+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 26/9: Cô gái trẻ tung tin "hẳn 100 ca… toang" nhận "kết đắng"

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái trẻ tung tin "hẳn 100 ca… toang" nhận "kết đắng"

    tin tuc phap luat ngay 26 9 co gai tre tung tin han 100 ca toang nhan ket dang dspl 1
    Cô gái trẻ tung tin "hẳn 100 ca… toang" tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

    Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 24/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.K (SN 2001), quê quán xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thường trú tại thôn một, xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, về hành vi thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

    Cụ thể, ngày 20/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện tài khoản facebook "Trang Mii (Ngọc. K)" đăng tải thông tin, chia sẻ, bình luận với một số tài khoản facebook khác có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam với nội dung: "Hẳn 100 ca toang"...

    Qua xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh với cơ quan chức năng có thẩm quyền, xác định nội dung thông tin trên tài khoản facebook của H.T.K. về tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Nam là sai sự thật.

    Sau khi bị Công an mời lên làm việc, chị K. đã thừa nhận việc đăng tin, bình luận của mình trên mạng xã hội là sai sự thật.

    Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Mục 3 Chương V Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở TT&TT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.K., số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật; đồng thời yêu cầu chị K. gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân.

    Bắt giữ đôi nam nữ dùng email giả mạo để lừa đảo

    Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương (43 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (48 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

    Theo cảnh sát, Lan Anh đã tiếp tay cho một số người nước ngoài chiếm đoạt tài sản thông qua việc truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp để tìm kiếm các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với các đối tác của công ty.

    Sau đó, nhóm lừa đảo tạo lập email giả có tên gần giống với email thật, gửi thư cho đối tác của doanh nghiệp và yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản do nhóm này quản lý nhằm chiếm đoạt.

    Để thực hiện các phi vụ, Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập Công ty TNHH Woojin High Tech (trụ sở tại TP.HCM), sử dụng pháp nhân này mở tài khoản ngân hàng để Lan Anh cùng đồng phạm nhận tiền do người bị hại chuyển vào.

    Bằng thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng từ một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Ngày 20/9, Chương và Lan Anh bị cảnh sát bắt giữ. Chương khai được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng/tháng và hưởng 5% trên số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Lan Anh khai được hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt.

    Điều tra nhóm đối tượng hành hung, xịt hơi cay vào nữ sinh lớp 10 tại Hải Phòng

    tin tuc phap luat ngay 26 9 co gai tre tung tin han 100 ca toang nhan ket dang dspl 2
    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VOV 

    Thông tin ban đầu, vào tối 23/9, em H.T.T.V (SN 2006, trú tại Bến Thốc, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) đi qua nhà hàng Hoa Lan ở gần nhà thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên đang ăn uống tại đây buông lời trêu chọc. Mặc dù bị xúc phạm nhưng V. vẫn nhẫn nhịn bỏ đi.

    Tuy nhiên, khi V. cùng một vài bạn gái khác quay về lại tiếp tục bị nhóm nam thanh niên kia trêu ghẹo với những lời lẽ thô tục hơn. Khi thấy V. cùng các bạn có lời nói phản ứng lại thì nhóm nam thanh niên này xông ra, đánh và bắt V. cùng các bạn phải quỳ xuống xin lỗi. Một trong số nam thanh niên còn ra xe ô tô lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt V. Sau khi gây ra sự việc, nhóm nam thanh niên nhanh chóng lên xe ô tô bỏ đi.

    H.T.T.V. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn với thương tích vùng mặt, trong đó cả 2 mắt đều bị hơi cay làm tổn thương.

    Nhận thông tin trình báo, Công an quận Đồ Sơn đã ghi nhận biển kiểm soát xe ô tô cùng hình ảnh nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc. Bước đầu, đối tượng nghi vấn xịt hơi cay vào V. được cho là T.V.T (trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Vụ việc đang được Công an quận Đồ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-26-9-2021-co-gai-tre-tung-tin-han-100-ca-toang-nhan-ket-dang-a514343.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan