+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 5/4: Người đàn ông 34 tuổi bị chủ nợ sát hại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người đàn ông 34 tuổi bị chủ nợ sát hại

    tin tuc phap luat ngay 5 4 nguoi dan ong 34 tuoi bi chu no sat hai
    Nghi phạm chỉ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

    Nguyễn Tiến Ngân (37 tuổi, ở huyện Cầu Ngang) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

    Theo cơ quan chức năng, anh Lâm Thành Nam (34 tuổi) nợ tiền Ngân. Vì việc này mà 2 người nhiều lần đánh nhau.

    Ngày 1/4, thấy Nam đi ngoài đường, Ngân cầm dao đuổi theo. Bị đâm vào vùng ngực, nạn nhân gục ở lề đường, tử vong sau đó.

    Sau khi gây án, Ngân ném hung khí rồi bỏ trốn. Ngày 3/4, Ngân ra đầu thú.

    Bắt giam tài xế xe tải ngủ gật tông chết 2 người

    tin tuc phap luat ngay 5 4 nguoi dan ong 34 tuoi bi chu no sat hai 2
    Tài xế Nguyễn Văn Nhựt ngủ gật trong khi lái xe gây tai nạn nghiêm trọng.

    Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt (25 tuổi), ngụ ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h50 ngày 19/2, Nguyễn Văn Nhựt điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-020.48 chạy hướng ngã ba Bà Vệ về thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

    Khi đến khu vực xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, Nhựt ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái, tông vào xe máy đang chạy ngược chiều do ông L.V.H. (49 tuổi) điều khiển chở bà H.T.T. (49 tuổi) bé N.A.V. (5 tuổi).

    Cú tông trực diện đã khiến ông L.V.H. tử vong tại chỗ, bé N.A.V. bị thương nhẹ. Riêng bà H.T.T. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong.

    Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bịa chuyện bị hack tài khoản mất 500 triệu đồng để "né" nợ

    Ngày 4/4, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.C. (SN 1989, ngụ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Công an.

    Trước đó, ngày 28/3, C. đến Công an huyện Kế Sách trình báo bị người khác truy cập và tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Kế Sách nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đây là thông tin bịa đặt.

    Qua làm việc, C. thừa nhận không bị người khác truy cập vào tài khoản ngân hàng như đã trình báo, mà số tiền đó C. mượn của cậu làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do C. vay nợ từ các app trên mạng nên đã chuyển số tiền trên qua các tài khoản ngân hàng khác để trả nợ. Khi người cậu đòi tiền cho mượn, C. bịa đặt ra câu chuyện bị hack tài khoản ngân hàng để không bị đòi nợ.

    Với hành vi trên của N.T.C, Công an huyện Kế Sách ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng.

    Một tiệm vàng ở An Giang bị điều tra trốn thuế 90 tỉ đồng

    Ngày 4/4, Tổng cục Thuế cho biết doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

    Theo tài liệu điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ năm 2015 đến 2020 là 339 tỉ đồng.

    Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế.

    Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu, trốn thuế.

    Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1-2% trên doanh thu bán ra nên số tiền trốn thuế ước tính 90 tỉ đồng.

    "Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý" - Tổng cục Thuế cho hay.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-5-4-nguoi-dan-ong-34-tuoi-bi-chu-no-sat-hai-a533223.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan