+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/7: Lái xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn ở Tuyên Quang lĩnh cái "kết đắng"

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7/2021. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lái xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn ở Tuyên Quang lĩnh cái "kết đắng"

    tin tuc tai nan giao thong ngay 18 7 2021 lai xe khach vuot au suyt gay tai nan o tuyen quang linh cai ket dang

    Lái xe Nguyễn Văn Tuân thừa nhận hành vi vi phạm của mình tại cơ quan CSGT huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) - Ảnh: Báo Giao thông

    Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt đối với lái xe khách về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

    Trước đó, clip video được đăng tải trên mạng xã hội và gây bức xúc, bất bình trong dư luận về hành vi nguy hiểm của lái xe khách mang BKS 22B-008.42 trong hành trình vận chuyển khách từ Hà Nội - Na Hang.

    Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm nói trên.

    Qua điều tra, làm rõ, Công an huyện Chiêm Hoá xác định: ngày 10/7, Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1972, trú tại thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương điều khiển xe ô tô BKS 22B - 008.42 chạy theo hướng Hà Nội - Na Hang. Khi đi đến Km222+500 Quốc lộ 2C thuộc thôn Bắc Ngoã, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, tại đoạn đường dốc, cong và tầm nhìn bị hạn chế, lái xe đã bất chấp nguy hiểm vượt xe đi cùng chiều.

    Rất may, lái xe ngược chiều đi chậm đã kịp thời xử lý, tránh được tai nạn đáng tiếc xảy ra.

    Tại cơ quan Công an, Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm và nhận thức rõ hành vi của bản thân có thể gây nguy hiểm cho những hành khách trên xe và người tham gia giao thông.

    Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với Nguyễn Văn Tuân về hành vi: Vượt xe trong những trường hợp không được vượt với mức xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

    Tàu hàng lật chắn ngang đường khi qua Quảng Trị, đường sắt tê liệt nhiều giờ

    tin tuc tai nan giao thong ngay 18 7 2021 lai xe khach vuot au suyt gay tai nan o tuyen quang linh cai ket dang 2
    Vụ lật tàu khiến cả toa tàu và đường ray đều bị hư hỏng - Ảnh: TTO

    Chiều 17/7, Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế xác nhận đến 13h chiều, tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn chưa thể thông tuyến sau khi một tàu hàng bất ngờ bị lật chắn ngang đường sắt tại vị trí gần ga Sa Lung (Vĩnh Linh, Quảng Trị).

    Hiện các lực lượng cứu hộ đang tìm mọi giải pháp giải phóng các toa tàu lật khỏi đường ray, khắc phục những vị trí bị hư hỏng để thông tuyến sớm nhất.

    Theo đó, vụ lật tàu xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày. Thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu SH4 đang trên đường chạy từ Nam ra Bắc. Khi tàu sắp vào ga Sa Lung thì bất ngờ tàu bị lật ra khỏi đường ray.

    Có tổng cộng 7 toa tàu bị lật, trong đó có một số toa nằm chắn ngang trên cả ba đường ray. Cả tàu hàng và 3 đường ray đều hư hỏng. Toàn bộ tuyến đường sắt bị tê liệt.

    Hiện giải pháp tăng viện phương tiện cứu hộ từ Quảng Bình vào đang được tính đến để sớm giải phóng tuyến đường sắt.

    Khởi tố bắt giam tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Bỉm Sơn

    Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Tùng (SN 1992, trú tại phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Như tin đã đưa, vào hồi 15h30 ngày 2/7 tại Km 289+600 QL1A, đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô (xe bồn) mang BKS: 36C - 131.88 do Nguyễn Công Tùng điều khiển với các xe ô tô khác gồm: xe ô tô BKS: 15C 263.51 do Đỗ Văn Hải (SN 1969, trú tại Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển; xe 90T- 8299 do Nguyễn Văn Anh (SN 1988, trú tại Tân Hòa, Hải Hòa, Nghi Sơn) điều khiển; xe 29C - 565.02 do Đặng Đình Luật (SN 1982, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển; xe 29C- 393.34 do Lê Đình Quân (SN 1988, trú tại Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển; xe 89C 155.65 do Đỗ Văn Đông (SN 1971, trú tại Bắc Sơn, Yên Thi, Hưng Yên) điều khiển; xe 29H - 467.21 do Đinh Quang Khương (SN 1991, trú tại Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển; xe 36F- 000.49 do Phạm Tiến Vịnh (SN 1978, trú tại thị trấn Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển; xe 29A-775.61 do Lê Ngọc Quang (SN 1967, trú tại ngách 27, ngõ 161, Thái Hà, Hà Nội) điều khiển.

    Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1969, trú tại Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội) ngồi trên xe ô tô BKS: 29H 467.21 tử vong tại chỗ; 1 người khác bị thương. Tại hiện trường các xe ô tô đều hư hỏng nặng.

    Ngay khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân. Bước đầu xác định tài xế Nguyễn Công Tùng buồn ngủ khi điểu khiển xe dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-ngay-18-7-2021-lai-xe-khach-vuot-au-suyt-gay-tai-nan-o-tuyen-quang-linh-cai-ket-dang-a507396.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan