

Ngay sau đó, ông T.V.V. (35 tuổi) là người thân của nạn nhân đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc báo án. Đến chiều 13/5, Hồng đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh và bơm nước tát ao để tìm thi thể. Tại vị trí Hồng khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 bộ hài cốt. Sau đó, Hồng bị bắt khẩn cấp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc vợ giết chồng giấu xác dưới ao.

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự vẫn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Phước Lộc (39 tuổi, ở quận Cái Răng) về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, Lộc và N.T.N.B. (33 tuổi) là vợ chồng và có với nhau con chung 10 tuổi. Chị B. làm nghề kinh doanh dịch vụ làm đẹp, còn chồng không có nghề nghiệp ổn định.

Hồi tháng 2, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Lộc nghi ngờ vợ quen người đàn ông khác, còn chị B. muốn ly hôn. Tối 4/5, chị B. đi làm về đến nhà đã xảy ra cự cãi với chồng. Lộc bất ngờ lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Lộc bồng chị B. lên giường, đắp mền lại. Người đàn ông này đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Đến sáng hôm sau, Lộc thức giấc nên gọi điện thoại cho người thân hay biết sự việc. Lộc được đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua khỏi cơn nguy kịch.

Kết quả giám định pháp y, chị B. tử vong do nhiều vết thương trên người gây ra. Quá trình điều tra, Lộc khai nhận do ghen tuông đã sát hại vợ.

Truy bắt nghi phạm giết người rồi trốn vào rừng

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an huyện Vũ Quang truy tìm tung tích nghi phạm Nguyễn Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) để điều tra vụ án giết người.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 15/5, tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156 (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang), ông Lê Viết Hương (42 tuổi, ngụ thị trấn Vũ Quang) và Nguyễn Hồng Sơn xảy ra mâu thuẫn.

Nghi phạm Sơn dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Hương tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm đã bỏ trốn ngay trong đêm.

Được biết, nghi phạm Sơn trước đây được Vườn quốc gia Vũ Quang ký hợp đồng thời vụ thuê làm bảo vệ, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay đã chấm dứt hợp đồng.

Sơn và ông Hương thường xuyên chăn thả trâu bò ở khu vực cạnh Vườn quốc gia Vũ Quang nên thi thoảng được vào trạm kiểm lâm để tá túc.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-17-5-dieu-tra-vu-bao-mau-dung-tui-nilon-bit-dau-be-trai-a537790.html