+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 7/4: Chân dung "tú bà" nuôi dàn "chân dài" bán dâm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chân dung "tú bà" Nguyễn Thị Ngân nuôi dàn "chân dài" bán dâm

    "Tú bà" Nguyễn Thị Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

    Ngày 6/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngân (60 tuổi, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) và Đặng Tuấn Sơn (56 tuổi, trú tại thị trấn Kép, Lạng Giang) để điều tra, làm rõ hành vi chứa mại dâm.

    Trước đó, ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra quán cà phê Bốn Mùa do Ngân làm chủ và bắt quả tang 5 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

    Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 5 bao cao su đã qua sử dụng, hơn 22 triệu đồng. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ thêm 1 đầu thu camera, 1 điện thoại di động, 1 hộp bao cao su cùng số tiền 25 triệu đồng.

    Tại cơ quan Công an, Ngân khai nhận để phục vụ nhu cầu của khách mua dâm, Ngân tuyển các cô gái từ nhiều tỉnh, thành về quán cà phê Bốn Mùa nuôi ăn ở, sinh hoạt tại quán và thỏa thuận mỗi lượt mua bán dâm có giá 300 nghìn đồng và được chia theo tỷ lệ 50/50.

    Sau khi khách lựa chọn, gái bán dâm được đưa đến khu nhà 3 tầng, cạnh nhà ở của nhân viên. Các phòng đều được xây khép kín, đủ tiện ích như một phòng trọ cao cấp.

    Ngân thuê Sơn với giá 6 triệu đồng/tháng để làm quản lý và thu tiền mua dâm của khách.

    Được biết, Ngân đã từng có hai tiền án về tội Chứa mại dâm.

    Tạm giữ hình sự "yêu rây xanh" hiếp dâm cô gái trên đường vắng

    Ngày 6/4, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Nam (31 tuổi, trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30/3, chị A. (17 tuổi) đi bộ từ ngã tư đường huyện về hướng quốc lộ 1A. Khi đi đến đoạn đường xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch thì bị một nam thanh niên lạ mặt khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Qua đấu tranh bước đầu, Võ Văn Nam đã khai nhận hành vi của mình.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nam theo quy định.

    Gã trai sát hại người tình tại TP.HCM lĩnh án tử hình

    Bị cáo Hoàng Quốc Huy tại phiên tòa. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 6/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Huy (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) tử hình về tội Giết người.

    Tại tòa, Huy thừa nhận việc giết người tình là chị Dương Thị Phương khi cho rằng nạn nhân ngoại tình. Bị cáo lý giải hôm án mạng xảy ra, anh ta đã uống rượu nên không kiểm soát được hành vi.

    Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của Huy mang tính chất côn đồ, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà chém nạn nhân tử vong. Mặt khác, bị cáo có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

    Theo cáo trạng, Huy và chị Phương chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ngày 25/12/2019, Huy phát hiện người tình đang ôm ấp anh Q. (anh họ của Phương) nên ghen tuông.

    Sau đó, bị cáo thường xuyên gây sự, chửi bởi chị Phương. Khoảng 21h ngày 10/1/2020, Huy gọi người tình dậy ăn cơm nhưng chị này từ chối và đòi chia tay. Nghi ngờ chị Phương có người khác, bị cáo cầm dao chém nhiều nhát vào vùng cổ của người tình.

    Thấy nạn nhân đã tử vong, Huy lấy mền phủ kín rồi bỏ trốn. Ngày 23/1/2020, bị cáo bị bắt ở tỉnh Ninh Thuận.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-74-chan-dung-tu-ba-nuoi-dan-chan-dai-ban-dam-a361605.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan