Tin tức pháp luật ngày 22/9: Thi thể người đang phân hủy trong bao tải ven đường


Thứ 5, 22/09/2022 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thi thể người đang phân hủy trong bao tải ven đường

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 22/9: Thi thể người đang phân hủy trong bao tải ven đường
Hiện trường phát hiện thi thể trong bao tải - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Sáng 21/9, đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã phát thông báo tìm tung tích nạn nhân liên quan vụ thi thể đang phân hủy được người dân phát hiện trong bao tải.

Theo đại tá Thanh, khoảng 18h15 ngày 20/9, Công an xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, nhận tin báo về một bao tải có mùi hôi thối nằm bên vệ đường quốc lộ 27C, thuộc thôn Bố Lang. Cảnh sát sau đó xác định bên trong bao tải màu xanh da trời, buộc dây ở miệng là thi thể người đang trong quá trình phân hủy.

Qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định người tử vong là nam giới, cao khoảng 1,6 m, thời gian tử vong khoảng 7 ngày trở lên. Khi được phát hiện, người này không mặc áo, chỉ có quần thun dài màu xanh đen có 3 sọc màu xanh da trời, không giấy tờ tùy thân.

“Công an huyện Khánh Vĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra, đồng thời phát thông báo tìm tung tích nạn nhân với đặc điểm nhận dạng như trên”, đại tá Thanh thông tin.

Gã bán trái cây dùng đá để cướp tiệm vàng

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật ngày 22/9: Thi thể người đang phân hủy trong bao tải ven đường (Hình 2).
Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Sơn - Ảnh: CAND

Ngày 21/9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi cướp tiệm vàng.

Khoảng 20h ngày 20/9, Sơn cầm trên tay một cục đá xông vào tiệm vàng Kim Huyền, ở số 101, đường Nguyễn Trãi, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An Bình Dương) đập phá tủ kính và cướp đi một số vàng.

Thấy tên cướp đập tủ, chủ tiệm vàng Kim Huyền truy hô. Nhờ có sự hỗ trợ của nhiều người dân gần đó, tên cướp đã bị khống chế, bắt giữ. Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Dĩ An phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an TP Dĩ An có mặt tại nơi xảy ra vụ cướp vàng để phong tỏa hiện trường, đưa Sơn về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sơn cho biết, y làm nghề buôn bán trái cây. Sau khi cướp xong, Sơn quăng vàng ra đường trước khi bị khống chế bắt giữ. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ gây án của đối tượng.

Tạm giữ 6 đối tượng hỗn chiến gây chết người

Ngày 21/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng cùng trú ở huyện Mang Yang để điều tra về hành vi giết người.

Sáu đối tượng bị tạm giữ gồm: Đặng Ngọc Lân (SN 1994), Trần Hoàn, Nguyễn Đức Lợi, Nông Tứ Quỳnh (cùng SN 2000), Hoàng Trung Nhật (SN 1989) và Trần Ngọc Thạch (SN 1998), cùng trú huyện Mang Yang .

Trước đó, ngày 17/9, do mâu thuẫn từ trước với Hoàn nên Nguyễn Trọng Trí (SN 2004) đã rủ 2 người khác đi tìm Hoàn để giải quyết.

Tối cùng ngày, nhóm của Trí biết Hoàn đang nhậu cùng nhiều người khác tại quán cháo vịt ở xã Đăk Yă, huyện Mang Yang nên tìm đến thách thức, gây sự.

Thấy nhóm của Trí mang theo hung khí, Hoàn và Lân cầm một thanh kim loại rồi cùng Lợi, Quỳnh, Nhật và Thạch nhập cuộc ẩu đả. Hậu quả, Trí bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Mang Yang và các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Mua hàng trăm triệu đồng ma túy từ Quảng Trị vào Huế bán kiếm lời

Ngày 21/9, tin từ Công an TP Huế, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt (SN 1998, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế) và Nguyễn Tất Quyền (SN 1998, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 17h30, tại kiệt 40 đường Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Tây Lộc bắt quả tang Nguyễn Tất Quyền có hành vi tàng trữ 50 viên nén và 3 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tất Quyền, công an thu giữ thêm 174 viên nén, 55 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt là đối tượng cầm đầu.

Kiệt mua tất cả số ma túy trên từ Quảng Trị và gửi vào Huế bằng xe khách. Kiệt giao cho Quyền đi nhận và cất giấu ma túy, phân chia nhỏ để mang đi bán.

Mỗi lần Quyền đi nhận hàng, Kiệt trả cho Quyền 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng khi đi giao ma túy cho “khách”.

Trong 2 lần gần đây nhất, Kiệt mua 500 viên nén và 0,1kg ma túy với số tiền 130 triệu đồng của một người ở Quảng Trị và đưa vào Huế nhằm mục đích bán kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Huế củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-22-9-thi-the-nguoi-dang-phan-huy-trong-bao-tai-ven-duong-a551792.html