+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 27/9: Tạm giữ tài xế xe cứu thương chở F0 rồi thả giữa trung tâm TP.Pleiku

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tạm giữ tài xế xe cứu thương chở F0 rồi thả giữa trung tâm TP.Pleiku

    tin tuc phap luat ngay 27 9 tam giu tai xe xe cuu thuong cho f0 roi tha giua trung tam tp pleiku dspl 1
    Ông Trần Hùng Thanh (trái) cùng chiếc xe cứu thương mà mình cầm lái. Ảnh: VTC News

    Ngày 26/9, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tạm giữ tài xế Trần Hùng Thanh (42 tuổi, trú xã Suối Đỏ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) cùng phương tiện xe cứu thương BKS: 70B- 02463 để xử lý về hành vi vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Tài xế Thanh có hành vi chở người dương tính với SARS-CoV-2 rồi thả xuống dọc đường tại khu vực trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (TP.Pleiku).

    Theo khai báo của tài xế Thanh, ngày 24/9, anh lái xe cấp cứu xuất phát từ ấp Phước Lợi 1 (xã Suối Đỏ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đi đến huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

    Đến khoảng 20h40 ngày 24/9, phương tiện trên đến Chốt kiểm soát số 3 - Cầu 110 (địa phận tiếp giáp giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk).

    Thời điểm khai báo y tế, tài xế khai trên xe có thêm Nguyễn Văn Tình (không rõ địa chỉ). Tại đây, tài xế Thanh thực hiện làm cam kết không dừng, đỗ, không đón trả khách, không bốc hàng hóa, không tiếp xúc với người dân và tuyệt đối không lưu trú tại địa phận tỉnh Gia Lai.

    Tuy nhiên, đến khoảng 22h ngày 24/9, tài xế Thanh đã cho một người xuống xe trước khu vực khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

    Đến ngày 25/9, công dân H.S.B (trú thôn 5, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) ghi nhận kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Công dân này khai trở về địa phương thông qua phương tiện là xe cứu thương nói trên do tài xế Thanh cầm lái.

    Hiện lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Khởi tố nữ nhân viên lấy trộm hàng ngàn nhẫn vàng ở Bình Phước

    Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Trước đó, ngày 16/9, chủ tiệm vàng Kim Hương 1, ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài đến công an trình báo về việc mất số lượng lớn nhẫn vàng và nghi do Lương Thị Nhung lấy trộm. Công an phường Tân Bình đã mời Nhung đến trụ sở công an làm việc.

    Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận, từ tháng 8/2020 đến 16/9/2021 đã nhiều lần lấy trộm vàng nơi quầy vàng mình quản lý, với tổng số 2.380 nhẫn vàng 18K.

    Sau khi lấy trộm, Nhung không tự đem đi bán, cầm cố mà nhờ người khác thực hiện. Số tiền có được, Nhung đưa cho chồng cất giữ.

    Tiến hành khám xét nơi ở của Nhung, công an phát hiện có hơn 50 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, hơn 30 nhẫn vàng 18K, hàng ngàn giấy in tem vàng cùng 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa tiệm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các biên nhận, hợp đồng cầm đồ được lưu giữ từ cuối năm 2018 đến nay, mỗi biên nhận từ 3 đến 20 triệu đồng.

    Theo đại diện hệ thống vàng Kim Hương, qua kiểm kê, số nhẫn vàng đã bị mất là 2.386 chiếc, ước tổng giá trị hơn 9,6 tỷ đồng.

    Người đàn ông lĩnh án tù vì đâm chồng cũ của người tình

    tin tuc phap luat ngay 27 9 tam giu tai xe xe cuu thuong cho f0 roi tha giua trung tam tp pleiku dspl 2
    Bị cáo Nguyễn Văn Nhớ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 26/9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên Nguyễn Văn Nhớ (33 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) 2 năm tù về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

    Theo cáo trạng, năm 2018, chị Tr. ly dị với ông Trương Nguyễn Anh Tú (37 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và có tình cảm với Nhớ.

    Tú biết vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tuông.

    Chiều 3/8/2020, người đàn ông 37 tuổi đến phòng trọ chị Tr. thì thấy Nhớ đang ở đây.

    Chị Tr. sợ 2 người xảy ra mâu thuẫn nên nói Nhớ trốn vào tủ quần áo rồi khóa cửa tủ lại để tránh mặt.

    Tú phát hiện Nhớ đang trốn trong tủ quần áo nên cầm ly thủy tinh hù dọa, yêu cầu chị Tr. mở cửa tủ nhưng người phụ nữ không đồng ý.

    Tú gọi điện thoại yêu cầu bố mẹ ruột của chị Tr. đến chứng kiến vụ việc. Lúc này, Nhớ đẩy cửa tủ bước ra thì bị Tú dùng ly thủy tinh đập vào đầu, chảy máu.

    Trong lúc giằng co, Nhớ rút dao đâm Tú 3 nhát vào ngực và bụng, gây thương tích 19%.

    Lúc này, Trương Nguyễn Trung Hoàng (28 tuổi, em ruột của Tú) đến và thấy anh mình bị thương nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã bồi thường cho Tú 50 triệu đồng và xin lỗi nạn nhân.

    Tại tòa, bị cáo nói do bị đánh trước nên bị kích động, không làm chủ được bản thân và gây ra vụ việc.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-27-9-2021-tam-giu-tai-xe-xe-cuu-thuong-cho-f0-roi-tha-giua-trung-tam-tp-pleiku-a514428.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan