+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8/2018: Cô gái thoát chết trong gang tấc dưới gầm xe đầu kéo

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8/2018 trên trang Đời sống và Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8/2018 trên trang Đời sống và Pháp luật.

    Vượt đèn đỏ, cô gái thoát chết trong gang tấc dưới gầm xe đầu kéo

    Tối 18/8, ông Phan Văn Tân, Chủ tịch xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, khoảng 9h30 sáng 18/8 xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo rơ mooc với xe máy do một người phụ nữ cầm lái tại ngã tư giao với QL46A (đoạn giao giữa xã Hưng Đạo và thị trấn Hưng Nguyên).

    Cô gái thoát chết trong gang tấc dưới gầm xe. Ảnh minh hoạ. 

    Thông tin ban đầu, cô gái lái xe máy mang BKS 37 – Z5 2566 di chuyển theo hướng Vinh - Nam Đàn (Nghệ An) cố tình vượt qua đèn đỏ tại ngã tư giao với QL46A. Đúng lúc này, chiếc xe đầu kéo mang BKS 29R- 00518 di chuyển theo hướng Diễn Châu - Bến Thủy đi tới tông vào xe máy

    Sau cú tông mạnh, xe máy bị cuốn vào gầm đầu xe đầu kéo vỡ vụn nhưng rất may cô gái chỉ bị thương.

    Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Tông vào xe ben đậu cả đêm giữa đường, thanh niên tử vong

    3h sáng 18/8, anh Vũ Hoàng Thiên (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Quang Trung hướng về Quốc lộ 1, khi gần đến dốc cầu Chợ Cầu (quận Gò Vấp, TP.HCM) thì tông vào đuôi xe ben BKS 51E-011.53, bị sự cố đậu sát dải phân cách.

    Cú tông mạnh khiến anh Thiên ngã xuống đường bất động, tử vong sau đó, riêng xe máy vỡ nát.

    Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Thiên tử vong. Ảnh: Dân Việt 

    Người dân địa phương cho biết, trước đó vào chiều 17/8, xe ben trên gặp sự cố nhưng chưa khắc phục được. Vì sợ đậu xe qua đêm giữa đêm bị ăn trộm nên tài xế đã tháo bình điện mang về. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben không có bất kỳ một tín hiệu cảnh báo nào.

    Theo người dân, trước khi anh Thiên gặp nạn cũng đã có hai xe máy tông vào đuôi xe ben nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

    Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến cả nhà 3 người chết thảm

    Sáng 19/8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ trên QL1. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe mô tô điều khiển lưu thông từ đường nhánh ra đường chính không đảm bảo an toàn, lái xe ô tô khách thiếu quan sát dẫn đến tai nạn.

    Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên QL1 qua Đồng Nai. Ảnh: ATGT 

    Theo báo cáo của Công an thị xã Long Khánh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h10 sáng 18/8, xe khách mang BKS:78B-007.46 do tài xế Mâu Văn Thạnh (40 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng Bình Thuận đi TP.HCM. Khi đến đoạn giao nhau với đường Hùng Vương, km1819+950 thuộc phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 64B1-898.95 do Lương Ngọc Hùng (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển chở theo vợ Trần Thị Kiều Tiên (29 tuổi) và con trai Lương Gia Huy (9 tuổi) lưu thông từ đường Hùng Vương ra QL1.

    Sau va chạm 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Đúng lúc này xe tải BKS: 60C-219.71 do tài xế Phạm Thế Hưng (26 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận lao tới cán qua 2 vợ chồng ông Hùng tử vong tại chỗ. Cháu Huy được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1982018-co-gai-thoat-chet-trong-gang-tac-duoi-gam-xe-dau-keo-a240728.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan