+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 20/6: Xe tải lật trên đèo Phú Sơn, 5 người bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/6/2022. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe tải lật trên đèo Phú Sơn, 5 người bị thương

    Theo VTC News, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 19/6 trên đèo Phú Sơn, đoạn qua địa bàn xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm này, xe tải mang BKS 49C-234.20 (chưa xác định được danh tính tài xế) di chuyển trên QL27. Khi đến địa điểm trên, xe bị lật khiến 5 người bị thương nặng.

    tin tuc tai nan giao thong1
    Chiếc xe tải gặp nạn khiến 5 người bị thương. Ảnh: VTC 

    Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Riêng tài xế, do bị các thanh sắt đè lên, kẹt cứng, không thể đưa ra ngoài được nên lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt sắt.

    Phải mất nhiều thời gian, lực lượng chức năng mới đưa được tài xế ra khỏi cabin. Cả 5 người trong vụ tai nạn được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Lâm Hà cấp cứu.

    Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc

    Theo báo Công an Nhân dân, ngày 19/6, trên đường cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe con, 1 xe khách loại 16 chỗ và 1 xe tải.

    Các nhân chứng cho biết, vào khoảng 8h ngày 19/6 nhiều người đi trên phương tiện đang lưu thông ở phía trước, hướng đi từ Tiền Giang về TP Hồ Chí Minh, đoạn quan địa bàn huyện Bến Lức thì bất ngờ nghe nhiều tiếng va chạm mạnh ở phía sau.

    tin tuc tai nan giao thong2
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Nhân dân 

    Tiếp đó là 5 phương tiện nằm lộn xộn trên đường, trong đó có một xe con nằm quay đầu về hướng ngược lại, còn các phân điện khác cũng bị hư hỏng ở phần đầu và phần đuôi sau tai nạn. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo đơn vị quản lý cao TP Hồ Chí Minh - Trung Lương phối hợp đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Tại hiện trường các phương tiện nằm rải rác trên đường gồm xe tải, xe khách loại 16 chỗ và 3 xe con. Trong đó có một xe con nằm quay đầu về hướng ngược lại. Ngoài ra phía trước vụ tai nạn này có 1 xe khách loại 16 chỗ bị hỏng lốp đang nằm trên làn dừng khẩn cấp.

    Do vụ tai nạn xảy ra, các phương tiện nằm ngổn ngang trên đường nên nhiều phương tiện khác lưu thông qua nơi này bị ùn ứ di chuyển chậm kéo dài trên đường.

    Một phóng viên tử vong khi xe lao vực ở Lào Cai

    Theo VietNamNet, sáng 19/6, Bí thư xã Lùng Thẩn (huyện Si Ma Cai, Lào Cai) Giàng Seo Vần xác nhận chiều 18/6, trên địa bàn xã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong. 

    Chủ tịch xã Lùng Thẩn Hảng Seo Toán xác nhận, sự việc trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 18/6. Vị trí xảy ra tai nạn là đường liên thôn ở xã Lủng Thẩn. Hai người gặp nạn gồm phóng viên K.L. (34 tuổi, trú tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai) và phóng viên T.X.C. (40 tuổi, trú tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà).

    Vụ tai nạn khiến phóng viên K.L. tử vong tại chỗ, người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. 

    "Theo lực lượng công án báo cáo nhanh thì hai người gặp nạn là cán bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Hà. Sau khi dự sự kiện do huyện Si Ma Cai tổ chức, hai cán bộ này rời đi và đi vào khu vực đường liên thôn xã Lùng Thẩn thì xe mất lái lao xuống vực", ông Toán nói và cho biết, đoạn đường 2 người gặp nạn "rất khó đi" và "hiểm trở". 

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-20-6-xe-tai-lat-tren-deo-phu-son-5-nguoi-bi-thuong-a541525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan