+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/3/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/3/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/3/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đưa người đi cấp cứu, 2 công an bị đánh nhập viện

    Tối 1/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tự té trên QL30 dẫn đến tử vong và hai cán bộ công an bị nhóm đối tượng tấn công bị thương.

    Bị phát hiện, Dương tăng ga bỏ chạy rồi tự té dẫn đến tử vong - Ảnh: Pháp luật TP.HCM. 

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ do Thượng úy Nguyễn Thanh Sang điều khiển ô tô đặc chủng chở theo Phạm Hoàng Bửu (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) tuần tra trên tuyến QL30 (hướng từ huyện Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự). Khi đi đến Km 40, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Dương (Dương "mèo", 25 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) đang lưu thông cùng chiều có chở thuốc lá lậu nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

    Lúc này Dương không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy về hướng xã Phú Ninh. Trong lúc bỏ chạy, Dương cùng xe máy tự ngã vào lề đường gây chấn thương.

    Hai cán bộ liền phối hợp với người dân đưa Dương đi cấp cứu thì bị một nhóm người chặn xe và tấn công khiến hai cán bộ Sang và Bửu bị thương. Hai cán bộ và Dương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Thượng úy Sang bị thương nặng, còn Dương do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

    Hải Phòng: Nổ nghiêm trọng tại xưởng thu gom phế liệu

    Một vụ nổ bình khí đã xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 1/3, tại xưởng thu gom và xử lý nhôm phế liệu ở tổ dân phố 1B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

    Hiện trường vụ nổ - Ảnh: An ninh thủ đô.

    Thông tin cho biết, xưởng thu gom và xử lý nhôm phế liệu này do ông Hoàng Đình Hạnh (SN 1971), trú ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh làm chủ. Cơ sở này hoạt động tự phát, không có đăng ký kinh doanh.

    Vụ nổ đã khiến 2 người đang làm việc tên là Hải và Thái bị bỏng nặng, đồng thời gây hư hỏng toàn bộ tôn lợp của cơ sở và các cửa kính của nhiều nhà dân xung quanh. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc. Nguyên nhân của vụ nổ đang được các cơ quan chức năng xác định làm rõ.

    Chen lấn cướp lộc, sờ đồ vật lấy may trong lễ Khai ấn đền Trần

    Trong đêm ngày 1/3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), hàng vạn du khách thập phương có mặt tại Khu Di tích lịch sử đền Trần (Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Nam Định) để tham dự lễ Khai ấn đền Trần Xuân Mậu Tuất năm 2018.

    Hàng vạn du khách thập phương đổ về Lễ Khai ấn đền Trần 2018 - Ảnh: Zing.

    Lễ khai Ấn, phát Ấn đền Trần nhằm tri ân công lao của các vị Vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đó động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ ra sức phấn đấu học tập, lao động, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

    Sau nghi lễ dâng hương tại Ban thờ Trung thiên đền Thiên Trường, đúng 22h45, nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sang đền Thiên Trường được cử hành trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống với sự tham gia của hơn 100 người là đại diện cho các tầng lớp nhân dân làng Tức Mặc. Năm nay, tình trạng người tham dự lễ khai ấn vứt tiền lẻ vào kiệu khi đoàn đi qua vẫn tái diễn nhưng không nhiều.

    Sau khi nhà đền dâng sớ Khai ấn, 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành được mời vào nội cung chứng kiến nghi lễ đóng dấu Khai ấn. Từ 23h55 đền Trần được mở cửa để nhân dân và du khách vào đi lễ đầu năm.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-232018-a221099.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan