+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 27/12: Hai xe tải va chạm trên cao tốc, một người nhập viện cấp cứu

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/12/2022. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/12/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hai xe tải va chạm trên cao tốc, một người nhập viện cấp cứu

    Khoảng 8h ngày 26/12, xe tải mang biển số tỉnh Trà Vinh lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng miền Tây đi TP.HCM.

    Khi đến đoạn Km28, thuộc huyện Thủ Thừa (Long An), phương tiện này bị nổ lốp, dừng trên làn đường sát dải phân cách.

    Lúc này, xe tải khác mang biển số TP.HCM chạy từ phía sau lao tới, không xử lý kịp tông vào phương tiện đang nổ lốp.

    hai xe tai va cham tren cao toc mot nguoi nhap vien cap cuu
    Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. (Ảnh: Zing)

    Cú tông khiến 2 xe hư hỏng, một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 1 km.

    Đơn vị quản lý đường cao tốc đã đến hiện trường phối hợp Cục CSGT xử lý tai nạn.

    TP.HCM cấm xe đường Nguyễn Huệ và Lê Duẩn đêm đón năm mới 2023

    Ngày 29/12, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật và đếm ngược thời khắc đón năm mới 2023, sẽ cấm toàn bộ xe lưu thông đường Nguyễn Huệ và Lê Duẩn (quận 1).

    Theo đó, từ 17h (31/12) đến 1h30 (1/1/2023), xe bị cấm lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng). Sở GTVT đề xuất các lộ trình thay thế:

    - Hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng: Đường Lê Thánh Tôn → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng. Hoặc đường Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Hàm Nghi → Tôn Đức Thắng.

    - Hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến Lê Thánh Tôn: Đường Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Pasteur → Lê Thánh Tôn.

    Từ 0h (27/12) đến 17h ngày (1/1/2023), xe bị cấm lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur). Sở GTVT đề xuất các lộ trình thay thế.

    - Hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Alexandre de Rhodes hoặc đường Hàn Thuyên → Pasteur.

    tphcm cam xe duong nguyen hue va le duan dem don nam moi 2023
    Người dân TP.HCM đón Tết Dương lịch năm 2022. (Ảnh: Zing)

    - Hướng từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đường Pasteur → Hàn Thuyên hoặc đường Alexandre de Rhodes → Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

    Sở GTVT TP.HCM lưu ý người dân chấp hành hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường và lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

    Phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1) để được hỗ trợ.

    Khởi tố "ông già Noel" bốc đầu xe máy trên cao tốc

    Chiều 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003), trú Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Phạm Văn Đạt (SN 2005), trú xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội "Gây rối trật tự công cộng".

    Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 1/12/2022, Phạm Văn Đạt điều khiển xe máy Honda Wave BKS 20B2-487.32 cùng một nhóm nam thanh niên đi xe máy khác không đội mũ bảo hiểm, giàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện bằng một bánh, lạng lách, đánh võng... chạy dọc theo tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

    Khoảng 16h ngày 18/12/2022, Nguyễn Thanh Tùng và một nhóm nam thanh niên thực hiện hành vi tương tự, song lần này Tùng mặc quần áo "ông già Noel", liên tục lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên cao tốc, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến ANTT... Đáng chú ý, hành vi của Tùng được nhóm bạn phóng xe theo cổ vũ, quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu "view", câu "like"...

    khoi to ong gia noel boc dau xe may tren cao toc
    Hình ảnh Tùng mặc đồ "ông già Noel" bốc đầu gây nguy hiểm trên cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

    Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Phú Lương đã triệu tập các đối tượng lên làm việc, Đạt và Tùng thừa nhận hành vi nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng và Phạm Văn Đạt về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1, Điều 318, Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng trong thời hạn 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

    Riêng Đạt chưa đủ 18 tuổi nên được tại ngoại. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Được biết, nhóm thanh niên này đều đã bỏ học, thường liên lạc với nhau qua mạng xã hội, nhắn tin hẹn nhau lên cao tốc bốc đầu qua tin nhắn Facebook.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-2712-hai-xe-tai-va-cham-tren-cao-toc-mot-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-a561639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan