+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 20/5: Chém nhiều nhát khiến vợ tử vong, người đàn ông lãnh án tử

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/5/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/5/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chém nhiều nhát khiến vợ tử vong, người đàn ông lãnh án tử

    Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, ngày 18/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thanh Hùng (SN 1984, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về trội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T.T (SN 1988, vợ của Hùng).

    Cáo trạng nêu rõ, năm 2015, Hùng và chị T. có quan hệ tình cảm. Hai người có con chung đặt tên theo họ mẹ là cháu N.K.K.H (SN 2015). Tới năm 2018, Hùng và chị T. đăng ký kết hôn, có thêm 2 người con chung nữa.

    tin tuc phap luat ngay 205 chem nhieu nhat khien vo tu vong nguoi dan ong lanh an tu1
    Bị cáo Vũ Thanh Hùng tại tòa. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

    Từ khi có con thứ 3, vợ chồng Hùng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Chị T. thường xuyên đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý. Khoảng 10h ngày 16/2/2021, vợ chồng Hùng lại xảy ra to tiếng. Chị T. đòi ly hôn và đưa con lớn cùng con út về nhà bố mẹ đẻ sống.

    Bực tức trước thái độ của vợ, Hùng nảy sinh ý định dùng bạo lực với chị T. Khoảng 11h45 cùng ngày, Hùng vào phòng ngủ lấy dao đi đến trước mặt vợ nói: “Mày đã biết tội của mày chưa”. Dứt lời, Hùng vung dao chém liên tiếp 2 nhát trúng đầu chị T.

    Cháu H. thấy vậy liền lao vào ôm mẹ để bố không chém tiếp. Tuy nhiên, bất chấp sự can ngăn của con gái, Hùng vẫn tiếp tục trút "mưa dao" xuống người vợ. Hậu quả, chị T. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng đi vào nhà, vứt dao xuống sàn phòng ngủ.

    Trong quá trình điều tra, gia đình bị can cung cấp cho cơ quan điều tra hồ sơ bệnh án tâm thần của Hùng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Hồ sơ bệnh án xác định Hùng vào viện ngày 6/6/2015, ra viện ngày 29/9/2015 với chẩn đoán “Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác”. 

    Vào tháng 5/2021, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hùng. Kết luận giám định tâm thần cho thấy bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không thuộc diện cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Tại tòa án, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người”.

    Nữ giáo viên vay tiền lãi suất "cắt cổ", đồng nghiệp và phụ huynh bị khủng bố

    Tối ngày 19/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết gần đây, một cô giáo mầm non ở xã Gia Tân 1 vay 65 triệu đồng qua app với lãi suất "nóng". Tiền vay và lãi suất phải trả đến nay đã lên tới 200 triệu đồng, theo báo Người Lao Động.

    Do cô giáo này chưa trả nợ nên các giáo viên là đồng nghiệp và các em học sinh trong trường bị các đối tượng lạ mặt khủng bố tinh thần bằng cách đăng hình lên mạng xã hội rồi vu khống, bêu riếu, xúc phạm danh dự.

    Đặc biệt, một em học sinh đang theo học tại trường đã bị nhóm đối tượng lấy hình ảnh đưa vào bảng cáo phó và đăng lên mạng xã hội.

    Được biết, lãnh đạo nhà trường đã làm việc với nữ giáo viên nói trên, yêu cầu phải sớm thanh toán số tiền vay để ổn định tình hình, không ảnh hưởng tới giáo viên khác. Công an xã Gia Tân 1 cũng đã nhận được đơn trình báo của nhà trường về sự việc. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành xác minh, xử lý.

    Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hàng trăm viên “thuốc lắc”

    Chiều ngày 19/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma tuý, thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc” và 100g ketamin.

    Theo báo Công An Nhân Dân, đầu tháng 4/2022, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng phát hiện đường dây chuyên cung cấp ma tuý thuốc lắc số lượng lớn liên quan đến Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) nên tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

    tin tuc phap luat ngay 205 chem nhieu nhat khien vo tu vong nguoi dan ong lanh an tu2
    Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy. Ảnh: Công An Nhân Dân

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Huy từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cầm đầu đường dây này. Bên cạnh việc trực tiếp mua bán ma túy, Huy còn móc nối với Trần Văn Nghi (SN 1985, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để mở rộng địa bàn hoạt động. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an.

    Trung tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng thông tin, Huy và Nghi thường xuyên bàn bạc các phương thức hoạt động và cách ứng phó nếu bị cơ quan công an bắt giữ.

    Sau thời gian dài theo dõi, chiều ngày 18/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 bắt Huy tại ngã 4 Lý Thánh Tông – Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), thu giữ 500 viên thuốc lắc, 50g ketamin.

    Cùng lúc đó, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Hòa Quý đã ập vào một ngôi nhà trên đường Bình Kỳ, bắt giữ Nghi và thu giữ thêm 300 viên thuốc lắc, 50g ketamin.

    Làm việc với cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận đã cấu kết với nhau mua ma túy đưa về Đà Nẵng cung cấp cho các dân chơi và con nghiện trên toàn địa bàn thành phố. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Tạm giam đối tượng làm giả giấy phép lái xe rồi mang đi bán

    VietNamNet đưa tin, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Minh (SN 1984, ở huyện Bình Xuyên) về hành vi làm giả hồ sơ giấy phép lái xe mô tô.

    tin tuc phap luat ngay 205 chem nhieu nhat khien vo tu vong nguoi dan ong lanh an tu
    Nguyễn Công Minh tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

    Được biết, vào tháng 4/2022, thông qua mạng xã hội, Minh đã liên hệ với một thanh niên (không rõ danh tính) để thuê người này làm giả hồ sơ giấy phép lái xe mô tô với giá 1 triệu đồng/1 hồ sơ. Sau đó, Minh bán lại cho người có nhu cầu mua với giá 1,5 triệu đồng/1 hồ sơ lấy tiền chênh lệch.

    Người mua có nhu cầu chỉ cần gửi ảnh chân dung, ảnh giấy CMND hoặc CCCD và sẽ được đối tượng cam kết giao giấy phép lái xe trong thời gian ngắn mà không cần thi sát hạch. Hiện, Công an huyện Bình Xuyên đã thu giữ 5 hồ sơ giấy phép lái xe giả và đang điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-20-5-2022-chem-nhieu-nhat-khien-vo-tu-vong-nguoi-dan-ong-lanh-an-tu-a538206.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan