Tin tức pháp luật ngày 2/5: Người phụ nữ xưng "công an phường", đánh và cắn cảnh sát là ai?


Thứ 7, 01/05/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người phụ nữ xưng "công an phường", đánh và cắn cảnh sát là ai?

Hình ảnh người phụ nữ la hét, tự xưng là “Công an phường Minh Khai” và gằng co, tấn công công an. Ảnh: Tiền Phong 

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ giả danh cán bộ công an phường, tấn công cảnh sát khi bị xử lý vi phạm giao thông.

Ngày 30/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vi phạm giao thông, liên tục la hét, tự xưng là “Công an phường Minh Khai” và gằng co, tấn công chiến sĩ cảnh sát.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàng Mai vào cuộc xác minh, xác định người phụ nữ trên là Lê Nhật Anh (SN 1991, thường trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai). Kết quả xác minh ban đầu, Lê Nhật Anh không phải là cán bộ công an.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 28/4, tổ cảnh sát trật tự Công an phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, khi đến trước số 138 ngõ 24 Kim Đồng, phát hiện Lê Nhật Anh điều khiển xe máy BKS 34N7-2104 không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính.

Lúc này, Nhật Anh không chấp hành và chửi bới, lăng mạ chiến sĩ cảnh sát, luôn miệng tự xưng là “Công an phường Minh Khai”.

Chưa dừng lại, người phụ nữ này còn đã đánh vào tay, bả vai và giật khẩu trang của một cán bộ trong tổ công tác, rồi dùng răng cắn vào tay phải của một cán bộ khác.

Sau đó, tổ công tác đã khống chế, đưa người phụ nữ về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Khởi tố 2 anh em ruột đột nhập vào kho của gia đinh trộm tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 2000 và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Khoa, sinh năm 2004, cùng trú tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 10/3, anh Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, gửi chiếc xe mô tô 67K1-658.11 (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại nhà kho của anh Nguyễn Thiện Hiếu, sinh năm 1978 cùng trú tại địa phương.

Vào khoảng 5h hôm sau, anh Hiếu đến kho phát hiện cửa kho bị kẻ gian cạy lấy đi chiếc xe mô tô của anh Tuấn. Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngăn, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú, xác định đối tượng lấy chiếc xe mô tô trong kho là Nguyễn Thiện Nhân (con ruột của anh Hiếu).

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ Nhân tại khu vực phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc cùng chiếc xe tang vật.

Tại Cơ quan điều tra, Nhân khai nhận: do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, đêm ngày 10/3, Nhân cùng em ruột là Nguyễn Thiện Khoa, đột nhập vào nhà kho của gia đình lấy trộm chiếc xe của anh Tuấn. Đang trên đường tìm nơi cầm xe thì Nhân bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Nổ súng khống chế đối tượng cầm dao chống trả công an

Nguyễn Văn Đen tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam 

Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang (tỉnh Nha Trang) đang tạm giữ Nguyễn Văn Đen (SN 1982, ngụ phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 29/4, tổ công tác của Công an TP.Nha Trang phát hiện Nguyễn Văn Đen cùng anh sinh đôi là Nguyễn Văn Trắng mang theo 2 dao kim loại đi gần khu công viên Ba Rừng (phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang).

Thấy 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các cán bộ, tổ công tác lập tức tiếp cận, yêu cầu bỏ hung khí, về trụ sở cơ quan công an làm việc nhưng hai đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy về phía công viên Ba Rừng.

Các cán bộ, chiến sĩ đuổi theo 2 đối tượng. Thấy vậy, 2 đối tượng cầm dao đưa lên cổ, đe dọa sẽ tự tử nếu lực lượng công an đến gần.

Tổ công tác phải nổ liên tiếp 3 phát súng để cảnh cáo, khống chế được Trắng. Lúc này, Đen chạy đến dùng dao điên cuồng tấn công các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác.

Các chiến sĩ đã tránh được những cú đâm của Đen, đồng thời nổ 2 phát súng để thị uy. Sau đó, các chiến sĩ đã quật ngã Đen, rồi dẫn giải 2 đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-25-nguoi-phu-nu-xung-cong-an-phuong-danh-va-can-canh-sat-la-ai-a364287.html