+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 9/12: Kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh khai gì?

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật. 

    Kẻ đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm khai gì?

    Đối tượng Lê Tấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

    Tối 8/12, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xác nhận đang lấy lời khai Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại ngụ phường Tương Bình Hiệp). Thành được xác định là người đánh nữ học sinh dã man sau va chạm giao thông.

    Theo đó, tại cơ quan điều tra Thành khai nhận đã hành hung nữ học sinh sau khi va chạm xe máy. Cụ thể, trước lúc xảy ra tai nạn, Thành ăn nhậu với bạn bè nên không kiểm soát được bản thân. Thành dùng chân đá 2 cái vào mặt nữ sinh và dùng gậy ba khúc đánh vào đầu nạn nhân.

    Trước đó, khoảng 16h40 ngày 7/12, tại đường Bùi Ngọc Thu (thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một) xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe đạp diện.

    Lê Tấn Thành đang điều khiển xe máy thì dừng lại để vòng sang đường. Khi này chiếc xe đạp điện do 2 nữ sinh điểu khiển không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào đuôi xe máy khiến cả 2 xe ngã ra đường.

    Khi 2 nữ sinh chưa kịp đứng dậy thì Thành lập tức chạy tới đạp liên tiếp vào mặt, bụng và người nữ sinh.

    Tiếp đó, Thành còn cầm gậy tiếp tục vụt vào đầu nữ sinh lái xe đạp. Sau khi hành hung nữ sinh xong Lê Tấn Thành nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Toàn bộ sự việc được camera an ninh của một công ty gần hiện trường ghi lại, người dân đã đăng đoạn clip này lên mạng xã hội.

    Bắt quả tang 11 "nam thanh nữ tú" sử dụng ma túy trong quán karaoke

    Ngày 8/12, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vào 1h50 ngày 8/12, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thị xã Nghi Sơn đã ập vào kiểm tra 1 quán karaoke ở thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, phát hiện 11 thanh, thiếu niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

    Tại chỗ, công an thu giữ nhiều tang vật và dụng cụ mà nhóm này dùng để sử dụng ma túy.

    11 nam, nữ thanh, thiếu niên (6 nam, 5 nữ) đến từ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Hậu Giang, Quảng Bình.

    Công an đã kiểm tra nhanh và phát hiện có 10/11 người dương tính với ma túy chất MDMA và ketamin.

    Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Án tử khép lại cuộc đời đối tượng vận chuyển 3kg ma túy

    Bị cáo Ngân Văn Đại tại phiên xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 8/12, TAND tỉnh Nghệ An tuyên Ngân Văn Đại (45 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Theo cáo trạng, ngày 27/4, Đại nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển ma túy từ Tri Lễ xuống ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Người này nói xong việc sẽ trả tiền công 15 triệu đồng, Đại đồng ý.

    Rạng sáng hôm sau, Đại vận chuyển bao gạo, bên trong đó 3 gói ma túy đá (trọng lượng 3 kg) để giao cho khách.

    Đến ngã ba Yên Lý, người đàn ông này bị công an bắt quả tang. Tại tòa, Đại thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Đại úy công an bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương

    Chiều 8/12, Đoàn công tác Đảng ủy- Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu do Đại tá Trần Phong- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên Đại úy Phan Văn Đúng- Phó Trưởng Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai bị thương khi làm nhiệm vụ.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h50 ngày 7/12, đối tượng Huỳnh Hữu Lực (SN 1980), ngụ ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu điều khiển xe gắn máy mang theo súng tự chế đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, dùng lời lẽ thô tục chửi bới, khiêu khích và đe dọa cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hộ Phòng.

    Khi lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc, Huỳnh Hữu Lực có hành vi chống đối, sau đó dùng súng tự chế bắn trúng vùng đầu Đại úy Phan Văn Đúng- Phó Trưởng Công an phường Hộ Phòng. Đại úy Đúng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để cấp cứu.

    Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, Huỳnh Hữu Lực có nhiều tiền án, tiền sự, lần ra tù gần đây nhất cách nay 3 năm. Hiện đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-912-ke-danh-dap-lien-tiep-vao-mat-nu-sinh-khai-gi-a348731.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan