+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 7/9: "Tú bà" 6X là chủ nhà nghỉ kiêm môi giới mại dâm hưởng lợi giá "bèo"

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Tú bà" 6X là chủ nhà nghỉ kiêm môi giới mại dâm hưởng lợi bao nhiêu?

    bat qua tang chu nha nghi kiem moi gioi mua ban dam tu ba 6x huong loi gia beo dspl 1
    "Tú bà" Phạm Thị Thơm. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Ngày 6/9, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cho biết vừa xoá tụ điểm chứa mại dâm trên địa bàn, bắt quả tang đối tượng mua bán dâm.

    Vào hồi 13h40 ngày 29/8/2021, tại nhà nghỉ Ngọc Phương (thuộc thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương), Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương quả tang đối tượng Phạm Thị Thơm (SN 1962, trú tại thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, chủ nhà nghỉ) về hành vi chứa mại dâm.

    Tang vật thu giữ gồm 600.000 đồng và một số vật chứng liên quan.

    Qua điều tra, xác định, cùng, Phạm Thị Thơm nhận tiền mua dâm của hai thanh niên và bố trí cho V.T.L. (SN 1988, quê Tuyên Quang) và Q.T.V. (SN 1984, quê Điện Biên) thực hiện hành vi bán dâm tại 2 phòng ngủ của nhà nghỉ Ngọc Phương cho 2 khách mua dâm.

    Phạm Thị Thơm thu của khách 300.000 đồng/người/1 lần mua dâm và trả cho V.T.L, Q.T.V 200.000 đồng/người/1 lần bán dâm. Việc thỏa thuận với khách, thu tiền mua dâm, bố trí phòng nghỉ để thực hiện hành vi mua, bán dâm cho các đối tượng do Thơm trực tiếp điều hành.

    Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

    Xử phạt 2 người ra đường chụp ảnh "sống ảo" nhưng không đeo khẩu trang

    Ngày 5/9, ông Võ Phan Duyệt, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng (TP Pleiku, Gia Lai) ký quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

    Khoảng 8h ngày 4/9, 2 công dân V.V.T. (SN 1987) và P.V.B. (SN 1975), cùng trú tại số 46 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, đặt bàn uống nước giữa đường lớn gần nhà. Ông T. còn chụp lại hình ảnh đó và đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Xóm chợ lớn họp nhau uống trà”.

    Biết tin, Công an phường Diên Hồng cử người đến nhà 2 người để xác minh. Họ khai do thấy có chiếc bàn trước nhà hàng xóm nên đã mang ra giữa đường chụp tấm ảnh kỷ niệm để đăng Facebook, sau đó lại vào nhà. Trong quá trình chụp, 2 người không đeo khẩu trang.

    Chiều 5/9, sau khi lực lượng chức năng làm việc, ông T. gỡ bài đăng và cam kết không tái phạm.

    Với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra đường trong thời điểm TP Pleiku đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, UBND phường Diên Hồng lập biên vi phạm xử phạt 2 trường hợp này 6 triệu đồng.

    Điều tra nghi án chồng đánh chết vợ vì ghen tuông

    tin tuc phap luat ngay 7 9 tu ba 6x la chu nha nghi kiem moi gioi mai dam huong loi gia beo dspl 2
    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

    Sáng 6/9, UBND xã Hòa Tiến (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tử vong của một người phụ nữ trên địa bàn.

    Thông tin ban đầu, vào ngày 28/8, chị L.T.M. (23 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hòa Tiến) và chồng là B.L.D.L. (42 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau vì ghen tuông.

    Tại đây, hai vợ chồng chị M. xảy ra xô xát với nhau, khiến chị M. bị trọng thương. Ngay sau đó, chị M. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị M. đã tử vong vào tối 5/9.

    Cơ quan công an huyện Krông Pắk đã vào cuộc điều tra, tạm giữ B.L.D.L. để làm rõ vụ việc.

    Được biết, vợ chồng chị M. có hai con nhỏ và gia cảnh rất khó khăn.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-7-9-tu-ba-6x-la-chu-nha-nghi-kiem-moi-gioi-mai-dam-huong-loi-gia-beo-a512405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan