+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 20/7: Hé lộ nguồn cơn nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/7/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/7/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hé lộ nguồn cơn nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

    tin tuc phap luat ngay 20 7 he lo nguon con nam sinh lop 9 sat hai thay hieu truong o quang nam dspl 1
    Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông 

    Chiều 19/7, Công an Quảng Nam thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ được nghi phạm giết thầy giáo tại nhà riêng khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vào trưa nay 19/7.

    Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, nghi phạm là N.T.T.B.D, nam giới, sinh năm 2006. Nghi phạm vừa học xong lớp 9 tại một trường THCS thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

    Đối tượng này quê ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), vừa chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam năm 2019. Nghi phạm bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Phước.

    Công an Quảng Nam cho biết, theo lời khai ban đầu của đối tượng thì nguyên nhân giết hại thầy giáo là vì bị nạn nhân phát hiện khi đang lẻn vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà thầy giáo Nguyễn Nhất Thống (SN 1966, trú tại thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu) liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông Thống đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục phía trước sân nhà.

    Ngay sau đó, ông Thống được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP. Hội An, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

    Theo Cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm nạn nhân chết do nhiều vết thương tại các vị trí trên cơ thể, dẫn tới sốc mất máu cấp và tử vong, đồng thời tại hiện trường các giám định viên và kỹ thuật viên của Phòng Kỹ thuật hình sự đã phát hiện, thu thập được nhiều dấu vết có giá trị quan trọng để phục vụ quá trình điều tra.

    2 thanh niên "thông" 5 chốt kiểm soát dịch bị bắt giữ

    Chiều 19/7, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đang tạm giữ Trần Công Linh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (20 tuổi, quê Gia Lai) để làm rõ việc chống người thi hành công vụ.

    Tối 18/7, hai nam thanh niên này điều khiển xe máy trên tuyến tỉnh lộ 721 (từ quốc lộ 20 đi huyện Cát Tiên, Lâm Đồng). Khi cả hai gần đến chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 đặt tại xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh thì tắt đèn xe.

    Lúc này, CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra y tế nhưng cả hai đã rồ ga bỏ chạy qua chốt.

    Sau sự việc, Linh và Thái tiếp tục di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 721, đến chốt kiểm soát trước Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đạ Tẻh. Thấy lực lượng chức năng đứng bên phải đường, 2 thanh niên đã cho xe chạy bên trái để vượt qua.

    Cả 2 tiếp tục vượt qua 3 chốt kiểm soát dịch tại huyện Đạ Tẻh.

    Khi họ đến đỉnh đèo Con Ó, gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 thứ 5. Khi cả hai bị CSGT chặn, Linh và Thái rồ ga tông đứt dây căng ngang đường, bỏ chạy.

    Thấy lực lượng chức năng đuổi theo, cả 2 rẽ vào rừng cao su thì bị ngã xe nên chạy bộ bỏ trốn. Tổ công tác đã vây bắt được cả hai, đưa về trụ sở làm việc.

    Tại cơ quan công an, Linh và Thái khai nhận đang làm việc tại một cây xăng dầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiều 18/7, cả hai về huyện K’Bang (Gia Lai) nhưng do không có giấy xét nghiệm SAR-CoV-2 nên chạy đường vòng để né chốt kiểm dịch.

    Nghi phạm sát hại chủ cửa hàng quần áo ở Hưng Yên khai gì?

    tin tuc phap luat ngay 20 7 he lo nguon con nam sinh lop 9 sat hai thay hieu truong o quang nam dspl 2
    Nghi phạm Vũ Văn Khải tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

    Ngày 19/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Văn Giang đã bắt Vũ Văn Khải (SN 1985, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), nghi phạm sát hại nữ chủ cửa hàng quần áo khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

    Tại cơ quan công an, Vũ Văn Khải khai nhận, từ năm 2019, Khải quan hệ tình cảm với chị L.T.T.D. (SN 1983, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa 2 người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên Khải có ý định giết chị D.

    Khoảng 20h ngày 18/7, trên đường đi làm về, Khải rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua dao, sau đó đi vào cửa hàng của chị D. gây án.

    Sau khoảng 10 giờ đồng hồ kể từ khi án mạng xảy ra, Ban chuyên án bắt được Khải.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-20-7-he-lo-nguon-con-nam-sinh-lop-9-sat-hai-thay-hieu-truong-o-quang-nam-a507565.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan