+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 6/2: Tài xế có nồng độ cồn 0,516 mg/lít khí thở khi tông chết 2 cha con

    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông mới nhất 6/2/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tài xế có nồng độ cồn 0,516 mg/lít khí thở khi tông chết 2 cha con

    tin tuc tai nan giao thong moi ngay 6 2 tai xe co nong do con 0 516 mg lit khi tho khi tong chet 2 cha con dspl 1
    Đầu ôtô và 3 xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Chiều 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác định tài xế Phạm Văn Nhân (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) có nồng độ cồn 0,516 mg/lít khí thở khi lái ôtô biển số 68E-010.11. Nồng độ cồn này vi phạm ở mức cao nhất theo quy định của Nghị định 100.

    Hậu quả của hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ này đã gây tai nạn khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

    Theo cơ quan điều tra, hơn 6h cùng ngày, Nhân lái xe 4 chỗ từ hướng phường Dương Đông về xã Cửa Cạn. Khi qua khỏi ngã ba vào ấp Ông Lang của xã Cửa Dương, Nhân chạy không đúng phần đường nên tông vào 3 xe máy chở 7 người.

    Trong đó, xe máy biển số TP.HCM chở 4 người, gồm anh Phạm Hoàng Trung (34 tuổi), chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (39 tuổi) và 2 bé gái 6-8 tuổi. Do vết thương quá nặng, anh Trung và con gái 8 tuổi đã không qua khỏi tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc.

    Trong 4 người bị thương nặng có chị Ngọc và bé gái 6 tuổi. Một nạn nhân bị thương nhẹ là anh Nguyễn Khánh Linh (21 tuổi, ngụ xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc).

    Xét thấy đây là tai nạn nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Quốc đã tạm giữ hình sự ông Nhân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

    Lật thuyền do va chạm trên sông Đồng Nai, một phụ nữ tử vong

    Ngày 5/2, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai, đoạn gần khu vực Cù lao Ba Xê, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến 12 người rơi xuống sông, 1 người phụ nữ tử vong.

    Nạn nhân được xác định là chị N.T.H, sinh năm 1991, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Chị H. đang mang thai được 3 tháng.

    Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, chị N.T.H cùng với người thân đi đến bến đò Xưa, (thuộc phường Long Bình Tân) mua vé đi ra khu vực sông Đồng Nai để đi chùa Châu Đốc 3 (chùa nằm trên Cù lao Ba Xê giữa sông Đồng Nai).

    Sau khi đi chùa xong, chị H. cùng đoàn người lên thuyền trở lại bến đò Xưa. Đến khoảng 8h30 cùng ngày thuyền chở chị H. va chạm với một thuyền chở hàng (hiện chưa xác định số hiệu), khiến thuyền bị lật và tất cả mọi người trên thuyền bị rơi xuống sống. Trên thuyền khi đó chở 12 người.

    Sau khi xảy ra vụ việc, những người dân đang điều khiển thuyền gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu, vớt các nạn nhân. Riêng chị H. bị đuối nước, dẫn đến tử vong.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

    Ô tô khách tông xe đầu kéo, 4 người thương vong

    tin tuc tai nan giao thong moi ngay 6 2 tai xe co nong do con 0 516 mg lit khi tho khi tong chet 2 cha con dspl 2
    Xe khách 16 chỗ biến dạng sau va chạm. Ảnh: VTC News

    Chiều 5/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe khách khiến 4 người thương vong.

    Vụ việc diễn ra 14h cùng ngày. Thời điểm đó, anh N.V.A, (SN 1970, trú Hà Nội) điều khiển xe khách hướng Hà Nội – Lạng Sơn, trên xe có một phụ xe và 5 hành khách.

    Khi đi đến km28+100 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), xe khách va chạm với ô tô đầu kéo do anh N.M.P. (SN 1979, trú tại TP.Tuy Hoà, Phú Yên) đi hướng ngược lại.

    Tai nạn khiến phụ xe khách là N.T.V. (SN 1975, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) tử vong tại chỗ, lái xe N.V.A tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Hai hành khách bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

    Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cử tổ công tác hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Chi Lăng khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-6-2-tai-xe-co-nong-do-con-516-mg-lit-khi-tho-khi-tong-chet-2-cha-con-a565091.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan