Tin tức pháp luật ngày 21/5: Kiều nữ 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt nửa tỉ đồng


Thứ 7, 21/05/2022 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/5/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/5/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Kiều nữ 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt nửa tỉ đồng

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 21/5: Kiều nữ 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt nửa tỉ đồng
Công an thị xã Ba Đồn tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Chi - Ảnh: NLĐ

Ngày 20/5, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Chi (SN 2001; ngụ xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hương, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn trình báo sự việc hôm 17-4, tài khoản Facebook của chị là "Huong Sy" nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook "Lê Minh Quốc" (anh Lê Minh Quốc, ngụ tỉnh Thái Bình - bạn làm ăn cùng với chị) với nội dung "Mai em chuyển vào số tài khoản này 50tr nữa nhé 10151759… Lê Hà..., ngân hàng...".

Do tin tưởng, chị Hương đã nhờ em gái của chồng chuyển tổng số 500 triệu vào tài khoản nói trên.

Hai hôm sau, chị Hương gọi điện báo anh Lê Minh Quốc đã chuyển tiền thành công thì anh này cho biết tài khoản Facebook của mình đã bị hack từ trước đó.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng triển khai lực lượng để điều tra. Trong thời gian ngắn xác minh, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây án là Lê Thị Thu Chi.

Bước đầu, Lê Thị Thu Chi đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Do kẹt tiền tiêu xài, người đẹp 22 tuổi ở Quảng Trị này đã hack Facebook nêu trên rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của chị Hương.

Khởi tố người đàn ông trộm 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên Thái nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2 (phường Bến Nghé, quận 1), Thái thấy các nắp chắn rác trên cầu có thể lấy bán kiếm tiền nên lợi dụng đêm vắng, Thái đi xe máy đến gỡ trộm.

Ngày 3/5 và 5/5, Thái trộm cắp 32 nắp chắn rác, đem bán ve chai được hơn 1 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 13/5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an quận 1 bắt giữ Thái. Qua xác minh, Thái có 4 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

Kết quả thẩm định giá, cơ quan chức năng xác định tổng số nắp chắn rác mà Thái trộm có giá trị khoảng 11 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, cầu Thủ Thiêm 2 là công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của thành phố và nắp cống nằm trong danh mục tài sản đặc biệt.

Bắt hai sinh viên dùng dao đe dọa, cướp tài sản của cô gái lúc rạng sáng

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 21/5: Kiều nữ 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt nửa tỉ đồng (Hình 2).
Hai nghi phạm bị bắt - Ảnh: TPO

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Tiến Trung và Phạm Quang Trường (cùng 22 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi "cướp tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, Trung và Trường cùng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Bình Thạnh. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi xe máy một mình vào ban đêm.

Khuya 3/5, cả hai chở nhau từ quận 8 qua quận Bình Thạnh, rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn để tìm người sơ hở. Đến rạng sáng 4/5, cả hai phát hiện chị N. chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Bình Lợi nên chạy theo phía sau.

Đến đường Lương Ngọc Quyến - Đặng Thùy Trâm thuộc phường 13, quận Bình Thạnh thì vượt lên chặn xe chị N. và dùng dao đe dọa, cướp ba lô bên trong chứa điện thoại di động, tiền mặt và một số tài sản khác. Cướp được tài sản, hai nghi phạm mang điện thoại đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera trong khu vực để truy xét các đối tượng. Đến ngày 16/5, Công an xác định được nghi can, tiến hành bắt giữ Trung và Trường.

Mua hồng phiến từ người lạ mang về bán

Trưa 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Ngọc Duy (SN 1977, trú 49 đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, TP Huế) có hành vi tàng trữ trái phép.

Trước đó, vào lúc 0h30 cùng ngày, tại số 49 Trần Huy Liệu, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Đông Ba bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ trên người 34 gói nilon bên trong là hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 27 gói nilon, bên trong chứa toàn hồng phiến.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Duy khai nhận, trước đó đối tượng mua một số lượng lớn hồng phiến từ một người chưa rõ lai lịch. Sau đó, Duy phân ra từng gói nhỏ nhằm mục đích bán để kiếm lời.

Được biết, tuyến đường bờ hồ Trần Huy Liệu được xem là tuyến đường phức tạp về tội phạm ma túy. Hiện, các Đội nghiệp vụ của Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Đông Ba chuyển hóa, tập trung lực lượng để trấn áp, quét xóa, hướng đến xây dựng tuyến đường xanh, sạch, sáng và an toàn về an ninh trật tự.

Từ đầu tháng 5 đến nay, tại tuyến đường dài chưa đầy 1 km, lực lượng Công an đã khởi tố 4 vụ/5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-21-5-kieu-nu-22-tuoi-hack-facebook-chiem-doat-nua-ti-dong-a538289.html