+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 25/11: Mở "đại lý" ma túy trong nhà vệ sinh quán bar, thanh niên nhận "kết đắng"

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/11/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/11/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Mở "đại lý" ma túy trong nhà vệ sinh quán bar, thanh niên nhận "kết đắng"

    tin tuc phap luat ngay 25 11 mo dai ly ma tuy trong nha ve sinh quan bar thanh nien nhan ket dang dspl 1
    Bị cáo Huỳnh Văn Tài tại phiên tòa. Ảnh: Dân Trí

    Ngày 24/11, TAND.TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tài (sinh năm 1992), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

    Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Tài thường mua thuốc lắc mang đến quán bar, vũ trường bán cho khách. Để qua mắt lực lượng công an, Tài hẹn khách trong nhà vệ sinh của quán bar, vũ trường thực hiện giao dịch.

    Ngày 16/4/2020, Tài mua 20 viên thuốc lắc với giá 5 triệu đồng của đối tượng tên Bo (chưa rõ lai lịch) tại chân cầu Thuận Phước, mang về căn hộ cất giấu.

    Hôm sau, khi Tài đang ở nhà thì đối tượng tên Thức (chưa rõ lai lịch) liên hệ hỏi mua 7 viên thuốc lắc. Hai bên hẹn nhau ở quán bar TV để giao hàng. Khi đến quán bar, Tài và Thức đi vào nhà vệ sinh, Tài giao cho Thức 7 viên thuốc lắc.

    Đến ngày 20/4/2020, Tài tiếp tục liên hệ với đối tượng tên Bo mua 100 viên thuốc lắc, 10 gam Ketamin với giá 29 triệu đồng. Khi Tài đang mang ma túy đi đến đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) thì bị Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) bắt quả tang.

    Cáo trạng cho hay Tài là đối tượng có nhân thân xấu. Ngày 26/4/2008, Tài bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cướp tài sản.

    Ngày 30/11/2009, Tài bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

    Nhóm giật điện thoại trên tay bé gái khai gì?

    Ngày 24/11, Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi), Lê Quốc Toàn (20 tuổi) và Lê Nguyễn Như Quỳnh (17 tuổi, cùng ở TP.Cần Thơ) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

    Theo cảnh sát, tối 21/11, nhóm này bám theo người phụ nữ chạy xe máy chở con gái lưu thông trên đường số 7, phường An Khánh. Minh và Quỳnh sau đó áp sát, giật điện thoại iPhone 8 Plus trên tay bé gái rồi tẩu thoát.

    Sau 2 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt giữ Hoàng và Toàn. Đến ngày 23/11, Quỳnh ra đầu thú, còn Minh vẫn bỏ trốn.

    Theo lời khai, nhóm thanh niên này không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Minh được phân công chạy xe máy chở Quỳnh theo sát nạn nhân. Hoàng chở Toàn đi phía sau để cản trở nếu người dân truy đuổi.

    Ngoài vụ cướp giật trên, nhóm này đã thực hiện trót lọt một vụ tương tự tại khu vực cầu Cái Răng, quận Cái Răng.

    Bắt 3 nữ quái giả "cò" đất chiếm đoạt 13 tỷ đồng để cá độ bóng đá ở Lâm Đồng

    tin tuc phap luat ngay 25 11 mo dai ly ma tuy trong nha ve sinh quan bar thanh nien nhan ket dang dspl 2
    Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giam một trong 3 bị can lừa đảo. Ảnh: VTC News

    Ngày 24/11, phòng Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 3 cô gái có hành vi lừa đảo đặt cọc tiền mua bán bất động sản chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của nhiều người.

    Ba bị can bị bắt gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, phường 12, TP.Đà Lạt); Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, phường 12, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, phường 9, TP.Đà Lạt).

    Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10/2021, Công an Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của trên 10 bị hại, tố cáo một nhóm người có hành vi câu kết với nhau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

    Bước đầu các bị can khai trong mùa bóng đá Euro diễn ra từ ngày 12/6 đến 12/7, Lộc tham gia cá độ bóng đá với số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có một trận cá cược 1 tỷ đồng.

    Để có tiền cá độ bóng đá, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm "cò" đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên; sau đó kiếm cớ "lật kèo" lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất rồi tiếp tục đem bán hoặc cầm cố.

    Lộc nhờ Vy, My tham gia giúp sức một số vụ lừa đảo. Trong đó, Vy làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng điện thoại di động. Sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản, Vy sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng mà trên thực tế, không hề có các giao dịch này.

    Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau tiêu xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã "chung chi" do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-25-11-2021-mo-dai-ly-ma-tuy-trong-nha-ve-sinh-quan-bar-thanh-nien-nhan-ket-dang-a520267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan