+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2019: Người đàn ông vô gia cư nghi chết rét trên xe ba gác ở Thanh Hóa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người đàn ông vô gia cư nghi chết rét trên xe ba gác ở Thanh Hóa

    Sáng ngày 31/12, UBND phường Tân Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, một người đàn ông vô gia cư vừa được phát hiện tử vong trên xe ba gác ở đường Dương Đình Nghệ.

    Theo tin tức ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân trên đường Dương Đình Nghệ thấy người đàn ông (khoảng 60 tuổi, chưa rõ danh tính) nằm gục trên đầu xe ba gác rất lâu.

    Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người lại kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong.

    Hiện trường người đàn ông tử vong trên xe ba gác nghi do chết rét. Ảnh: Người Lao động

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Theo người dân địa phương, người đàn ông vô gia cư này thường ngày vẫn di chuyển trên chiếc xe ba bánh quanh khu vực TP. Thanh Hóa để xin ăn, tối đến thường tập trung cùng với một số người vô gia cư khác tại khu vực đường sắt (giao nhau giữa phường Phú Sơn và phường Tân Sơn) để ngủ. Có thể, do ngủ ngoài trời, không đủ ấm nên nạn nhân đã tử vong vì rạng sáng ngày 31/12, nhiệt độ TP. Thanh Hóa rất lạnh, xuống 10 độ C.

    Hiện cơ quan công an TP. Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Nữ sinh lớp 10 mất tích 'bí ẩn' khi đi thi học kì 1

    Ngày 30/12, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Tâm- trưởng ban nhân dân ấp Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xác nhân, đã tiếp nhận thông tin về việc mất tích bí ẩn của một nữ sinh lớp 10 hiện đang thường trú tại tổ 24 ấp Đông Bình A, phường Đông Thuận.

    Theo đó, bà Trương Thị Của (72 tuổi, ngụ tổ 24, ấp Đông Bình A) đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc đứa cháu ngoại của bà là Trần Ngọc Trân (Sn 2003, đang là học sinh lớp 10, trường THPT Hoàng Thái Hiếu, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đột nhiên mất tích “bí ẩn” khi đi thi học kì 1.

    Nữ sinh mất tích ở Vĩnh Long

    Theo lời bà Của, sáng hôm 21/12, cháu ngoại bà xin tiền mẹ để đi học như thường ngày, “Hàng ngày mẹ cháu cho 20 ngàn để đi học nhưng bữa đó tự dưng cháu nó xin thêm 10 ngàn, mẹ cháu không cho và thắc măc hỏi lí do sao xin thêm thì cháu Trân có cằn nhằn một tí nhưng sau đó cũng đạp xe đến trường, không ngờ từ hôm đó cháu không về nhà cho đến nay mặc dù gia đình đã đến những nơi có người thân và bạn bè của cháu nhưng đều vô vọng”, cụ bà 72 tuổi nói trong nước mắt.

    Thêm 30 trẻ nhập viện sau khi tiêm vắc xin ComBE Five, Bình Định xin tạm dừng

    Ngày 31/12, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định thông tin, trong đợt tiêm chủng vắc xin ComBE Five cho trẻ trên địa bàn tỉnh vào các ngày 25, 26, 27/12 vừa qua, có đến 30 trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng.

    Vắc xin ComBE Five.

    Được biết, đây là đợt thứ 2 ngành y tế Bình Định tiến hành tiêm chủng loại văcxin này cho trẻ trong toàn tỉnh Bình Định theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

    Cụ thể, 17 trẻ phải nhập viện vào ngày 25, 8 trẻ nhập viện vào ngày 26 và 5 trẻ nhập viện vào ngày 27.

    Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết, hầu như các trường hợp này nhập viện trong tình trạng sốt cao. Duy chỉ có 5 trường hợp là nhập viện vì tím tái, khó thở.

    Trong đợt đầu tiên vào tháng 10/2018, đã tiêm chủng cho hơn 970 trẻ, sau đó có khoảng 60 trẻ bị sốt, trong đó có 3 trường hợp phản ứng rất nặng.

    Hiện Sở Y tế tỉnh Bình Định đã xin ý kiến Bộ Y tế cho dừng tiêm 1 tháng để chờ chỉ đạo tiếp theo.

    Báo Lao động dẫn lời Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: “Do đợt này chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo, báo động đỏ hết, trường hợp nào có phản ứng dù nặng dù nhẹ đều cho vào viện theo dõi, điều trị nên những ca nhập viện đều được xử lý kịp thời”.

    Trước đó, vào ngày 30/12, cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế Trần Đắc Phu chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngoài 12 tỉnh thành đã tiêm cho gần 70.000 trẻ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2018, tháng 1/2019 sẽ có 51 tỉnh thành tiếp tục tiêm chủng cho trẻ bằng văcxin ComBE Five. Đây là loại văcxin có số mũi tiêm hàng năm rất lớn (khoảng 5 triệu mũi/năm), nhiều nhất trong số các loại văcxin sử dụng tại Việt Nam.

    Vắc xin ComBE Five là loại văcxin 5 trong 1 mới của Ấn Độ phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, thay thế cho văcxin 5 trong 1 Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngưng sản xuất.

    Dừng thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ 1/1/2019

    Chiều 31/12, Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, bắt đầu từ 0h00 ngày 1/1/2019 sẽ dừng thu phí trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trước đó vào lúc 24h ngày 31/12/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh sẽ bàn giao Công tác quản lý thu phí và nhân sự sang cho Tổng công ty Cửu Long, đồng thời Tổng công ty Cửu Long sẽ bàn giao việc quản lý tuyến đường cao tốc này cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

    Về công tác nhân sự, ông Phạm Duy Lai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long cho biết, Yên Khánh sẽ bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất và 120 nhân sự cho Tổng công ty Cửu Long. Sau đó, Tổng công ty Cửu Long sẽ bàn giao nhân sự này cho Công ty 715 để thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tạm thời trên tuyến. Tổng cục Đường bộ Việt Nam hợp đồng với Công ty 715 để thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực ra vào đường cao tốc.

    Mặc dù không tổ chức thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhưng lực lượng chức năng vẫn bố trí nhân sự túc trực tại các trạm vào ra đường cao tốc để đảm bảo ATGT, tránh tình trạng xe máy chạy vào cao tốc. Phương tiện khi đi qua trạm sẽ có nhân viên túc trực, bấm baire để xe qua, còn ở lối ra sẽ xe được đi qua tự do, không có barie.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-112019-nguoi-dan-ong-vo-gia-cu-nghi-chet-ret-tren-xe-ba-gac-o-thanh-hoa-a257316.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan