+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 4/1/2023: Hai xe máy va chạm, một người tử vong

    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/1/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hai xe máy va chạm, một người tử vong

    tin tuc tai nan giao thong moi ngay 4 1 2023 hai xe may va cham mot nguoi tu vong dspl 1
    Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giao Thông

    Trưa 3/1, trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương nặng, theo Giao Thông.

    Theo đó, khoảng 11h30 cùng ngày, anh Trần Công Dự (29 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy biển số: 63S8-2965 chạy trên đường số 19 (trong khu công nghiệp Sóng Thần 2), thuộc phường Dĩ An, TP.Dĩ An.

    Khi đến trước cổng Công ty thép Hoa Sen thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều đang chuẩn bị qua đường.

    Va chạm làm cho anh Dự và chiếc xe máy tiếp tục lao về trước gần 10m rồi ngã xuống đường. Hậu quả anh Dự tử vong tại chỗ, người phụ nữ kia bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng, nhiều mảnh vỡ, vật dụng rơi vãi trên đường.

    Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

    Va chạm ô tô khách trên Quốc lộ 18, nam tài xế xe máy bị thương

    Chiều tối 1/1, cơ quan chức năng TP.Cẩm Phả đang xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe máy trên Quốc lộ 18 qua TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến nam tài xế bị thương đúng ngày Tết Dương lịch 2023.

    Theo đó, khoảng 17h45 ngày 1/1/2023, tại Km150+500 Quốc lộ 18 thuộc địa bàn tổ 1, khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách Tấn Nguyên biển số 14F-004.20 do anh Phạm Quang Đ. (SN 1977, trú tại Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển hướng Cẩm Phả - Tiên Yên và xe máy biển số 14U1-197.20 do 1 nam thanh niên điều khiển (chưa rõ danh tính, địa chỉ).

    Sau cú va chạm, xe máy và người điều khiển xe máy ngã ra đường, nam tài xế xe máy bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

    Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và TP.Cẩm Phả đã kịp thời có mặt hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đảm bảo trật tự ATGT.

    50 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

    tin tuc tai nan giao thong moi ngay 4 1 2023 hai xe may va cham mot nguoi tu vong dspl 2
    Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Móng Cái ngày 1/1 làm 3 xe ôtô hư hỏng nặng. Ảnh: VnExpress

    Bộ Công an cho biết cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, 51 người bị thương chỉ trong 3 ngày Tết dương lịch, VnExpress đưa tin.

    So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 29% (19 vụ), số người tử vong 31% (12 người) và số người bị thương tăng 45% (16 người).

    Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 21.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện (gồm 388 ô tô, gần 6.100 mô tô, 57 phương tiện khác), tước trên 3.600 giấy phép lái xe các loại.

    Trong ngày đầu tiên và cuối kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao. Các tuyến đường cửa ngõ TP.Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, vành đai 3, mật độ các phương tiện tăng cao nhưng vẫn di chuyển được. Tại các bến xe, người dân về quê đông nhưng chưa quá tải.

    Ở TP.HCM, chiều 30/12, cửa ngõ phía tây thành phố ở quốc lộ 1A huyện Bình Chánh, tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) bị tắc nghẽn. Do người dân di chuyển về các tỉnh đông nam bộ nhiều, quốc lộ 1A, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, phà Cát Lái, cũng bị ùn tắc.

    Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết lượng người về quê, đi du lịch tăng cao trong dịp Tết dương lịch, tập trung tại các đầu mối giao thông chính, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt và tăng cường kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông duy trì ổn định.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-4-1-2023-hai-xe-may-va-cham-mot-nguoi-tu-vong-a562325.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan