+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 12/1: 3.000 lính Nga tập trận bắn đạn thật

    ĐS&PL Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 12/1/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    3.000 lính Nga tập trận bắn đạn thật

    tin tuc quan su moi nong ngay 12 1 2022 1
    Một thành viên của kíp xe tăng Nga trong cuộc tập trận ở vùng Rostov ngày 14/12/2021. Ảnh: Reuters.

    3.000 binh sĩ Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật và có sử dụng xe tăng ở miền Tây nước Nga ngày 11/1, bao gồm cả ở các khu vực gần Ukraine.

    Khoảng 300 khí tài quân sự, bao gồm xe tăng T-72B3, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và súng ống thông thường, sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận.

    Các cuộc tập trận bao gồm thực hành bắn đạn thật từ xe bọc thép và bằng súng cầm tay; diễn tập hành quân khi địch đang hoạt động phá hoại và trinh sát; cũng như trang bị cho các thành trì.

    Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa siêu thanh, bay xa 1000 km

    tin tuc quan su moi nong ngay 12 1 2022 2
    Triều Tiên xác nhận một vụ thử tên lửa siêu thanh mới. Ảnh: AP

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, chính quyền nước này đã phóng tên lửa và nó đã nhắm trúng mục tiêu cách nơi phóng 1000km.

    Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng một quả tên lửa siêu thanh – loại tên lửa khó đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo. Đây là vụ thử tên lửa thứ 2 chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần sau khi ông Kim trong bài phát biểu đầu năm mới đã cam kết sẽ tăng cường khả năng quốc phòng.

    KCNA nhấn mạnh loại tên lửa này có tính “siêu cơ động”.

    Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

    tin tuc quan su moi nong ngay 12 1 2022 3
    Phiên bản cải tiến của tên lửa BrahMos.  Ảnh: DRDO India/ Twitter

    “Phiên bản hải đối hải tiên tiến của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được phóng đi từ khu trục hạm Visakhapatnam. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu giả định”, bài đăng trên Twitter của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ, nêu rõ.

    Theo hãng tin TASS của Nga, cuộc thử nghiệm trên diễn ra ở bờ biển phía Tây Ấn Độ.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh trong một thông cáo cùng ngày tuyên bố, cuộc thử nghiệm diễn ra thành công đã tái xác nhận khả năng “sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” của hải quân nước này. “Tôi đánh giá cao sự phối hợp tuyệt vời giữa Hải quân Ấn Độ với DRDO cùng Tập đoàn Quốc phòng và Hàng không vũ trụ BrahMos”, ông Singh viết trên Twitter.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-12-1-2022-3-000-linh-nga-tap-tran-ban-dan-that-a525508.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan