+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 11/1: Nga cảnh báo có hành động quân sự với Mỹ

    (ĐS&PL) - Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 11/1/2022: Hải quân Ai Cập, Mỹ tập trận trên Biển Đỏ

    Nga cảnh báo có hành động quân sự với Mỹ

    tin tuc quan su moi nong ngay 11 1a 2021 1
    Căng thẳng Nga - Mỹ gia tăng khiến Moscow cảnh báo có hành động quân sự. Ảnh minh hoạ

    Sau các cuộc đối thoại diễn ra ở Geneva hôm 10/1, Nga và Mỹ vẫn không có tín hiệu nào cho thấy hai bên có thể thu hẹp khoảng cách bất đồng về vấn đề Ukraine và mở rộng an ninh ở khu vực châu Âu. Thậm chí, Moscow liên tiếp nhấn mạnh tới những yêu cầu mà phía Washington cho rằng là không thể chấp nhận được.

    Theo đó, Nga vẫn huy động số lượng lớn binh sĩ tới sát biên giới Ukraine và yêu cầu liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu không kết nạp Ukraine làm thành viên, đồng thời dừng hoạt động mở rộng quân sự ở khu vực mà Moscow xem là sân sau của mình. 

    “Đáng tiếc là chúng tôi có sự bất đồng lớn về nguyên tắc giải quyết vấn đề. Mỹ và Nga có quan điểm đối lập trong cách làm việc”, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

    Tổng thống Kazakhstan: Quân Nga sẽ bắt đầu rút trong 2 ngày nữa

    tin tuc quan su moi nong ngay 11 1a 2021 2
    Xe ô tô bị thiêu rụi sau cuộc bạo loạn tại Almaty. Ảnh: Reuters.

    Binh sĩ của CSTO sẽ rút hoàn toàn khỏi Kazakhstan trong thời gian 10 ngày, ông Tokayev nói với nghị viện của quốc gia Trung Á này vào ngày 11/1, Reuters đưa tin.

    “Nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã hoàn thành”, ông Tokayev nói. Theo Wall Street Journal, tới nay, khoảng 2.000 binh sĩ từ Nga và đồng minh đang có mặt tại Kazakhstan.

    Tuần trước, Tổng thống Tokayev đã đề nghị trợ giúp quân sự từ CSTO sau khi bạo loạn bùng nổ tại quốc gia này.

    Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định về phía Biển Nhật Bản

    trieu tien phong vat the nghi ten lua thu hai trong vong 1 tuan dspl
    Một vụ phóng thử lên lửa. Ảnh minh hoạ

    Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông) vào ngày 11/1.

    Sự việc diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn vượt âm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, vật thể bay Bình Nhưỡng vừa phóng có thể là tên lửa đạn đạo.

    Vụ phóng xảy ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) còn đang tổ chức họp kín theo đề xuất của Mỹ và các đồng minh để thảo luận về vụ phòng tên lửa hôm 5/11 của Bình Nhưỡng.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-11-1-2022-nga-canh-bao-co-hanh-dong-quan-su-voi-my-a525383.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan