+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 14/1/2022: Nga bất ngờ điều tàu chiến về biển Baltic

    ĐS&PL Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 14/1/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nga bất ngờ điều tàu chiến về biển Baltic

    tin tuc quan su moi nong ngay 14 1 2022 dspl 11
    Nga bất ngờ điều tàu chiến về biển Baltic. Ảnh: RIA

    Các chuyên gia nhận định, NATO đã sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh với Nga và việc liên minh từ chối thực hiện các yêu cầu của Nga đối với các đảm bảo an ninh đã buộc Moscow phải có những phản ứng gay gắt, do đó một nhóm tàu ​​chiến đã tiến về Biển Baltic và khu vực Kaliningrad.

    Sự xuất hiện của 3 tàu đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Nga cùng một lúc là bước đầu tiên trong việc thực hiện các biện pháp quân sự chống lại phương Tây, như tuyên bố trước đó của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko.

    Kênh Telegram Operative Line cho biết, một nhóm 3 tàu đổ bộ cỡ lớn đang vận chuyển một số hàng hóa nặng, có thể là vũ khí để đáp trả cuộc đàm phán của NATO đang bị gián đoạn tại Brussels.

    Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng một vật thể bay không xác định về phía Đông

    tin tuc quan su moi nong ngay 14 1 2022 dspl 2
    Một tên lửa siêu thanh kiểu mới được phóng. Ảnh: TTXVN

    Quân đội Hàn Quốc thông báo, ngày 14/1, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là vụ phóng thứ 2 của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng hơn một tuần.

    Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ra thông báo về vụ phóng, song không đưa thêm thông tin chi tiết.

    Động thái mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 6 người Triều Tiên mà Washington cho là có liên quan đến các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (MWD) và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

    Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad làm 3 người bị thương

    tin tuc quan su moi nong ngay 14 1 2022 dspl 3
    Lực lượng an ninh Iraq đứng gác gần Vùng Xanh an ninh cao của Baghdad. Ảnh: AP

    Ngày 13/1, Lực lượng an ninh Iraq cho biết, một số rocket đã bắn vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có Đại sứ quán Mỹ, làm 3 người bị thương.

    Theo thông báo của lực lượng an ninh Iraq, một rocket đã rơi trúng một trường học trong Vùng Xanh làm 3 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

    Một nguồn tin cho biết ít nhất 2 rocket bắn về phía Đại sứ quán Mỹ nhưng đều đã bị hệ thống phòng không đánh chặn trước khi tới mục tiêu.

    Phòng thông tin an ninh của Chính phủ Iraq cho biết các rocket bắn từ phía khu vực Al-Dawra ở phía Nam Baghdad.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-14-1-2022-nga-bat-ngo-dieu-tau-chien-ve-bien-baltic-a525715.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan