+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/7: Tài xế chắp tay cảm ơn sau khi được cứu khỏi xe bị đè bẹp

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/7/2021. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/7/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tài xế chắp tay cảm ơn sau khi được cứu khỏi xe bị đè bẹp

    tin tuc tai nan giao thong ngay 8 7 2021 tai xe chap tay cam on sau khi duoc cuu khoi xe bi de bep
    Chiếc xe ôtô con bị xe tải đè bẹp dúm - Ảnh: TTO

    Tối 6/7, Cục Cảnh sát giao thông, bộ Công an cho biết vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày tại km7 + 800 ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 38 và đường nối 2 cao tốc thuộc địa phận xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

    Vào thời điểm trên, xe tải BKS 36C 101.** do anh M.N.T. (46 tuổi, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển đi theo hướng từ Yên Mỹ về thành phố Hưng Yên.

    Khi đến km7 + 800, xe đâm vào xe tải BKS 89C-102.** do anh L.Đ.A. (36 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) điều khiển đi hướng Trương Xá - Kim Động đi thị trấn Ân Thi.

    Một xe tải lật đổ đè lên xe ôtô con đang đi bên cạnh khiến chiếc ô tô này bẹp dúm. Ngay lập tức, người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng dùng cần cẩu nhấc nóc ô tô lên để giải cứu tài xế và một người khác bị mắc kẹt bên trong.

    Tài xế này được giải cứu ra ngoài an toàn đã quỳ gối, liên tục chắp tay cảm ơn mọi người. Nhiều người dân ở hiện trường chứng kiến vui mừng vỗ tay cùng hô vang "sống rồi, sống rồi". Hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an xã Quảng Lãng (Ân Thi, Hưng Yên) cho biết vụ tai nạn trên khiến 2 người bị thương nhẹ.

    "Trong tình huống khẩn cấp, người dân đã nhanh chóng cứu giúp tài xế gặp nạn thoát ra khỏi chiếc xe bẹp dúm. Sau đó, họ gọi điện thông báo vụ việc cho công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường và giải quyết vụ tai nạn", vị lãnh đạo nói.

    Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp giải quyết vụ tai nạn.

    Xe máy và ô tô va chạm tại ngã ba trong đêm, hai người bị thương

    tin tuc tai nan giao thong ngay 8 7 2021 tai xe chap tay cam on sau khi duoc cuu khoi xe bi de bep 2

    Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT - Ảnh: Báo Giao thông

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 7/7, tại Km 111+500 QL18 (đoạn ngã ba Ba Lan, thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

    Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Minh T. (SN 1988, trú tại khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô BKS 14A-459.63, trên xe có anh Lê Đình K. (SN 1989, trú tại Khu 9, Thanh Sơn, TP Uông Bí) ngồi ghế phụ đi hướng Hạ Long - Uông Bí, khi đến ngã ba Ba Lan đã tông vào xe máy BKS 14P-2.736, trên xe có anh Đào Quang D. (SN 1997, trú tại Đồng Cao, Thống Nhất, Hạ Long) và anh Hà Duy K. (SN 2003, trú tại Tiên Yên, Quảng Ninh).

    Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy là anh K. và D. ngã văng ra đường, bị thương tích nặng. Xe máy và ô tô hư hỏng.

    Nhận thông tin, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP Hạ Long kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

    Đồng thời, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT là bởi lỗi hỗn hợp do người điều khiển 2 phương tiện đều không chú ý quan sát và giữ khoảng cách khi lưu thông trên đường.

    Xử phạt hai thanh niên ''bốc đầu'' xe máy tại huyện Phúc Thọ

    Ngày 7/7, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai nam thanh niên điều khiển xe máy “bốc đầu”, với số tiền hơn 4 triệu đồng.

    Trước đó, Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

    Công an huyện Phúc Thọ đã làm rõ người điều khiển xe là N.V.T và người ngồi phía sau là N.V.L (cùng SN 2005; trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

    Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 30-5-2021, tại tỉnh lộ 418 thuộc địa phận xã Trạch Mỹ Lộc, N.V.T điều khiển xe chạy bằng một bánh chở N.V.L.

    Công an huyện Phúc Thọ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với N.V.T về hành vi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển… N.V.L bị phạt về hành vi giao xe máy cho người không đủ điều kiện điều khiển.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-ngay-8-7-2021-tai-xe-chap-tay-cam-on-sau-khi-duoc-cuu-khoi-xe-bi-de-bep-a506328.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan