+Aa-
    Zalo

    Tin tức thế giới mới nóng nhất ngày 8/3: Số ca nhiễm mới trong ngày tại Iran gấp gần 11 lần Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 8/3 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 8/3 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Số ca nhiễm mới trong ngày tại Iran gấp gần 11 lần Trung Quốc

    Binh sĩ Iran giúp khử trùng chống dịch Covid-19. Ảnh: Getty

    Iran ngày 7/3 công bố thêm 21 ca tử vong vì Covdi-19 và 1.076 ca nhiễm mới. Tổng cộng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 5.823.

    Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cùng ngày cho biết nước số ca nhiễm mới ghi nhận được ở nước này là 99 trường hợp và thêm 28 người tử vong vì Covid-19, chủ yếu tại thành phố Vũ Hán.

    Như vậy, số ca nhiễm mới tại Iran đã gấp 10,8 lần so với Trung Quốc - nơi khởi phát dịch virus corona.

    “Hơn 16.000 người đã nhập viện vì nghi ngờ nhiễm bệnh", người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

    Ông cho biết thêm rằng 1.669 ca nhiễm đã bình phục tại Iran.

    Đọ súng giữa cảnh sát và băng đảng bắt cóc, 9 người thiệt mạng

    Hàng chục cảnh sát và lực lượng quân đội đã được triển khai để tìm những kẻ bắt cóc. Ảnh: Getty

    9 người đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng giữa băng đảng tội phạm và các nhà điều tra một vụ bắt cóc hôm 6/3 ở miền Tây Mexico.

    2 sĩ quan và 6 người bị giam giữ trong một ngôi nhà ở Tlaquepaque, bang Jalisco, đã thiệt mạng, văn phòng công tố viên bang Jalisco cho biết.

    Một người đàn ông khác bị bắn chết trên đường phố.

    Bang Jalisco bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực liên quan đến các nhóm tội phạm, đặc biệt là băng đảng ma túy Thế hệ mới (New Generation) Jalisco.

    Trong cuộc đọ súng, những kẻ bắt cóc đã nổ súng vào các sĩ quan và bắn chết những người bị bắt cóc khi chúng bị dồn vào chân tường, công tố viên Gerardo Octavio Solis Gomez nói.

    Sau khi bị bắn, các đặc vụ đã bắn trả và yêu cầu tiếp viện.

    Hàng chục cảnh sát, đơn vị quân đội cùng 2 máy bay trực thăng đã được triển khai để tìm kiếm những kẻ tấn công.

    Philippines dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia

    Người dân tại Philippines. Ảnh minh họa

    Ngày 7/3, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông Durterte dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

    Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Uỷ ban Y tế của Thượng viện Philippines, ông Bong Go và một cố vấn thân cận của tổng thống khẳng định ông Duterte đã nhất trí ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau động thái mới nhất-đó là các quan chức y tế Philippines cùng ngày đã ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và kêu gọi các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch.

    Trong khi đó, số ca nhiễm tại Thái Lan trong ngày 7/3 vừa tăng lên 2 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 50 người.

     Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-ngay-83-so-ca-nhiem-moi-trong-ngay-tai-iran-gap-gan-11-lan-trung-quoc-a314433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan