+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 6/9: Gã trai tông đổ barie ở chốt kiểm dịch, tấn công cảnh sát

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gã trai tông đổ barie ở chốt kiểm dịch, tấn công cảnh sát

    tin tuc phap luat ngay 6 9 ga trai tong do barie o chot kiem dich tan cong canh sat dspl 1
    Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Ngày 5/9, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

    Khoảng 16h45 ngày 4/9, Tâm chạy xe máy trên đường liên thôn Túy Loan Đông 2 - Dương Lâm 2.

    Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19, người này tông vào barie làm cả xe và người ngã xuống đường.

    Không dừng lại ở đó, Tâm vùng dậy tấn công anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ Công an xã Hòa Phong đang làm nhiệm vụ tại chốt.

    Những người làm nhiệm vụ đã khống chế người đàn ông 32 tuổi, bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang xử lý.

    Bắt giam cán bộ phường cho người quen nhận tiền hỗ trợ COVID-19 ở TP.HCM

    Tối 4/9, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hồng Sơn (SN 1970; thường trú phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

    Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

    Theo Công an TP.HCM, Huỳnh Hồng Sơn là cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức.

    Lợi dụng vị trí công tác là thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của phường Phú Hữu, Sơn đã cấu kết với một số cá nhân lập hồ sơ nhận tiền hỗ trợ, dù không thuộc diện theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

    Bước đầu làm việc với Cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của bị can và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

    Bắt quả tang 18 đối tượng thuê biệt thự sử dụng ma túy

    tin tuc phap luat ngay 6 9 ga trai tong do barie o chot kiem dich tan cong canh sat dspl 2
    Nhóm đối tượng thời điểm bị công an bắt quả tang. Ảnh: Dân Trí

    Sáng 5/9, Tổ công tác của Công an TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh phát hiện tại một căn biệt thự cho thuê có 15 đối tượng (11 nam và 4 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Hầu hết các đối tượng đều trú ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ có 2 người ở tỉnh Lạng Sơn và Yên Bái.

    Quá trình đang tiến hành kiểm tra, lập biên bản, Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục phát hiện 3 đối tượng đi vào căn biệt thự trên với mục đích để sử dụng chất ma túy.

    Tang vật thu giữ một túi nilon màu xanh bên trong có chứa hai mảnh viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp MDMA; 2 túi nilon màu xanh bên trong các túi đều chứa tinh thể dạng đá màu trắng (ma túy tổng hợp ketamin).

    Qua test nhanh phát hiện 15/18 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện nay cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật và đề xuất UBND thành phố Phúc Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các quy định phòng chống dịch.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-6-9-ga-trai-tong-do-barie-o-chot-kiem-dich-tan-cong-canh-sat-a512306.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan