+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 28/7: "Yêu râu xanh" dùng dao đe dọa thiếu nữ để hiếp dâm

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/7/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/7/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Yêu râu xanh" dùng dao đe dọa thiếu nữ để hiếp dâm

    tin tuc phap luat ngay 28 7 yeu rau xanh dung dao uy hiep thieu nu de hiep dam dspl 1
    Lục Đức Dương bị công an bắt giữ. Ảnh: VOV 

    Chiều 27/7, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lục Đức Dương (SN 1990), trú tại, thôn 2, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về tội hiếp dâm.

    Trước đó, ngày 17/7, đơn vị có nhân được đơn trình báo của chị LTY, (SN 1992), ở Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại Phường Tứ Minh, TP Hải Dương trình báo về việc: Khoảng 3h10 ngày 16/7/2021 chị Y bị một đối tượng nam giới đột nhập vào phòng trọ, dùng 2 con dao uy hiếp chị Y giao cấu trái ý muốn.

    Cùng ngày, Công an TP.Hải Dương đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án đấu tranh.

    Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an TP.Hải Dương đã điều tra làm rõ Lục Đức Dương (SN 1990), trú tại, thôn 2, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương hiện đang cứ trú tại Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là người đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Y.

    Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận vào khoảng 3h sáng ngày 16/7, Dương đã dùng mắc áo bằng kim loại mở cửa vào phòng trọ của chị Y, sau đó sử dụng 2 con dao lấy ở phòng chị Y đe dọa, uy hiếp và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị Y.

    Thanh niên chém người để trả thù cho bạn gái cùng phòng trọ

    Ngày 27/7, Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thức (23 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Giết người.

    Theo cơ quan công an, rạng sáng 15/7, Thức ngồi nhậu với nhóm bạn tại phòng trọ xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy. Sau đó, 2 cô gái ở cùng phòng trọ đi mua đồ ăn đêm về, kể với nhóm của Thức rằng vừa bị một người đàn ông đe dọa.

    Thức cùng 3 người khác lập thức đi xe máy đến quán ăn đêm của anh N.D.T. (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy). Tại đây, Thức gặp ông Đ.N.Đ. (48 tuổi) và nghi ngờ người đàn ông này đe dọa 2 cô gái cùng phòng trọ nên hai bên xảy ra xô xát. Thức sau đó lấy một con dao của quán ăn chém vào vùng ngực và cổ của đối phương.

    Không dừng lại, nhóm của Thức còn dùng gạch, đá... ném vào người ông Đ. Khi nạn nhân ngã gục, Thức vẫn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Hậu quả, ông Đ. trọng thương, được cấp cứu tại bệnh viện.

    Nam thanh niên lấy vật nhọn đâm đồng nghiệp trọng thương vì mâu thuẫn cuộc nhậu

    tin tuc phap luat ngay 28 7 yeu rau xanh dung dao uy hiep thieu nu de hiep dam dspl 2
    Đặng Trường Sơn cùng tang vật. Ảnh: Dân Trí 

    Ngày 27/7, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch đã bàn giao đối tượng Đặng Trường Sơn (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Phước Thiền) cho Công an huyện Nhơn Trạch để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

    Theo hồ sơ điều tra, tối 24/7, Sơn và anh K.S. (thường trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu ở một công ty trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

    Rạng sáng 25/7, giữa Sơn và anh K.S. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Sơn bỏ về phòng lấy một khóa vặn ốc bằng sắt dài 30 cm, đũa tre dài 10 cm rồi chạy đến phòng ngủ của bạn nhậu, đâm anh K.S. bị thương.

    Nhận được tin báo, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch đã xuống hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng Sơn được về trụ sở để làm việc.

    Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội và xử lý đối tượng Sơn theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-287-yeu-rau-xanh-dung-dao-de-doa-thieu-nu-de-hiep-dam-a508383.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan