Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 2/12: Va chạm khi qua đường, thầy giáo tử vong


Thứ 5, 02/12/2021 | 06:15


Cùng sự kiện

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/12/2021. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/12/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Va chạm giao thông khi băng qua đường, một thầy giáo tử vong

Theo báo Công an nhân dân, vào khoảng 22h ngày 30/11, ông N.T.A (SN 1960) điều khiển xe máy BKS 59S1-902.70  từ đường Phan Chu Trinh băng qua đường song hành Xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) để về nhà.

Cùng thời điểm này xe gắn máy BKS 94E1-452.77 do 2 thanh niên điều khiển lưu thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (hướng từ ngã tư Bình Thái về ngã tư Thủ Đức) đã tông vào xe ông A.

Tin trong nước - Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 2/12: Va chạm khi qua đường, thầy giáo tử vong
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an nhân dân 

Vụ va chạm khiến cả 3 người ngã xuống đường, 2 phương tiện bị hư hỏng. Ông A. tử vong tại chỗ, 2 thanh niên bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, ông A. là giáo viên dạy nhạc, vừa mới từ nhà bạn trở về nhà thì gặp nạn. Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lạng Sơn: Bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập lạng lách, đãnh võng

Theo Pháp luật Plus, ngày 1/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.    

Qua đấu tranh làm rõ, nhóm đối tượng gồm các thanh, thiếu niên từ 14 – 17 tuổi đến từ các huyện Chi Lăng, Bình Gia, Lộc Bình…

Tin trong nước - Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 2/12: Va chạm khi qua đường, thầy giáo tử vong (Hình 2).
Nhóm thanh niên tụ tập lạng lách đánh võng ở Lạng Sơn. Ảnh: Pháp luật Plus

Thông qua mạng xã hội facebook, các đối tượng đã rủ nhau về tụ tập trên tuyến đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng.

Các đối tượng đi trên 4 xe mô tô đều không có giấy phép lái xe và giấy tờ tùy thân, không có gương chiếu hậu, che hoặc tháo biển số xe, điều khiển xe tốc độ cao, quẹt chân chống tóe lửa trên mặt đường, gây mất trật tự công cộng và hoảng sợ cho người tham gia giao thông.

Khi phát hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và yêu cầu cam kết, không tái phạm.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an Lạng Sơn đã xử lý gần trên trường hợp là thanh, thiếu niên liên quan đến việc tụ tập chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu... gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Minh Hạnh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-2-12-2021-va-cham-giao-thong-khi-bang-qua-duong-mot-thay-giao-tu-vong-a520959.html