+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2019: Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị cò mồi taxi đánh gãy 4 răng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị cò mồi taxi đánh gãy 4 răng

    Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, chiều 11/1, một nhân viên an ninh hàng không của cảng trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ô tô Nhà ga hành khách T1, đã bị một đối tượng cò mồi taxi dù hành hung, gãy 4 răng.

    Anh Điệp được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài cung cấp

    Theo đó, vụ việc xảy ra vào 13h30, nhân viên an ninh hàng không Nguyễn Văn Điệp, trong khi đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E- Tầng 1- Nhà ga hành khách T1 thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe dù. Đây là đối tượng cộm cán, cò mồi chuyên nghiệp, đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý vi phạm.

    Khi anh Điệp tiến hành ngăn chặn hành vi mời chào thì bị đối tượng Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung. Anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, bị gãy 4 răng cửa. Ngay sau đó anh Điệp đã được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long- Hà Nội.

    Cảng HKQT Nội Bài xác định đây là vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự xảy ra ngay trong thời điểm Cảng đang triển khai kế hoạch tăng cường an ninh đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019. Hiện Cảng đã đề nghị và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Sóc Sơn tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

    Sụt chân xuống vùng nước sâu, nam sinh lớp 6 tử vong

    Chiều ngày 11/1, Trung tá Nguyễn Ngọc Tú – Chính trị viên Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị và các cơ quan liên quan đã bàn giao thi thể em Ngô Đình Thái Toàn (SN 2007, học sinh lớp 6, Trường THCS Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho gia đình để lo hậu sự.

    Khoảng 10h30 ngày 11/1, sau khi đi học về, em Toàn cùng 2 bạn đến khu vực cảng Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) chơi. 3 em lội xuống cảng để bắt cua, cáy biển, không may em Toàn bị sụt chân rơi xuống vùng nước sâu và bị cuốn trôi.

    Khu vực nam sinh gặp nạn. Ảnh: Dân Trí

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Hải Đội 2 phối hợp với Trung tâm cứu hộ phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò, Thị đội Cửa Lò, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2… cùng chính quyền và người dân địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, đến khoảng 13h15 cùng ngày, các cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể em Toàn.

    45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng ngừa sâu răng

    Chiều 11/1, bác sĩ Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Bệnh viện huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết vào sáng cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận 45 học sinh của Trường Tiểu học xã Khánh Bình, với triệu chứng đau bụng, nôn ói...

    Những học sinh nhập viện cho biết sáng cùng ngày các em được trường cho súc miệng bằng dung dịch fluor để ngừa sâu răng. Các triệu chứng trên xuất hiện sau đó vài phút nên trường phải đưa các em vào bệnh viện.

    "Tất cả đã xuất viện, trong đó có 17 em được truyền nước", bác sĩ Tạo cho biết.

    Học sinh phải nhập viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Bác sĩ Nguyễn Văn Thạnh, Phó giám Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, xác nhận chương trình nha học đường cho học sinh súc miệng bằng dung dịch fluor để ngừa sâu răng. Chương trình này do Trung tâm Y tế huyện cấp cho trạm y tế các xã để phân bổ xuống các điểm trường.

    Hàng tuần, học sinh được súc miệng bằng dung dịch fluor một lần. Do cán bộ phụ trách y tế học đường nghỉ hộ sản nên giao lại cho một thầy giáo hướng dẫn các em súc miệng.

    "Thầy này hướng dẫn chưa kỹ nên có một số em sau khi súc miệng đã uống dung dịch này vào bụng và xảy ra chuyện", bác sĩ Thạnh nói và cho biết thêm dung dịch fluor không phải là loại độc nhưng nếu nuốt sẽ dẫn đến tác dụng phụ gây nôn ói, đau bụng.

    Đại học Công nghiệp kỷ luật nhiều cán bộ vì thu tiền chống trượt tiếng Anh

    Ngày 11/1, Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quyết định kỷ luật cán bộ, giảng viên liên quan đến việc Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh khi chưa được nhà trường phê duyệt đề án, thu tiền chống trượt của sinh viên.

    Trưởng khoa Ngoại ngữ Hoàng Ngọc Tuệ bị cảnh cáo do chưa tuân thủ quy trình khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, để cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm quy định nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

    Hướng dẫn sinh viên cách đánh dấu bài thi, giảng viên Phạm Tố Linh bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy, nhưng được tạo cơ hội làm việc ở vị trí khác nếu có nhu cầu. Hội đồng kỷ luật xác định bà Linh chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định chuyên môn đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong công việc, có những phát ngôn chưa chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

    Giảng viên khoa Ngoại ngữ Nguyễn Thị Lệ Thủy do triển khai công việc chưa phù hợp, gây hiểu sai chủ trương của khoa và trường bị kiểm điểm, phê bình.

    Đại học Công nghiệp cũng kiểm điểm, phê bình, hạ bậc đánh giá các cán bộ quản lý Khoa Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Thanh tra giáo dục do thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của Khoa Ngoại ngữ.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1212019-nhan-vien-an-ninh-san-bay-noi-bai-bi-co-moi-taxi-danh-gay-4-rang-a258916.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan