+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 22/5: "Yêu râu xanh" sàm sỡ cô gái giữa phố Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Yêu râu xanh" sàm sỡ cô gái giữa phố Hà Nội

    tin tuc phap luat ngay 22 5 yeu rau xanh sam so co gai giua pho ha noi1
    Camera ghi lại cảnh "yêu râu xanh" sàm sỡ cô gái trẻ giữa phố Hà Nội - Ảnh cắt từ clip

    Chiều 21/5, nguồn tin của Zing cho biết cơ quan chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội, đang truy xét kẻ có hành vi sàm sỡ một cô gái trên địa bàn.

    Theo nguồn tin, nạn nhân trong vụ việc đã đến trụ sở cơ quan chức năng để trình báo và đề nghị điều tra.

    Trước đó, tối 20/5, camera giám sát tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, quay lại cảnh hai cô gái dừng chờ ở giao lộ.

    Lúc này, một người đàn ông đi xe máy từ phía sau tiếp cận gần. Sau khoảng vài giây nhìn ngó, người này bất ngờ đụng chạm vào phần nhạy cảm của cô gái khiến nạn nhân sợ hãi.

    Thanh niên sau đó cũng phóng xe bỏ chạy. Clip từ camera giám sát được đăng tải lên mạng xã hội vào sáng 21/5, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

    Xử phạt người phụ nữ đăng clip sai sự thật ủng hộ bà Phương Hằng

    Ngày 21/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TPHCM vừa phối hợp Công an TP Thủ Đức làm việc, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà P.T.L. (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

    Cuối tháng 3/2022, qua công tác giám sát an ninh mạng, PA05 phát hiện bà L. sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của cơ quan điều tra - Công an TPHCM, xúc phạm uy tín của chính quyền thành phố.

    Khi mời lên làm việc, bà L. khai nhận mình là "fan hâm mộ bà Nguyễn Phương Hằng", mục đích đăng tải các video clip lên Tiktok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với bà Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm, bấm "like" kênh Tiktok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ Tiktok.

    Sau khi được cơ quan công an giải thích, bà L. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

    Theo PA05, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

    Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã tạo các kênh youtube như "Bản tin Online", "MOV - Giai điệu cuộc sống"... để đăng tải video clip có nội dung cắt ghép, dàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng gây hoang mang dư luận.

    Một số cá nhân do thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế, cùng với tâm lý ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tay cho việc tán phát các video trên. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.

    Cơ quan công an khuyến cáo công dân có quyền tự do ngôn luận qua việc đưa thông tin lên mạng xã hội nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

    Công an TPHCM đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật

    Thiết lập barie trên đường đón lõng bắt 2 đối tượng cướp giật

    tin tuc phap luat ngay 22 5 yeu rau xanh sam so co gai giua pho ha noi 31
    2 đối tượng tông thẳng xe vào barie - Ảnh: CAND

    Ngày 21/5, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (SN 2001) và Lê Trọng Hiếu (SN 1970, cùng ngụ quận 7) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

    Trước đó khoảng 17h50’ ngày 20/5, anh L.M.N đi bộ trên đường Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh thì Hải điều khiển xe máy chở Hiếu áp sát giật chiếc Iphone X rồi tăng ga tháo chạy về hướng đường Nguyễn Văn Linh. Anh N vừa chạy bộ đuổi theo 2 đối tượng cướp giật vừa truy hô trong vô vọng.

    Thông tin vụ cướp được người dân báo cho nhân viên an ninh khu Phú Mỹ Hưng ngay lập tức các tổ an ninh đã triển khai barie tại một số vị trí trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng bỏ chạy của 2 đối tượng để đón lõng.

    Khoảng 10’ sau, Hải và Hiếu thoát ra đường Nguyễn Văn Linh phát hiện nhân viên an ninh khu Phú Mỹ Hưng đang dùng barie chặn đường, Hải liều lĩnh phóng xe tông vào.

    Cú va chạm mạnh khiến Hải và Hiếu ngã xuống đường, nhân viên khu Phú Mỹ Hưng đã nhanh chóng áp sát, khống chế cả 2 đối tượng giao cho Công an quận 7 xử lý.

    Khởi tố vụ án chôn hàng chục tấn chất thải ở xí nghiệp của bóng đèn Điện Quang

    Liên quan vụ bắt quả tang xí nghiệp của bóng đèn Điện Quang xả thải trái phép ra môi trường, ngày 21/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho hay đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

    Theo cơ quan điều tra, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, đã xác định hành vi quản lý chất thải nguy hại là bóng đèn huỳnh quang tại xí nghiệp đèn ống (thuộc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa) là trái quy định.

    Theo Công an TP Biên Hòa, sau khi tiếp nhận vụ việc từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy mẫu các loại chất thải, nước thải, bùn lắng... tại xí nghiệp trên đưa đi giám định để xác định mức độ, tính chất độc hại của các chất này.

    Quá trình điều tra cho thấy xí nghiệp này không có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, nước thải kèm bùn thải từ quy trình nghiền bóng đèn thải đều được xả vào hệ thống thoát nước mưa.

    Các công nhân sau khi nghiền số bóng đèn thải loại đã sử dụng nước làm ướt để tránh bụi bột huỳnh quang trong các bóng đèn phát tán. Số nước thải này sau khi lắng xuống bể đã tạo thành những phần bột lắng. Công nhân thu gom bột lắng đổ xuống các bể chứa bên trong nhà kho hoặc cho chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa với lưu lượng 0,5m3/ngày (24 giờ).

    Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng cảnh sát điều tra cũng đã phát hiện hơn 6,2 tấn bột huỳnh quang thải phát sinh từ hoạt động sản xuất từ năm 2015 đang được Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang lưu giữ cạnh xưởng sản xuất, thu giữ hơn 8 tấn bóng đèn hư, hơn 81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn 32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu hủy...

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-22-5-yeu-rau-xanh-sam-so-co-gai-giua-pho-ha-noi-a538417.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan