+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 7/10: Triều Tiên huy động 12 tiêm kích tới sát biên giới Hàn Quốc

    ĐS&PL Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 7/10/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Triều Tiên huy động 12 tiêm kích tới gần biên giới Hàn Quốc

    tin tuc quan su moi nong dspl 7 10 spl 1
    Ảnh minh hoạ. 

    Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã huy động 12 chiến đấu cơ gần biên giới chung giữa 2 nước vào ngày 6/10. Hàn Quốc sau đó điều 30 máy bay quân sự để đáp trả. 

    Vụ việc bất thường xảy ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn 2 quả tên lửa đạn đạo xuống biển trong đợt thử tên lửa thứ sáu trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.

    Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ghi nhận tên lửa đầu tiên bay xa 350 km và đạt độ cao tối đa 80 km, trong khi tên lửa thứ hai bay xa 800 km với độ cao 60 km trước khi rơi xuống giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

    Mỹ đột kích tiêu diệt 3 thành viên IS cấp cao ở Syria

    tin tuc quan su moi nong dspl 7 10 spl 3
    Lực lượng Mỹ đứng gần một chiếc xe quân sự. Ảnh: AP

    Ngày 6/10, đặc nhiệm Mỹ mở 2 cuộc không kích liên tiếp tiêu diệt 3 thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. 

    Cuộc không kích đầu tiên vào ngôi làng Muluk Saray, thuộc tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria. "Đây là khu vực do lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát. Vì thế, hiếm khi Mỹ mở những cuộc tấn công tương tự vào khu vực này" - hãng thông tấn Reuters cho biết.

    Cuộc đột kích đã tiêu diệt Rakkan Wahid al-Shammri, kẻ chịu trách nhiệm về vũ khí và tuyển mộ thành viên mới cho IS.

    Cuộc không kích thứ hai được phía đặc nhiệm Mỹ thực hiện gần làng Qamishli, nằm sát biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả, Mỹ đã tiêu diệt một thủ lĩnh có tên Abu-Hashum al-Umawi và một thành viên cấp cao khác của tổ chức IS.

    Mỹ, Hàn Quốc tập trận hải quân chung ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên

    tin tuc quan su moi nong dspl 7 10 spl 2
    Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: AP

    Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ra thông cáo cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung khác kéo dài 2 ngày với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở vùng biển quốc tế ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên nhằm củng cố năng lực hoạt động của các đồng minh.

    Theo kế hoạch, Hải quân Hàn Quốc điều động tàu khu trục Munmu Đại đế và khinh hạm Donghae, trong khi Mỹ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chancellorsville và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry.

    Sau cuộc tập trận phối hợp này, lực lượng hải quân Hàn-Mỹ sẽ hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan xuống vùng biển phía Đông Nam đảo Jeju.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-7-10-trieu-tien-huy-dong-12-tiem-kich-toi-sat-bien-gioi-han-quoc-a553483.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan