+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/10/2018: Lộ diện chủ xe tải gây sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/10/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/10/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lộ diện chủ xe tải gây sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm

    Chiều 15/10, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết thông qua camera an ninh, lực lượng chức năng xác định được biển số xe tải gây tai nạn và truy ra được chủ phương tiện này.

    Theo đó, chủ chiếc xe tải tên Nguyễn Văn T. (ngụ tỉnh Vĩnh Long). Cơ quan điều tra chỉ mới tìm ra được chủ phương tiện, chưa làm việc với chủ xe nên chưa xác định chủ ôtô có trực tiếp lái hay tài xế là người khác.

    Hiện trường sự cố. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    “Cảnh sát cũng chưa tìm được chiếc xe tải nên chưa thể khẳng định phương tiện có thay đổi kết cấu về chiều cao. Khi nào cảnh sát làm việc được với các bên thì mới có kết luận chính thức”, vị đại diện PC08 cho biết.

    Trước đó, vào lúc 5h04 cùng ngày, xe tải chạy qua hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 qua quận 2, TP.HCM. Đến khu vực dạ cầu 19 (thuộc Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm quận 2 thì va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm cầu, làm ngã 4 khung mái che. Sự cố xảy ra làm một người đi xe máy bị thương. Giao thông khu Đông Sài Gòn bị tê liệt.

    Sau khi gây tai nạn, xe tải đã bỏ chạy. Đến 10h, sự cố đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường qua hầm.

    Hà Nội: Thanh tra toàn diện việc “xẻ thịt” đất rừng xây biệt phủ ở Sóc Sơn

    UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại các xã Minh Trí và Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

    Trước đó, đầu tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra nội dung báo chí phản ánh về vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn liên quan đến vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại xã Minh Trí và Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

    Theo UBND TP. Hà Nội, những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố chỉ rõ, kiến nghị xử lý trước đó. Tuy nhiên, việc xử lý, khắc phục của UBND huyện Sóc Sơn, các sở, ngành chậm, chưa triệt để và tiếp tục xảy ra các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

    Sau khi Sở Xây dựng có báo cáo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay tại xã Minh Trí, Minh Phú thuộc huyện Sóc Sơn, đồng thời làm rõ việc thực hiện xử lý các nội dung tồn tại được kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố đã nêu trước đây.

    Các Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội được giao phối hợp với Thanh tra thành phố thực hiện các chỉ đạo nêu trên.

    UBND TP. Hà Nội yêu cầu trong thời gian thanh tra, UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Minh Trí và Minh Phú phải ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các công trình đang thi công có vi phạm, tránh phát sinh vi phạm mới.

    Người phụ nữ bị nhân tình tưới xăng, ôm tự thiêu tử vong

    Ngày 15/10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi bà Trần Thị B. (SN 1978, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra vụ việc.

    Người phụ nữ bị nhân tình tưới xăng, ôm tự thiêu tử vong - Ảnh 1

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

    Chị B. là nạn nhân bị người tình tạt xăng, thiêu sống ngày 16/9. Sau một thời gian được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị tích cực, tối 14/10, chị B. đã tử vong.

    Như tin tức đã đưa, ngày 16/9, chị B. dạy chuẩn bị đồ để bán bún thì bất ngờ bị Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, ngụ xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp) tạt xăng lên người, ôm chặt và châm lửa đốt.

    Vụ việc khiến chị B. bị bỏng gần 90%, Hùng bị bỏng khoảng hơn 80%. Ngoài ra, bà K (mẹ B.) và cháu D. (con gái chị B.) cũng bị bỏng phải nhập viện điều trị.

    Làm rõ vụ phát hiện chiếc quan tài chứa thi thể thai nhi đang phân hủy nặng

    Làm rõ vụ phát hiện chiếc quan tài chứa thi thể thai nhi đang phân hủy nặng - Ảnh 1

    Chiếc quan tài chứa thi thể thai nhi đang phân hủy. Ảnh: Công Lý

    Ngày 15/10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ người dân phát hiện thi thể thai nhi được bỏ trong quan tài ở bãi rác xóm trọ khu vực.

    Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 14/10, một số người dân sinh sống ở xóm trọ ở đường Dương Đình Nghệ, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có ngửi thấy mùi hôi thối như xác động vật chết.

    Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện mùi khó chịu ấy phát ra từ một chiếc quan tài nằm trong bãi rác khu vực. Đặc biệt, khi mở chiếc quan tài ra thì tất cả không khỏi hoảng hốt vì nhìn thấy một thi thể thai nhi đang trong tình trạng phân hủy nặng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

    Nhận thông tin, Công an thị xã Dĩ An có mặt phối hợp cùng Công an phường An Bình tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nặng nên công an chưa thể xác định được giới tính.

    Thả gần 20 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

    Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Thuận (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã tiến hành thả 12 cá thể rùa đất Sê Pôn (tổng trọng lượng 9 kg) và 5 con cầy hương (tổng trọng lượng 13,1 kg) về môi trường tự nhiên.

    Lực lượng Biên phòng thả cá thể chồn hương về môi trường. Ảnh: Dân Trí

    Tại khu vực rừng thuộc lâm phần của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa ở xã Hướng Phùng, cơ quan chức năng đã thả số động vật nói trên an toàn về môi trường rừng.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-16102018-lo-dien-chu-xe-tai-gay-sap-gian-giao-truoc-ham-thu-thiem-a247744.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan