Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 24/10: Xe máy va chạm với xe đầu kéo, một thanh niên tử vong


Chủ nhật, 24/10/2021 | 06:15


Cùng sự kiện

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 24/10/2021. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 24/10/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Xe máy va chạm với xe đầu kéo, một thanh niên tử vong

Theo báo Công an TP.HCM, trưa 23/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Đỗ Đình T. (36 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy mang BKS 84L1-094.84 lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng ngã tư Bà Điểm về vòng xoay An Lạc. Vừa qua khỏi ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa B, khoảng 300m, xe máy của anh T. đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến anh ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ.

Tin trong nước - Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 24/10: Xe máy va chạm với xe đầu kéo, một thanh niên tử vong
Vụ tai nạn giao thông gây ùn tắc hơn 3 km. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 3 km.

Tai nạn liên hoàn ở Bát Tràng, 4 người bị thương

Theo báo Giao thông, ngày 23/10, Đội CSGT - trật tự, Công an quận Long Biên (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đang thụ lý vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe ô tô và 2 xe máy xảy ra đêm 22/10 trên địa bàn khiến 4 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 22/10, tại khu vực đình Làng Nha, đường Long Biên - Xuân Quan, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn hy hữu. Hai ô tô đi ngược chiều nhau vào khúc cua do thiếu tầm nhìn đã đấu đầu trực diện.

Tin trong nước - Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 24/10: Xe máy va chạm với xe đầu kéo, một thanh niên tử vong (Hình 2).
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Giao thông 

Ngay khi 2 xe ô tô đấu đầu, thì 1 chiếc xe ô tô đi phía sau do thiếu quan sát, không xử lý kịp đã húc vào đuôi xe bị nạn. Vụ va chạm giữa ba xe khiến các xe húc vào 2 xe máy cùng đi tới.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 chiếc ô tô hư hỏng nặng, hai chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn. Sau vụ va chạm, một xe máy nằm dưới gầm xe 5 chỗ, chiếc xe máy còn lại kẹt giữa 2 ô tô đang đấu đầu.

Có 2 người đi xe máy văng xuống chân đê, trước cửa đình Làng Nha với độ cao 2/3 m so với mặt đường. Hai nạn nhân còn lại nằm trên mặt đê, ngay hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 5 phối hợp với công an phường địa bàn đã điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường để sơ cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Gần 1h ngày 23/10, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn, danh tính các tài xế, nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.

Xe máy rơi xuống sông, một bé trai 7 tuổi mất tích

VOV cho biết, khoảng 20h ngày 20/10, ông Đinh Như Đ. (45 tuổi), trú tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị điều khiển xe máy chở theo con trai 7 tuổi ra khỏi nhà. Đến khuya và ngày hôm sau, do không thấy 2 bố con trở về, UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã phát đi thông báo tìm kiếm 2 người mất tích; đồng thời, huy động lực lượng và người dân địa phương tìm kiếm.

Tới sáng 23/10, người dân bất ngờ phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân dưới sông Bắc Phú, đoạn dưới chân cầu Nhà thờ, thôn Bắc Phú, xã Vĩnh Chấp, cách nhà nạn nhân hơn 1km. Chính quyền địa phương huy động lực lượng Công an, dân quân địa phương và người dân trục vớt chiếc xe máy lên bờ và tìm kiếm nạn nhân. Đầu giờ chiều cùng ngày, thi thể người bố được tìm thấy dưới sông, còn con trai vẫn mất tích.

Theo đó, lực lượng chức năng hiện vẫn đang tập trung tìm kiếm cháu bé 7 tuổi dọc theo sông. Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp nước sông không to lắm nhưng do hai bên bờ sông có nhiều cây tre ngã xuống dòng cho nên khó tìm kiếm.

Minh Hạnh (T/h)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-24-10-2021-xe-may-va-cham-voi-xe-dau-keo-mot-thanh-nien-tu-vong-a517088.html