+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 5/3: "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền nói gì trước tin đồn bị chém?

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/3/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/3/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền nói gì trước tin đồn bị chém?

    tin tuc phap luat ngay 5 3 thanh chui duong minh tuyen noi gi truoc tin don bi chem
    Dương Minh Tuyền sáng 4/3. Ảnh: NVCC.

    Đêm 3/3, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Dương Minh Tuyền (36 tuổi, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị đâm trọng thương. Các bài đăng được nhiều người chia sẻ, bình luận.

    Trao đổi với Zing ngày 4/3, chỉ huy Công an phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, cho biết sáng nay đơn vị cũng nắm được thông tin trên và đã xác minh với Tuyền.

    "Chúng tôi xác nhận Tuyền vẫn khỏe mạnh, không như tin đồn trên mạng", vị này nói và cho biết người đăng thông tin thất thiệt trên không thuộc địa bàn của phường Vân Dương.

    Liên hệ với Dương Minh Tuyền, người đàn ông 36 tuổi này cũng cho biết bản thân không hề bị đâm, chém như mạng xã hội đồn thổi.

    "Sáng nay tôi đang ngủ thì được báo rằng trên mạng đồn thông tin tôi bị đâm. Trên mạng còn lan truyền bức ảnh cho rằng tôi nằm trên cáng nhưng ảnh đó bụng không có hình xăm", Tuyền nói với Zing và cho biết hôm nay anh sẽ đến trụ sở công an để trình báo, đề nghị tìm và xử lý người đăng thông tin thất thiệt.

    Dương Minh Tuyền được nhiều người biết đến với biệt danh "thánh chửi".

    Giữa tháng 10/2016, Dương Minh Tuyền bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Một tháng sau, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Tuyền về tội Hủy hoại tài sản.

    Ngày 18/4/2017, TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù về các tội danh nêu trên.

    Tối 4/1/2021, Tuyền dính vào một vụ nổ súng ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Khi đó, nhóm của Dương Minh Tuyền đi ôtô đến quán karaoke Tuấn Anh thì bị Hồ Văn Khoa (29 tuổi) và Lã Văn Linh (21 tuổi, cùng ở Hà Nội) bắn súng vào xe.

    Giả dạng thân nhân người bị tai nạn để trộm cắp tài sản

    tin tuc phap luat ngay 5 3 thanh chui duong minh tuyen noi gi truoc tin don bi chem 2

    Đối tượng Lê Văn Minh - Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn

    Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Minh (SN 1989, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

    Theo điều tra ban đầu, lợi dụng những vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, đối tượng Lê Văn Minh bám theo xe cấp cứu để vào bệnh viện, giả dạng là người nhà của nạn nhân và tiến hành trộm cắp tài sản của nạn nhân bị tai nạn.

    Vụ gần đây nhất, vào ngày 27/2, anh Ng.Kh.Q. (SN 1972) bị tai nạn giao thông trên tuyến đường QL1 ở địa phận xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

    Lúc này, Lê Văn Minh bám theo xe cấp cứu của bệnh viện để vào khoa cấp cứu và tự nhận là người nhà của nạn nhân. Lợi dụng lúc bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, được chỉ định chuyển viện, Minh đã nhanh chóng lấy tài sản của nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn, điện thoại với lý do "bảo quản".

    Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Khi người nhà của anh Q. liên hệ bệnh viện để nhận tài sản thì được thông báo là đã có người thân nhận rồi nên gia đình đã trình báo công an.

    Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn nhận định đây là vụ án gây bức xúc đối với gia đình người bị nạn, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi nên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung truy xét.

    Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Điện Bàn đã có đủ thông tin và tài liệu về đối tượng nghi vấn, các trinh sát đã tiến hành truy bắt đối tượng Minh khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

    Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay y đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn TP Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

    Hàng ngày, đối tượng "đi dạo" trên đường với mục đích chờ tai nạn và nhận làm người thân hoặc chờ sẵn ở các cổng bệnh viện để chờ các ca bệnh nhân nhập viện cấp cứu nhưng chưa có người thân để trộm cắp tài sản.

    Lợi dụng tâm lý mất bình tĩnh của người nhà nạn nhân nên từ trước đến nay đối tượng vẫn chưa bị lực lượng công an "sờ gáy". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

    Triệt phá trường gà trong vườn dừa, tạm giữ trên 300 triệu đồng

    Vào khoảng 13h ngày 4/3, nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre và Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) đã bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu vườn dừa của ông Nguyễn Văn Tửng (ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam).

    Cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ 7 con gà đá, 5 bộ cựa sắt, 21 ĐTDĐ, 29 xe mô tô và số tiền 308,5 triệu đồng tại hiện trường và trên người các đối tượng.

    Bán số đề qua mạng, hai đối tượng lừa đảo 1,6 tỷ đồng

    Ngày 4/3, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Phạm Hoài Thu (SN 2003) trú tại xã Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Quang (SN 2001) trú tại xã Quỳnh Lâm, cùng huyện Quỳnh Lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề trên mạng xã hội.

    Theo đó, Thu và Quang đăng tải video, clip dữ liệu giả về số người chơi thắng lô đề lên mạng rồi quảng cáo mình có thể soi cầu, lấy số, bạch thủ số lô, số đề.

    Khi có người mua những con số này Thu và Quang sẽ yêu cầu họ chuyển số tiền thỏa thuận qua các tài khoản ngân hàng mà bọn chúng mua trước đó rồi mới cung cấp con số, với mức giá mỗi số từ 2 đến 5 triệu đồng.

    Phát hiện sự việc, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian điều tra, đến hiều 28/2, cơ quan công an đã bắt giữ Thu và Quang. Tang vật thu giữ gồm là 2 máy tính, 5 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng.

    Công an xác định, từ tháng 7/2020 đến thời điểm bị bắt Thu và Quang đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-5-3-thanh-chui-duong-minh-tuyen-noi-gi-truoc-tin-don-bi-chem-a530124.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan