+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/11/2018: Rơi từ chung cư cao tầng, người đàn ông tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/11/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/11/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Rơi từ chung cư cao tầng, người đàn ông tử vong

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 17/11, tại chung cư Phú Sơn (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

    Thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra ngoài xem thì phát hiện thi thể người đàn ông. Nạn nhân mặc áo trắng, quần đen, đi giày lười.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Gần đó, có một chiếc xe máy hiệu Honda Dream biển số Nghệ An được cho là của nạn nhân. Nhiều nhân chứng cho biết vào khoảng 13h, họ thấy người đàn ông này đi quanh quẩn ở khu vực chung cư. Ít giờ sau thì xảy ra sự việc trên.

    Công an phường Phú Sơn, Công an TP Thanh Hóa sau đó có mặt để bảo vệ hiện trường.

    Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hữu Khang (41 tuổi, quê Nghệ An). Bước đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân tử vong do rơi từ tầng cao của chung cư. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

    Khu chung cư thu nhập thấp Phú Sơn nằm gần đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn. Khu chung cư này có 4 tòa nhà cao 11 tầng.

    Vụ CSGT bất ngờ ngã ngửa: Phạt thanh niên “thúc cùi chỏ” 2 triệu đồng

    Ngày 17/11, trao đổi trên báo chí, Trung tá Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn xác nhận, đã có quyết định xử phạt hành chính Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Trọng Tuyển (22 tuổi, cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), mỗi người 2 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

    Dự kiến, đầu tuần tới, Công an phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) sẽ tống đạt quyết định xử phạt trên.

    Theo Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, Qua và Tuyển là 2 người ngồi trên chiếc xe mô tô gây tai nạn; chiếc xe còn lại (đã bỏ chạy khỏi hiện trường khi CSGT đến) là bị hại.

    Vụ CSGT bất ngờ ngã ngửa: Phạt thanh niên “thúc cùi chỏ” 2 triệu đồng - Ảnh 1

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trí thức trẻ

    Riêng người quay clip rồi đăng lên mạng xã hội Facebook với tên “Huỳnh Nhật Hào” bị nhắc nhở, không xử phạt.

    Anh 9 tuổi nghịch súng, bắn xuyên cổ em trai 6 tuổi

    Ngày 17/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, vừa chữa trị cho bé trai N.M.H. (6 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị đạn bắn xuyên từ cổ xuống ngực.

    Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, vào khoảng cuối tháng 10, anh N.T.P sau khi đi săn về bất cẩn để khẩu súng vẫn còn đạn bên trong phía trước nhà.

    Hai con trai của anh (một đứa 9 tuổi và đứa 6 tuổi) lấy súng nghịch với nhau, vô tình bóp cò, đạn bắn xuyên từ cổ vào ngực đứa em 6 tuổi.

    Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được thăm khám, chụp X-quang ngực. May mắn đạn đi từ cổ nhưng không xuyên vào mạch máu lớn, khí quản hay tim, bệnh nhi được đưa vào Khoa Ngoại tổng hợp.

    Sau khi thăm khám, hội chẩn khoa, các bác sĩ nhận định: nếu mổ mở, đi từ vùng cổ có thể rất khó khăn vì mạch máu, thần kinh vùng này rất nhiều và vết mổ sẽ rất xấu. Ekip phẫu thuật quyết định phẫu nội soi lồng ngực lấy viên đạn.

    Ghi nhận lúc phẫu thuật, viên đạn nằm ở đỉnh phổi trái, cạnh bên động mạch dưới đòn trái, may mắn mạch máu lớn và thần kinh không bị tổn thương.

    Các bác sĩ khuyến cáo: trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo đến tuổi dậy thì rất hiếu động, nên cho trẻ chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật có tính sát thương dễ gây nguy hiểm cho trẻ.

    Trèo lên cột điện cao thế bắt ong, người đàn ông bị điện giật tử vong

    Chiều ngày 17/11, ông Hà Tiến Công, chủ tịch UBND xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ thanh niên trèo lên cột điện bắt ong bị điện giật chết cháy.

    Trèo lên cột điện cao thế bắt ong, người đàn ông bị điện giật tử vong - Ảnh 1

    Hiện trường nam thanh niên bắt ong trên cột điện cao thế bị điện giật tử vong - Ảnh: Gia đình Việt Nam

    Theo đó, vào khoảng 15h15 chiều ngày 16/11, người dân tại xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã hoảng hốt nhìn thấy một người đàn ông trèo lên cột điện bắt tổ ong vò vẽ bị điện giật cháy xém.

    Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Q. (30 tuổi), trú tại xã Ngọc Quan (Đoan Hùng, Phú Thọ) làm nghề bắt ong. Khi đi ngang qua thấy tổ ong vò vẽ trên cột điện cao thế nên anh Q. đã trèo lên để bắt thì xảy ra sự việc thương tâm.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Văn Miếu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-18112018-roi-tu-chung-cu-cao-tang-nguoi-dan-ong-tu-vong-a251697.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan