+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 30/3: Ukraine chi 3,5 tỷ USD mỗi tháng cho quân đội

    ĐS&PL Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 30/3/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Ukraine chi 3,5 tỷ USD mỗi tháng cho quân đội

    tin tuc quan su moi nhat ngay 30 3 dspl 11
    Binh sỹ Ukraine đứng trên một chiếc xe bọc thép. Ảnh: Getty

    Ngày 29/3, trong một cuộc họp với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (EBA, Bộ trưởng Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko tiết lộ nước này đang chi 130 tỷ hryvnia (3,5 tỷ USD) mỗi tháng cho quân đội.

    “Nhiệm vụ chính là tạo điều kiện tài trợ cho quân đội”, Bộ trưởng Tài chính Sergey Marchenko nói.

    Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng thêm hơn 14,6 tỷ USD. Theo Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal, số tiền này sẽ được phân bổ thông qua sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây. Khi phê duyệt dự thảo ngân sách năm 2023 vào tháng 11/2022, Quốc hội đã dành hơn 1.00 nghìn tỷ hryvnia (31 tỷ USD) cho các lực lượng vũ trang và an ninh quốc gia, chiếm 43% tổng chi tiêu, tương đương 18,2% GDP của đất nước.

    Israel không kích Syria bằng tên lửa

    tin tuc quan su moi nhat ngay 30 3 dspl 2
    Một vụ không kích thủ đô Damascus của Syria tháng 9/2022. Ảnh: Times of Israel

    Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các lực lượng phòng không của Syria đã “đối đầu với các mục tiêu thù địch” vào sáng sớm 30/3 và “bắn hạ một số tên lửa”.

    Bộ Quốc phòng Syria cho biết Israel đã phóng một số tên lửa từ Cao nguyên Golan nhằm vào khu vực lân cận Damascus khiến hai binh sĩ bị thương và gây ra “một số thiệt hại về vật chất”.

    Tuần trước, cuộc tấn công của Israel vào sân bay Aleppo đã khiến cơ sở này ngừng hoạt động trong hai ngày. 

    Hai trực thăng Mỹ va nhau trong lúc bay huấn luyện

    tin tuc quan su moi nhat ngay 30 3 dspl 3
    Trực thăng Blackhawk. Ảnh: Getty

    Reuters đưa tin, ngày 29/3 (theo giờ địa phương), hai chiếc trực thăng Blackhawk của Lục quân Mỹ va vào nhau khi đang bay huấn luyện ở Kentucky.

    “Chúng tôi nhận được một số thông tin không thuận lợi từ căn cứ Campbell, với báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra tai nạn trực thăng và dự kiến có thương vong”, Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho biết trong tweet đăng ngày 30/3.

    Hai trực thăng gặp nạn thuộc Sư đoàn dù số 101, lực lượng mang biệt danh “Những chú đại bàng gào thét”.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-30-3-2023-ukraine-chi-3-5-ty-usd-moi-thang-cho-quan-doi-a570520.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan