+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 24/3: Tình tiết mới vụ con dâu đốt nhà bố chồng ở Hòa Bình

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tình tiết mới vụ con dâu đốt nhà bố chồng ở Hòa Bình

    Hiện trường vụ con dâu đốt nhà bố chồng tại Hòa Bình. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 23/3, Thượng tá Bùi Viết Chiểu, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

    Công an xác định, Ngần là người đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng, tưới xăng đốt nhà bố chồng để trả thù.

    Thông tin ban đầu, vào khuya 27/2, nhà bố chồng Ngần bốc cháy dữ dội. Hỏa hoạn làm hỏng 3 xe máy và một máy cắt cỏ có tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

    Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát còn phát hiện giếng nước nhà bố chồng Ngần có mùi lạ. Gần đó xuất hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ.

    Ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn bắt giữ Ngần khi xác định cô ta gây ra vụ cháy và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng.

    Làm việc với công an, Ngần thừa nhận cáo buộc. Bị can khai nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với gia đình nhà chồng.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Hơn 100 cảnh sát vây bắt vợ chồng bà "trùm" tại Tiền Giang

    Ngày 23/3, hơn 100 cảnh sát thuộc lực lượng Công an huyện Gò Công Tây và Công an tỉnh Tiền Giang được huy động để bắt các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích.

    Đường dây này do vợ chồng Ngô Thị Kim Cương và Trần Minh Sơn cùng Nguyễn Đức Thành (tất cả ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) cầm đầu.

    Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét và kiểm tra hành chính tại 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây, thu giữ nhiều gói nghi vấn chất ma tuý, vũ khí và hung khí tự chế, cùng các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

    Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều tội danh khác nhau. Các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân.

    Nam sinh Hải Phòng tử vong bất thường sau mâu thuẫn với bố

    Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông  

    Chiều 23/3, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin về vụ nam sinh lớp 9 tử vong tại số nhà 411 Lê Lợi, quận Ngô Quyền.

    Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hùng K. (SN 2006, trú tại số 411 đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

    Thông tin ban đầu, tối 22/3 tại cửa hàng xe điện Đức Huy, số 441 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, Nguyễn Hùng K. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đến 10h ngày 23/3, nạn nhân tử vong.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hải Phòng cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

    Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Hùng C. (SN 1982, là bố đẻ của K.) có mâu thuẫn bột phát với nạn nhân.

    Ông C. đã dùng 1 chiếc đũa ăn cơm đâm 1 nhát vào vùng ngực của con trai làm thủng quai động mạch chủ dẫn đến xốc mất máu cấp, không cấp cứu kịp khiến K. tử vong.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-243-tinh-tiet-moi-vu-con-dau-dot-nha-bo-chong-o-hoa-binh-a360185.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan